Bài học về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở huyện Đồng Phú

Những năm qua, MTTQ Việt Nam huyện Đồng Phú đã và đang phát huy vai trò trong công tác tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần vào phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội trên địa bàn toàn huyện.

Sức mạnh từ sự hiệu triệu khối đại đoàn kết toàn dân

Ấp 4, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú có 6 dân tộc anh em cùng sinh sống với 439 hộ, 1.735 nhân khẩu. Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, toàn ấp đã phát huy tinh thần đoàn kết, cần cù, sáng tạo, cùng nhau xây dựng khu dân cư ổn định và phát triển về mọi mặt. Trong 10 năm liền, ấp 4 đạt khu dân cư văn hóa, 3 năm liền đạt khu dân cư kiểu mẫu, 6 năm liền đạt nông thôn mới - đô thị văn minh...

Ông Trần Văn Hoàng, ấp 4, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú (ngoài cùng, bên phải) tự nguyện hiến đất để làm đường giao thông vào điểm trường ấp 4

Để có được kết quả đó, ấp 4 đã làm tốt việc hiệu triệu sức dân và lòng dân. Ban công tác mặt trận ấp đã cụ thể hóa nghị quyết chi bộ về phát triển kinh tế - xã hội ở khu dân cư thành các chỉ tiêu phù hợp với thực tế để ký cam kết và tuyên truyền, vận động bà con nhân dân thực hiện.

Ông Võ Công Minh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Đổi mới hình thức tuyên truyền vận động nhân dân của đội 3, ấp 4, xã Đồng Tiến chia sẻ: “Thông qua các cuộc họp đội, các tổ chức quần chúng, qua nhóm zalo hoặc trực tiếp đi đến từng nhà, chúng tôi vận động bà con chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Bà con rất tin tưởng, ủng hộ”.

Để tuyên truyền, vận động, xây dựng khối đại đoàn kết trong đồng bào các dân tộc, tôn giáo, Ủy ban MTTQ Việt Nam từ huyện đến cơ sở đã tạo mối liên hệ mật thiết giữa các tổ chức thành viên của mặt trận, thành viên cơ cấu ngành, nhất là lĩnh vực dân tộc, tôn giáo. Thường xuyên tổ chức thăm hỏi, tặng quà nhân dịp các ngày lễ, tết của các đồng bào dân tộc, tôn giáo. Phát huy vai trò của chức sắc, chức việc các tôn giáo, già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Phong phú các hình thức tuyên truyền, vận động bà con nhân dân. Trong ảnh: Câu lạc bộ Đổi mới hình thức tuyên truyền vận động nhân dân của đội 3, ấp 4, xã Đồng Tiến trực tiếp đến nhà dân để tuyên truyền, vận động

Ông Điểu Gôn, Chấp sự trưởng Chi hội Tin lành Bù Ploong, xã Đồng Tiến cho biết, trong các buổi sinh hoạt đạo, ông luôn nhắc nhở bà con cố gắng làm ăn, phát triển kinh tế gia đình; quan tâm, chăm lo việc học hành của con cái. Bên cạnh đó, ông thường xuyên nhắc nhở người dân, nhất là lớp thanh niên có ý thức chấp hành an ninh trật tự, an toàn giao thông, không sa ngã vào rượu chè, cờ bạc, ma túy; có ý thức sống tốt đời, đẹp đạo.

Đối với xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, hiệu quả từ sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân được thể hiện rõ qua những công trình, phần việc đã được triển khai và mang lại hiệu quả. Đầu tiên phải kể đến là mô hình “sọt rác hữu ích” do MTTQ Việt Nam xã phát động, các khu dân cư hưởng ứng. Khởi đầu từ tổ 2 của ấp 2 và tổ 28 của ấp 3 vào tháng 1-2023, đến nay đã nhân rộng lên 550 sọt rác tại địa bàn các ấp 2, 3 và ấp 9.

Bà Nguyễn Thị Duyên ở ấp 2 chia sẻ: “Khi chưa có thùng rác, bà con thường treo bịch nilon rác trước cổng hoặc đựng trong thùng xốp, thùng nhựa, chậu nhựa không có nắp, gây mất mỹ quan và mất vệ sinh về môi trường. Bây giờ có mô hình thùng rác này, chúng tôi chủ động phân loại rác, đem bỏ vào thùng để bộ phận thu gom vận chuyển tới nơi tập kết xử lý. Nhờ vậy, đường sá lúc nào cũng xanh, sạch, đẹp, có mỹ quan, môi trường lại an toàn, sạch sẽ”.

Bà Nguyễn Thị Duyên, ấp 2, xã Tân Lập khẳng định, mô hình “sọt rác hữu ích” giúp đường sá sạch đẹp, có mỹ quan, đảm bảo vệ sinh môi trường

Thực hiện mô hình “tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp và đảm bảo an ninh trật tự”, người dân Tân Lập nêu cao tinh thần đoàn kết, chung tay dọn dẹp vệ sinh, lắp đèn đường chiếu sáng, hưởng ứng ngày thứ Bảy vì cộng đồng, ngày Chủ nhật xanh... Đến nay, cơ bản 50 tuyến đường tổ trên địa bàn xã đều có điện thắp sáng ban đêm. Các tuyến đường cũng được chỉnh trang, trồng nhiều hoa và cây xanh.

