Bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên tính phân loại khá cao

Sáng nay (23/6), hơn 330.000 thí sinh sẽ bước vào thi bài thi Tổ hợp Khoa học tự nhiên THPT Quốc gia 2017. Bài thi khoa học tự nhiên gồm ba môn thi Vật lý, Hóa học, Sinh học với thời gian làm bài mỗi môn là 50 phút.

Ghi nhận PV tại điểm thi Trường Đại học Sư phạm Hà Nội - Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành trái với nhận định bên ngoài của phụ huynh thí sinh với thời gian và lịch thi khá gấp sẽ gây áp lực cho thí sinh.

Theo đó, sau khi kết thúc 3 môn tổ hợp khoa tự nhiên vật lý, hóa học, sinh học các thí sinh cho rằng đề vừa sức nhưng có tính phân loại khá cao.

Thí sinh hoàn thành tốt bài thi ba môn tổ hợp khoa học tự nhiên.

Thí sinh Nguyễn Nhân Tùng khu vực thi Trường Đại học Sư phạm Hà Nội - Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành đánh giá: "Đề thi 3 môn tổ hợp không quá sức với học sinh những câu dễ thì rất dễ nhưng vẫn có những câu khá khó. Theo em lấy điểm tối đa thì khó chứ 7, 8 điểm thì chắc được"

Cùng quan điểm thí sinh Đỗ Thanh Tùng cho biết: "Trước khi vào thi em có hơi áp lực một chút. Hôm qua mới thi 2 môn ngữ văn, toán sáng thi tổ hợp 3 môn thì hơi gấp nhưng sau khi xem đề thì em thấy vừa sức, kết thúc buổi thi cũng tốt. Các bài thì em làm khoảng 80% - 90% em khá hài lòng về kỳ thi năm nay".

Thí sinh vui vẻ trao đổi về bài thi tổ hợp.

Được biết cũng trong sáng 23/6, một số mã đề môn Lý trong bài tổ hợp Khoa học tự nhiên bị lỗi, Ban in sao đề đã in kèm một tờ đính chính.

Sau khi làm bài xong, nhiều thí sinh cho biết môn Vật lý có một tờ đề thi đính chính số liệu được phát kèm đề thi

Trả lời truyền thông, ông Trần Văn Nghĩa, Cục phó Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo, xác nhận một số mã đề chính thức bị lỗi.

Điều này được phát hiện từ trước nên bản in sao đề đã bổ sung một tờ đính chính.

Khi đề đến tay thí sinh sẽ gồm tờ đề chính thức và tờ đính chính đi kèm không gây ảnh hưởng đến bài của thí sinh

Tuấn Anh

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/bai-thi-to-hop-khoa-hoc-tu-nhien-tinh-phan-loai-kha-cao-d46551.html