Bàn ghế không đúng chuẩn, học sinh phải... khom, 'quỳ' để chép bài

Trường tiểu học Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa (tỉnh Quảng Ngãi) đã được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia từ năm 2000, thế nhưng hơn 10 năm nay, các thế hệ học sinh nơi đây phải học tập trong điều kiện hết sức khó khăn, nhất là vấn đề bàn ghế học tập không phù hợp. Các em học sinh từ lớp 4 đến lớp 5 có vóc dáng với chiều cao “quá khổ” phải ngồi học bàn ghế thấp, nhỏ dành cho những em học sinh lớp 1, nên nhiều em phải khom người xuống sát bàn, thậm chí quỳ xuống sàn để chép bài.

Do bàn ghế không đúng quy cách, nhiều em học sinh lớp 5A - trường tiểu học Nghĩa Điền phải quỳ xuống sàn để chép bài.

Sáng 22.3, tại lớp 5B – trường tiểu học Nghĩa Điền, trong khi cô giáo giảng bài thì ở dưới lớp, nhiều em học sinh phải quỳ gối xuống sàn, hoặc khom người xuống để chép bài một cách khổ sở.

“Con cao 1,6 m mà cái bàn nhỏ, thấp, nhiều lúc viết bài phải khom người xuống rất đau lưng, vì vậy con phải quỳ xuống đất mới viết được bài được dễ hơn, nhưng viết xong bài là chân con tê nhức, cổ nhức mỏi không cựa quậy được”- em Võ Duy Tuấn - học sinh lớp 5B nói.

Vóc dáng của các em mỗi ngày một phát triển, nhưng hơn 10 năm qua, trường không được trang bị bàn ghế mới cho phù hợp với độ tuổi nên tất cả học sinh của trường dù lớn hay bé đều ngồi học trên bàn dành cho học sinh lớp 1.

Được biết, toàn bộ số bàn ghế của trường tiểu học Nghĩa Điền đang sử dụng là do Dự án Plan tài trợ từ năm 2006 với hơn 160 bộ.

Cô Đỗ Thị Thu Đông - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, hiện toàn trường có 315 học sinh, trong đó có 160 học sinh lớp 4, lớp 5. Việc học sinh lớp 4, lớp 5 phải ngồi học chung bàn ghế học sinh lớp 1 khiến cho chất lượng học tập của các em ngày càng giảm sút.

"Nếu tình trạng này kéo dài sẽ làm ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất của các em như cong vẹo cột sống, cận thị. Thương các em, chúng tôi đã nhiều lần “cầu cứu” cấp trên nhưng đành bất lực” - cô Đông buồn bã.

Theo thống kê của Phòng GD - ĐT huyện Tư Nghĩa, toàn huyện có 52 trường ở cả 3 cấp học, trong đó có 45 trường đã đạt chuẩn giai đoạn 1. 70% số lượng bàn ghế, tương ứng với 2.844 bộ không đúng chuẩn, trong đó ở bậc học mầm non là 965 bộ, tiểu học 919 bộ, trung học cơ sở 960 bộ.

Việc học sinh lớp 4, lớp 5 phải ngồi học chung bàn ghế học sinh lớp 1 khiến cho chất lượng học tập của các em ngày càng giảm sút.

Em Võ Duy Tuấn - lớp 5B có chiều cao 1,6m nhưng phải ngồi học bàn ghế dành cho các em lớp 1.

Trường tiểu học Nghĩa Điền nằm ở vùng trũng nên thường bị ngập nặng trong những đợt lũ, khiến cho việc học tập của các em gặp nhiều khó khăn.

Trần Hóa

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/giao-duc/ban-ghe-khong-dung-chuan-hoc-sinh-phai-khom-quy-de-chep-bai-649092.bld