Ban CHQS huyện Duyên Hải: Với công tác tăng gia sản xuất

Tăng gia sản xuất là hoạt động thường xuyên của các đơn vị quân đội, tạo ra các sản phẩm rau, quả, thịt, cá, giúp cải thiện đời sống cho cán bộ, chiến sĩ. Tại Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Duyên Hải do điều kiện tự nhiên nhiều khắc nghiệt nên hoạt động tăng gia sản xuất nơi đây gặp không ít khó khăn. Chính vì vậy, cán bộ, chiến sĩ rất nỗ lực để duy trì hoạt động tăng gia sản xuất.

Chiến sĩ Dân quân thường trực Ban CHQS huyện Duyên Hải chăm sóc rau xanh của đơn vị.

Ban CHQS huyện Duyên Hải đóng quân trên địa bàn ấp Mé Láng, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải, đây là khu vực ven biển với kết cấu đất đai có độ mặn cao, thời tiết nắng nóng, thường xuyên có gió mạnh nên việc trồng trọt gặp khó khăn. Thời gian đầu, hoạt động tăng gia sản xuất, nhất là việc trồng các loại rau, quả gặp nhiều khó khăn do điều kiện tự nhiên không phù hợp nên nhiều loại cây trồng, rau, củ, quả khi xuống giống bị chết hoặc không phát triển. Tuy nhiên, cán bộ, chiến sĩ đã nỗ lực, khắc phục khó khăn để trồng trọt, chăn nuôi đạt hiệu quả, tạo được nhiều sản phẩm góp phần cải thiện bữa ăn cho cán bộ, chiến sĩ.

Thượng úy Nguyễn Thế Ngọc, Trợ lý quân khí, cán bộ phụ trách hoạt động tăng gia sản xuất, Ban CHQS huyện Duyên Hải chia sẻ: để tăng gia sản xuất đạt hiệu quả trên vùng đất nhiễm phèn, mặn, nhiều nắng, gió thì trong quá trình chuẩn bị đất trồng phải vun luống cao, tưới nhiều nước để xả phèn, mặn, bón lót các loại phân lân, vôi bột để giảm độ phèn, giảm độ mặn trong đất sau đó mới xuống giống. Chọn những loại cây trồng phù hợp có sức chống chịu tốt với điều kiện thời tiết khí hậu khắc nghiệt để nâng cao hiệu quả sản xuất. Nhờ kiên trì với cách làm này nên các loại cây trồng, rau, củ dần thích nghi và phát triển tốt, nguồn rau, quả đủ cung cấp cho bữa ăn của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

Có mặt trong một buổi lao động tăng gia sản xuất tại Ban CHQS huyện Duyên Hải, mặc dù thời tiết nắng nóng nhưng những cán bộ, chiến sĩ vẫn rất hăng say làm cỏ, vun luống, bón phân để xuống giống cây đu đủ; xới đất, vun gốc cho những luống cải xanh; thu hoạch rau, quả.

Chiến sĩ Thạch Đan, Tiểu đội Dân quân thường trực, Ban CHQS huyện Duyên Hải chia sẻ: “giờ lao động tăng gia sản xuất anh em rất hào hứng vì tự tay mình chăm sóc cho những luống rau xanh tốt, ai cũng phấn khởi. Qua hoạt động tăng gia sản xuất mà anh em càng quý trọng hơn giá trị của lao động, tự mình nuôi, trồng làm ra các sản phẩm. Nhờ đó, tình đoàn kết và tinh thần trách nhiệm của anh em trong đơn vị cũng được nâng lên”.

Nhờ tận dụng diện tích đất trong khuôn viên đơn vị, cộng với sự nỗ lực vượt khó của cán bộ, chiến sĩ, Ban CHQS huyện Duyên Hải đã trồng được nhiều loại rau ăn lá, như: cải ngọt, cải xanh, cải thìa, rau muống, hành, hẹ; các loại lấy quả, như: bầu, bí, mướp, đậu bắp; một số loại cây ăn trái, như: xoài, đu đủ cũng bắt đầu phát triển tươi tốt tạo được không gian xanh mát trong khuôn viên đơn vị.

Bên cạnh việc trồng trọt, Ban CHQS huyện Duyên Hải cũng tận dụng diện tích ao hồ thả nuôi các loại thủy sản nước mặn, nước lợ, như: tôm, cua, cá. Trong năm 2022 và những tháng đầu năm 2023, đơn vị đã thu hoạch 2.200kg cá các loại, 500kg gia cầm, 1.200kg thịt gia súc, 180kg tôm, cua và trên 4.000kg rau, củ, quả các loại.

Mặc dù có những khó khăn nhất định do điều kiện thời tiết, khí hậu, đất đai, nhưng với tinh thần vượt khó, chăm chỉ của cán bộ, chiến sĩ, Ban CHQS huyện Duyên Hải đã khắc phục những khó khăn, khắc nghiệt của thời tiết để tăng gia sản xuất, tạo ra các sản phẩm rau, củ, quả, thịt, cá tươi ngon, an toàn cho đơn vị. Với cách làm sáng tạo, kiên trì của cán bộ, chiến sĩ, hoạt động tăng gia sản xuất của đơn vị đạt được hiệu quả, giúp cải thiện đời sống của cán bộ, chiến sĩ, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Bài, ảnh: THANH NHÃ

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/an-ninh-quoc-phong/ban-chqs-huyen-duyen-hai-voi-cong-tac-tang-gia-san-xuat-29488.html