Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao kịp thời quán triệt, tích cực triển khai các văn bản chỉ đạo của Đảng trong công tác dân vận

Ngày 24/10, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao đã có buổi làm việc với đoàn công tác Ban Dân vận Trung ương do đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương làm Trưởng đoàn.

Buổi làm việc giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao về việc thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW và Kết luận số 43-KL/TW. (Ảnh: Tuấn Việt)

Tại buổi làm việc còn có sự tham dự của Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc, các đồng chí Ủy viên cán sự; lãnh đạo đảng ủy, các đoàn thể, Ủy ban, cục, vụ thuộc Bộ Ngoại giao và các đồng chí đại diện lãnh đạo một số vụ, đơn vị Ban Dân vận Trung ương.

Thay mặt Ban cán sự Đảng Bộ Ngoại giao, Đồng chí Nguyễn Đắc Thành, Phó Bí thư Thường trực, Chánh Văn phòng Đảng ủy, Đoàn thể Bộ Ngoại giao trình bày tóm tắt Báo cáo kết quả Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và 5 năm thực hiện Kết luận số 43-KL/TW, ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới".

Tại phần báo cáo, đồng chí Nguyễn Đắc Thành khẳng định, Ban cán sự đảng phối hợp với Đảng ủy Bộ Ngoại giao đã xây dựng kế hoạch, đưa ra các giải pháp, biện pháp cụ thể và nghiêm túc thực hiện; góp phần tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của đội ngũ cấp ủy, cán bộ các cơ quan, đơn vị, cơ quan đại diện và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội, các hội đoàn trong triển khai thực hiện công tác dân vận, công tác vận động quần chúng toàn diện trên các mặt.

Đồng chí Nguyễn Đắc Thành, Phó Bí thư Thường trực, Chánh Văn phòng Đảng ủy, Đoàn thể Bộ Ngoại giao trình bày tóm tắt Báo cáo kết quả Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 và 5 năm thực hiện Kết luận số 43 của Ban Bí thư. (Ảnh: Tuấn Việt)

Chánh Văn phòng Đảng ủy, Đoàn thể Bộ Ngoại giao nhấn mạnh, Các hội đoàn truyền thống từng bước được củng cố, duy trì, nhiều hội đoàn mới được thành lập đáp ứng nhu cầu tập hợp của cộng đồng và có sự gắn bó với Cơ quan đại diện. Công tác vận động quần chúng của các tổ chức đảng trực thuộc góp phần giúp cộng đồng người Việt Nam ngày càng hội nhập với sở tại, cùng đoàn kết, phát triển, hướng về quê hương đất nước và làm cầu nối quan hệ giữa Việt Nam và các nước.

Bên cạnh những ưu điểm, ông Nguyễn Đắc Thành còn chỉ ra một vài điểm còn hạn chế như: Việc thành lập các tổ chức quần chúng ở một số nơi chưa có sự định hướng của cấp ủy, cơ quan đại diện. Các tổ chức hội đoàn còn lúng túng về phương thức và nội dung hoạt động. Phong trào quần chúng chủ yếu hoạt động bề nổi, còn thiếu chiều sâu, chưa vững chắc, thiếu cốt cán tâm huyết, đủ năng lực, uy tín lãnh đạo cộng đồng; Công tác vận động, tập hợp lao động xuất khẩu còn nhiều hạn chế. Một số cấp ủy và cơ quan đại diện chưa kịp thời định hướng cho quần chúng, cộng đồng trước xu thế phát triển của hoạt động tôn giáo như Phật giáo, Thần học, Thiên chúa giáo, Tin lành, đạo Islam… trong cộng đồng người Việt;...

Ban cán sự đảng và lãnh đạo Bộ Ngoại giao đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào “Dân vận khéo”; phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến…

Tại buổi làm việc, các đại biểu dự buổi làm việc đã trao đổi, thảo luận, phân tích, đánh giá để làm rõ thêm những bài học kinh nghiệm, phương pháp tập hợp, vận động NVNONN, trong thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 25-NQ/TW và Kết luận số 43-KL/TW tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Ngoại giao.

Đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Tuấn Việt)

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp tích cực của Bộ Ngoại giao, nhất là trong công tác dân vận đối với đồng bào Việt Nam ở nước ngoài.

Đồng chí khẳng định, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban cán sự đảng, sự triển khai hiệu quả của các vụ, đơn vị thuộc Bộ, công tác dân vận của Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao đã đạt được nhiều kết quả rất tích cực, cụ thể là: Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao đã kịp thời quán triệt, triển khai cơ bản đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Đảng về công tác dân vận từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay.

Đối với những đề xuất, kiến nghị tại buổi làm việc, đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương ghi nhận, đề nghị đoàn công tác tổng hợp đầy đủ, báo cáo lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương để kịp thời chỉ đạo các vụ chuyên môn tham mưu.

Đồng chí Hà Kim Ngọc, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cảm ơn và cảm thấy vinh dự khi Ban Dân vận Trung ương chọn Bộ Ngoại giao là một trong ba đơn vị làm việc lần này. (Ảnh: Tuấn Việt)

Thay mặt Ban Cán sự đảng Bộ Ngoại giao, đồng chí Hà Kim Ngọc, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương. Đồng thời khẳng định, công tác dân vận chính là thước đo sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, sự nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, phát huy mạnh mẽ vai trò chủ thể, sức mạnh của nhân dân, củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước.

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công tác dân vận trong tình hình mới, trong thời gian tới, đồng chí Hà Kim Ngọc đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn ngành Ngoại giao tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp theo tinh thần Nghị quyết số 25-NQ/TW và Kết luận số 43-KL/TW.

Hoàng An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ban-can-su-dang-bo-ngoai-giao-kip-thoi-quan-triet-tich-cuc-trien-khai-cac-van-ban-chi-dao-cua-dang-trong-cong-tac-dan-van-247866.html