Ban chỉ huy đồng minh của Syria đe dọa trả đũa Mỹ

Sau các cuộc tấn công của liên quân do Mỹ đứng đầu, Ban chỉ huy chiến dịch của các đồng minh Syria, trong đó bao gồm lực lượng Lebanon "Hezbollah" và Iran, đã đưa ra lời tuyên bố có khả năng đánh trúng các vị trí của quân đội Mỹ ở Syria, nếu cần thiết.

Như tin tức đã đưa, Liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu ngày 6/6 một lần nữa tấn công các lực lượng thân chính phủ Syria, theo tin tức trên báo VOV.

Trong một thông cáo, liên quân này cho biết đã ném bom vào một nhóm hơn 60 binh sĩ Syria có sử dụng các trang thiết bị quân sự hạng nặng, như xe bọc thép và pháo binh. Vụ tấn công khiến 2 quân nhân Syria thiệt mạng.

Ban chỉ huy đồng minh của Syria đe dọa trả đũa Mỹ.

"Máu của những người con Syria, của quân đội Ả Rập và các đồng minh có giá không hề rẻ, và khả năng giáng đòn vào các vị trí của Mỹ ở Syria và những vùng lân cận sẽ có ngay khi cần, tính đến số lượng sẵn có về tên lửa và những căn cứ quân sự khác nhau", tuyên bố của Ban chỉ huy nhấn mạnh.

Ban chỉ huy này gọi hành động của Mỹ là "sự gây hấn hèn nhát" và là bằng chứng về "sự giả đối của Mỹ trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố". Ban chỉ huy quân sự giải thích hiện còn bình tĩnh chưa thực thi đòn giáng trả, nhưng sẽ hành động ngay lập tức nếu Mỹ sẽ dám vượt qua "lằn ranh đỏ".

Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov tuyên bố rằng Nga đang lo ngại về cuộc tấn công của Mỹ đánh vào Syria, và Mỹ đã giáng đòn chính vào những người đang chiến đấu với bọn khủng bố.

Công Danh (tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/ban-chi-huy-dong-minh-cua-syria-de-doa-tra-dua-my-d101049.html