Bài toán lớp 3 hóc búa khiến giáo viên lẫn dân mạng vò đầu bứt tai

Bài toán tính số vịt đã khiến từ học sinh, phụ huynh cho đến các giáo viên cũng phải đau đầu tìm ra lời giải.

Bài toán tính số vịt đã khiến từ học sinh, phụ huynh cho đến các giáo viên cũng phải đau đầu tìm ra lời giải.

Mới đây nhất, một tài khoản mạng xã hội có tên P.A đã đăng tải một hình ảnh chụp bài toán lớp bavào một diễn đàn nhờ mọi người cũng giải hộ thu hút nhiều sự chú ý. Đề bài toán ngắn gọn tưởng chừng đơn giản nhưng không kém phần khó hiểu khiến mọi người cảm thấy vô cùng "mông lung".

Đề bài như sau:

"Một người nuôi 30 con vịt, vừa rồi người đó bán đi một số vịt. Hỏi người đó còn lại bao nhiêu con vịt?

Đề bài yêu cầu học sinh đặt tính rồi tính".

Đề bài toán "hóc búa" của học sinh lớp 3.

Chị P.A, người chia sẻ bài toán cho biết đề bài này nằm trong sách bài tập toán nâng cao dành cho học sinh lớp ba. Với dữ kiện như trên, nhiều người đã cho rằng đề bài bị thiếu và không thể đưa ra câu trả lời. Đặc biệt là phần "đặt tính rồi tính" bị cho là không hợp lí.

Sau đó, chị P.A chia sẻ rằng bài toán đã được cô giáo giải thích rằng "một số vịt" là "một con vịt". Ngoài ra từ "một số vịt" có nghĩa là... "giữa số 0 và số 3 là số 1 và số 2". Cô cho hay đây là "toán IQ" cho nên đáp án sẽ là "30-1=29" hoặc "30-2=28".

Cách ra đề khiến mọi người hoang mang, đến cách giải đề lại càng khó hiểu hơn rất nhiều lần. Cư dân mạng đã suy đoán nhiều cách giải và đề bài "chuẩn" khác nhau cho bài toán lớp 3 này. Bạn Hậu Nguyễn cho rằng đây là sai sót trong đánh máy: "Chắc do người ta đánh thiếu chữ. Đề bài như thế này chắc đúng khi có phép tính chia ở dưới. Một người nuôi 30 con vịt, vừa rồi người đó bán đi một nửa số vịt. Hỏi người đó còn lại bao nhiêu con vịt?"

Nhiều người tranh cãi về đề toán trên.

"Đây là bài toán mở, học sinh phải thống kê với các giả định về số vịt bán ra và số vịt còn lại. Ví dụ: Nếu số vịt bán ra là 1 thì số vịt còn lại là (30-1) =29. Tương tự, nếu số vịt bán ra là 2, 3, 4... Thì số vịt còn lại sẽ là 28, 27, 26... Dạng bài này thường gặp trong các sách nâng cao như bốc ngẫu nhiên một số bi trong túi... Rất cần để rèn tư duy cho học sinh giỏi ở tiểu học", anh Hảo Trần Văn suy đoán.

(Ảnh: Internet)

Theo Thethaovanhoa

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/bai-toan-lop-3-hoc-bua-khien-giao-vien-lan-dan-mang-vo-dau-but-tai-94120/