Bà con còn cùng nhau đóng góp để làm mới hoặc chỉnh trang lại các cổng chào cho trang trọng, đẹp mắt, tạo ấn tượng tốt đẹp về sự phát triển, sự thân thiện, mến khách của mảnh đất và con người nơi đây. Ông Trần Văn Giai ở tổ 33, ấp 3, hào hứng nói: “Cổng chào ở tổ 33 này dựng lên ngoài sự mong đợi của chúng tôi. Ban đầu chúng tôi nghĩ làm cổng chào sẽ tương đối khó khăn, nhưng bà con đã rất quyết tâm, đồng lòng đóng góp và ủng hộ thêm. Nhờ vậy chỉ sau khoảng nửa tháng, cổng chào đã hoàn thành, chúng tôi phấn khởi lắm.”

Theo ông Văn Tài, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Lập, Đảng ủy, chính quyền địa phương rất quan tâm đến việc phát động các phong trào, mô hình, phần việc để người dân đồng tình hưởng ứng. Ngay từ đầu năm, Tân Lập đã tổ chức các cuộc họp khu dân cư, nơi nào cần cái gì thì sẽ phát động vào chính cái đó. Mặt trận phát động, các ban ngành hưởng ứng, từng khu dân cư, chi bộ các ấp đăng ký những công trình, phần việc gắn liền với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tất cả hướng tới mục tiêu Tân Lập đạt chuẩn đô thị loại 5 giai đoạn 2025-2030.

Những bài học về phát huy sức mạnh đại đoàn kết

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đồng Phú Ngô Thị Thanh Chung cho biết, thời gian qua, MTTQ Việt Nam huyện đã phát huy tốt vai trò của mình trong công tác tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận trong nhân dân để góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Các phong trào thi đua của mặt trận gắn với hai chương trình mục tiêu quốc gia là xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Đối với thực hiện Chương trình hành động số 17 của Tỉnh ủy Bình Phước và Chương trình số 06 của Huyện ủy Đồng Phú, MTTQ huyện và các tổ chức thành viên đã có nhiều hình thức để tập hợp nhân dân, tập hợp đoàn viên, hội viên.

Một tuyến đường khang trang, sạch đẹp ở khu dân cư xã Tân Lập

Với phương châm “Mỗi tổ chức một phong trào, một nhiệm vụ”, Đồng Phú đã xây dựng được 173 các công trình, phần việc, trị giá gần 30 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Vận động nhân dân đồng thuận với các dự án phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện; vận động nhân dân hiến đất, cây trồng để thực hiện các dự án kết nối giao thông. Kết quả từ sự vận động, nhân dân đã hiến tổng cộng hơn 100 ha đất trị giá hàng trăm tỷ đồng để xây dựng các tuyến đường kết nối giao thông.

Ngoài ra, huyện cũng thực hiện tốt phong trào chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Hàng năm, MTTQ Việt Nam huyện phát động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp ủng hộ vì người nghèo. Trên cơ sở đó đã xây dựng nhà đại đoàn kết, nhà tình thương, hỗ trợ phương tiện sinh kế, hỗ trợ các chỉ số thiếu hụt... giúp cho bà con vươn lên thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện xuống còn 0,31%.

Từ thực tế cho thấy, sự chung sức, đồng lòng sẽ tạo nên khối đoàn kết mạnh mẽ, là sức mạnh để các địa phương, đơn vị thực hiện mọi mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra.

Để phát huy vai trò của MTTQ trong tập hợp quần chúng nhân dân, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, bà Luân Thị Huệ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đồng Tiến chia sẻ kinh nghiệm, thứ nhất, cần củng cố hệ thống cán bộ mặt trận từ xã đến cơ sở để tăng cường đội ngũ tuyên truyền viên. Thứ 2, tạo mối liên hệ mật thiết giữa các tổ chức thành viên của mặt trận cấp xã, đặc biệt là thành viên cơ cấu ngành, lĩnh vực dân tộc, tôn giáo. Thứ 3, triển khai thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, qua đó kịp thời biểu dương các gương điển hình tiên tiến. Mặt khác, tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sân chơi giao lưu học hỏi bổ ích, lành mạnh, từ đó tạo một mối gắn kết chặt chẽ giữa toàn Đảng, toàn dân.

Hàng loạt cổng chào ở xã Tân Lập đã được chỉnh trang hoặc xây mới

Liên quan đến công tác tuyên truyền, vận động, ông Văn Tài, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Lập cho rằng, ngoài tuyên truyền trực tiếp, cần phát huy thế mạnh của khoa học công nghệ, tuyên truyền qua các nhóm zalo cộng đồng, fanpage. Đặc biệt, vai trò của Ban công tác mặt trận ấp hết sức quan trọng. Nếu củng cố, kiện toàn được Ban ở các ấp mạnh, có người đứng đầu tâm huyết, gương mẫu, có uy tín thì chắc chắn vấn đề tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc thực hiện sẽ càng tốt hơn.

“Chúng tôi mong muốn các cấp ủy, chính quyền sẽ quan tâm tạo điều kiện hơn nữa để MTTQ và các đoàn thể thực hiện tốt các phong trào thi đua. Trong đó, quan tâm chỉ đạo việc thực hiện dân chủ ở cơ sở; tăng cường tiếp xúc, đối thoại và giải quyết những ý kiến, kiến nghị hợp pháp, chính đáng của người dân; tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân và nhân dân giám sát các hoạt động của chính quyền, các hoạt động về phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời, quan tâm phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào tôn giáo sinh sống”, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đồng Phú Ngô Thị Thanh Chung cho biết thêm.

Ngọc Huyền - Hoàng Vũ - Bích Ngọc

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/1/150810/bai-hoc-ve-phat-huy-suc-manh-khoi-dai-doan-ket-toan-dan-toc-o-huyen-dong-phu