Bài cuối: Xung kích xây dựng quê hương giàu đẹp

BÀI 1: Tuổi trẻ nêu cao tinh thần trách nhiệmBài 2: Lan tỏa việc làm tốt, cách làm hayPhát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ, thời gian tới, tuổi trẻ Tiền Giang luôn chủ động tổ chức nhiều hoạt động, chương trình thiết thực, hiệu quả nhằm khuyến khích đoàn viên, thanh niên góp sức xây dựng quê hương. Qua đó, góp phần tích cực đối với cộng đồng và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

* ĐỒNG CHÍ ĐỖ TẤN HÙNG, TRƯỞNG BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY:

Các phong trào, chương trình hành động phải thực chất và hiệu quả

Năm 2024 là năm có nhiều hoạt động ý nghĩa, đề nghị Tỉnh đoàn bám sát nhiệm vụ chính trị của Tỉnh ủy, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động phù hợp với nội lực và sức phấn đấu của tổ chức Đoàn.

Đồng thời, các nhiệm vụ năm 2024 phải đảm bảo tiếp nối những thành công của năm 2023; tinh thần chuyển đổi số cần phải tiếp tục chuyển động mạnh mẽ trong tất cả các hoạt động của Đoàn, nhất là hoạt động tình nguyện.

Trong kế hoạch, nội dung công việc năm 2024 rất nhiều, đề nghị Tỉnh đoàn cần xác định nội dung trọng tâm và nhiệm vụ đột phá trong công việc. Các phong trào, chương trình hành động đã đề ra thì phải hoạt động thực chất và hiệu quả.

Sau mỗi phong trào, chương trình phải có đánh giá kết quả. Đồng thời, đề nghị Tỉnh đoàn lưu ý một số việc như: Tăng cường và làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, để thế hệ trẻ thực sự “vừa hồng vừa chuyên”.

Cụ thể, đối với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác tuyên truyền, vận động cần lưu ý ngày nay có nhiều hình thức mới để lồng ghép, tạo tính tương tác để mọi người không thụ động và xác định mình là người trong cuộc; chú ý phương pháp trực quan sinh động, làm cho người nghe nhớ lâu.

Các cấp bộ Đoàn cần đổi mới nội dung sinh hoạt sao cho phù hợp với nhu cầu, sở thích, năng lực, năng khiếu của thanh, thiếu niên; xây dựng kỹ năng sống lành mạnh, văn minh, văn hóa ứng xử nơi công cộng, gương mẫu chấp hành pháp luật. Nội dung giáo dục làm sao để thanh niên có tinh thần tự nguyện, tự thân, tự quản.

Đồng thời, Tỉnh đoàn cần đổi mới và nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn; trong đó, lấy nhu cầu, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp, thiết thân của thanh niên làm trọng tâm.

Tổ chức Đoàn cần phải tiếp tục khơi dậy khát vọng khởi nghiệp của thanh niên; đồng thời, tổ chức nhiều hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên khởi nghiệp; hỗ trợ thanh niên tự trang bị về kiến thức, kỹ năng, đáp ứng những đòi hỏi của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Tiếp tục có giải pháp để tập hợp thanh niên ở các đối tượng, như thanh niên công nhân, học sinh, sinh viên, thanh niên tín đồ tôn giáo, thanh niên tại khu vực vùng sâu, vùng biên giới biển. Bên cạnh đó, Tỉnh đoàn cần thực hiện tốt công tác phát triển đảng trong đoàn viên, thanh niên ưu tú, nhất là trong khối học sinh trung học phổ thông; tập trung chỉ đạo tổ chức Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029.

* ĐỒNG CHÍ NGUYỄN QUANG MINH, BÍ THƯ TỈNH ĐOÀN:

Triển khai nhiều hoạt động thiết thực

Năm 2024 với chủ đề “Năm Thanh niên tình nguyện”, đây là năm đánh dấu nhiều sự kiện đặc biệt có ý nghĩa trong phong trào thanh niên tình nguyện tỉnh nhà, như: Kỷ niệm 60 năm phong trào “Ba sẵn sàng”; kỷ niệm 30 năm phong trào Thanh niên tình nguyện tỉnh Tiền Giang (1994 - 2024), 25 năm Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xác lập 10 chỉ tiêu trọng tâm trong năm 2024. Các cấp bộ Đoàn xác định nhiệm vụ trọng tâm thực hiện chủ trương “3 liên kết”, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp nối ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động tình nguyện.

