Ban chỉ đạo 515 Quân khu 1: Thực hiện đúng các chế độ chính sách, công tác đảm bảo đối với lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Ngày 28-3, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 1 tổ chức Tổng kết thực hiện các Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 6-12-2013 và Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg ngày 25-7-2017 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu dự và phát biểu chỉ đạo; Đại tá Ngô Hồng Thái, Phó chủ nhiệm chính trị Quân khu, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 Quân khu chủ trì Hội nghị.

Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu dự và phát biểu chỉ đạo.

Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất đánh giá: Trong những năm qua, công tác tìm kiếm quy tập (TKQT) hài cốt liệt sĩ của Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 1 luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu, Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị xã hội.

Ban Chỉ đạo 515 Quân khu tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy Bộ tư lệnh Quân khu, Ban Chỉ đạo 515 các tỉnh tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kế hoạch tổ chức thực hiện chặt chẽ chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với lực lượng làm nhiệm vụ TKQT, tổ chức tập huấn, giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị. Các chế độ chính sách về việc bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ TKQT hài cốt liệt sĩ theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ được triển khai toàn diện, công khai, đúng quy định; không để xảy ra tham ô, lãng phí làm trái quy định.

Đại tá Ngô Hồng Thái, Phó chủ nhiệm chính trị Quân khu, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 1 chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1 ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Ban Chỉ đạo 515 Quân khu các cấp thời gian qua.

Đồng chí Chính ủy Quân khu yêu cầu thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện đúng các chế độ chính sách, công tác đảm bảo đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 515 các cấp, đặc biệt vai trò tham mưu cơ quan thường trực; tổ chức thực hiện việc chi trả và bảo đảm các chế độ chính sách đối với tổ chức, cá nhân chặt chẽ, đúng quy định...

Trung tướng Dương Đình Thông, Chính ủy Quân khu trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Tại hội nghị, Quân khu tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 4 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Tin, ảnh: HẢI BIÊN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/ban-chi-dao-515-quan-khu-1-thuc-hien-dung-cac-che-do-chinh-sach-cong-tac-dam-bao-doi-voi-luc-luong-tim-kiem-quy-tap-hai-cot-liet-si-770371