Bãi xe vi phạm quá tải, khi nào thì tiêu hủy phương tiện bị tạm giữ?

Số lượng xe vi phạm bị tạm giữ sau 7 ngày nghỉ Tết đang khiến nhiều bãi xe quá tải, đa phần các phương tiện đã phủ bụi, chủ xe xác định sẽ 'không đến lấy'.

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 kéo dài 7 ngày, các bãi giữ xe vi phạm tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội (2 địa phương có số vi phạm giao thông cao nhất cả nước) đã gặp tình trạng quá tải do chủ phương tiện không đến nhận lại xe.

Được biết, đa phần các xe bị tạm giữ thường là do lỗi vi phạm nồng độ cồn (1 lỗi có mức phạt hành chính tương đối cao) nên nếu không phải là ô tô hay xe máy có giá trị lớn thì chủ xe thường sẽ bỏ luôn phương tiện.

Các bãi xe vi phạm ngày càng quá tải sau dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Về việc xử lý phương tiện bị tạm giữ tại các bãi xe, theo Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) đã có quy định về việc xử lý tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề hết thời hạn tạm giữ.

Theo đó, đối với phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ theo quy định khi hết thời hạn tạm giữ mà người vi phạm, chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp không đến nhận mà không có lý do chính đáng thì phương tiện đó sẽ bị tịch thu, sung công quỹ bằng hình thức bán đấu giá theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, các đơn vị được giao đấu giá xe vi phạm cho biết, dù đã làm hồ sơ để thanh lý những chiếc xe vô chủ, nhưng vì nhiều lý do như thủ tục pháp lý, tình trạng phương tiện mà đã nhiều năm nay chưa thể tiến hành đấu giá.

Xe vi phạm bị tạm giữ trong các bãi đa phần đều là xe cũ, xe độ chế hoặc đôi khi là xe không có giấy tờ nên chủ phương tiện thường sẽ bỏ lại bãi mà không đến lấy.

Bên cạnh phương án đấu giá, thanh lý các phương tiện vi phạm quá hạn (lúc này đã trở thành tài sản công sau khi bị tịch thu) còn có biện pháp tiêu hủy. Theo đó, tài sản bị tiêu hủy theo quy định của pháp luật và sẽ có 3 hình thức tiêu hủy bao gồm: Sử dụng hóa chất; Sử dụng biện pháp cơ học; Hủy đốt, hủy chôn.

Theo thống kê, các bãi giữ xe tang vật của Phòng CSGT Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh dù rộng hàng nghìn đến chục nghìn m2 đều đang trong tình trạng quá tải, chất đống phương tiện 'vô chủ'. Được biết, trong năm 2023, tổng số lượng mô tô và ô tô bị tạm giữ là hơn 150.000 phương tiện, hầu hết các bãi giữ xe vi phạm đều đã quá tải, không đủ sức chứa.

Theo thông tin từ Ủy ban an toàn giao thông quốc gia, tính riêng 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2024 (từ ngày 8.2.2024 đến ngày 14.2.2024, cơ quan chức năng đã xử lý 71.382 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó vi phạm nồng độ cồn 29.099 trường hợp.

Trong 7 ngày nghỉ lễ, cơ quan chức năng đã tạm giữ 35.684 phương tiện (trong đó, 1.463 xe ôtô, 34.082 xe máy, 140 phương tiện khác).

Hy hữu: Bệnh nhân nhồi máu cơ tim sau tai nạn giao thông.

Thành Long

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/bai-xe-vi-pham-qua-tai-khi-nao-thi-tieu-huy-phuong-tien-bi-tam-giu-16924021810265595.htm