Tổ chức hiệu quả các hoạt động tình nguyện cao điểm, thường xuyên, theo khối đối tượng tại các địa bàn xây dựng nông thôn mới; các hoạt động an sinh xã hội; chú trọng công tác phát triển kinh tế trong thanh niên; hỗ trợ vay vốn cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; công tác tư vấn hướng nghiệp cho thanh, thiếu niên; giới thiệu việc làm cho thanh niên.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Tiền Giang lần thứ VII và Đại hội toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Bên cạnh đó, Tỉnh đoàn tổ chức thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng thanh niên Tiền Giang khởi nghiệp” với các hoạt động như: Diễn đàn, tọa đàm, công trình “Hạt giống khởi nghiệp”, Chương trình “Chủ tịch UBND tỉnh gặp gỡ thanh niên khởi nghiệp”, Phiên chợ “Quảng bá sản phẩm thanh niên khởi nghiệp”; triển khai chương trình quảng bá, xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu sản phẩm OCOP, sản phẩm khởi nghiệp thanh niên, giai đoạn 2023 - 2025...

Song song đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam duy trì hiệu quả nguồn vốn “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp”, vốn hỗ trợ khởi nghiệp, hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp; đồng thời, tổ chức hỗ trợ 90 ý tưởng, dự án thanh niên khởi nghiệp (trao vốn, hỗ trợ cây giống, con giống, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật….), tổng trị giá 2 tỷ đồng.

* ANH HUỲNH HỮU HIẾU, BÍ THƯ XÃ ĐOÀN NGŨ HIỆP, HUYỆN CAI LẬY:

Nghiên cứu, học hỏi các mô hình hay, mô hình sáng tạo

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, với vai trò là Bí thư Xã đoàn Ngũ Hiệp, anh Hiếu luôn mang trong mình sự nhiệt huyết của tuổi trẻ. Năm 2024 với chủ đề “Năm Thanh niên tình nguyện”, anh Hiếu nghiên cứu các hoạt động, phong trào của Đoàn cấp trên và triển khai thực hiện một cách sáng tạo thiết thực nhất để đoàn viên, thanh niên tham gia.

Song song đó, anh Hiếu cùng tập thể Ban Chấp hành Xã đoàn Ngũ Hiệp chú trọng triển khai hiệu quả các hoạt động như: Ra quân “Ngày thứ 7 tình nguyện”, giải quyết thủ tục hành chính, hướng dẫn người dân đăng ký dịch vụ công trực tuyến; ra quân “Ngày chủ nhật xanh”, tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới nâng cao, tiến tới nông thôn mới kiểu mẫu.

Là “thủ lĩnh” Đoàn, anh Hiếu đã phát huy vai trò “đầu tàu” dẫn dắt đoàn viên, thanh niên xã Ngũ Hiệp trong phát triển kinh tế, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao… Đặc biệt, qua các hoạt động tình nguyện, mỗi đoàn viên, thanh niên thấy rõ hơn vai trò, trách nhiệm của mình trong việc chung tay xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, góp phần phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp.

Trong thời gian tới, anh Hiếu cùng tập thể Ban Chấp hành Xã đoàn Ngũ Hiệp tiếp tục góp sức duy trì và nâng chất các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao Ngũ Hiệp, tiến tới xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Trong đó, tập trung vào các tiêu chí về môi trường, bảo hiểm y tế, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, khu dân cư không có thanh niên mắc tệ nạn xã hội…

Để xây dựng xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, tiến tới nông thôn mới kiểu mẫu thành công, việc huy động sức trẻ, sáng tạo của thanh niên trong phát triển kinh tế, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất là rất quan trọng. Công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên dám nghĩ, dám làm, tiên phong trong lao động, sản xuất được quan tâm đẩy mạnh.

Theo đó, anh Hiếu cùng Ban Chấp hành Xã đoàn Ngũ Hiệp triển khai thực hiện nhiều hoạt động, phần việc thanh niên tham gia xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu như: Trồng hoa, thu gom và xử lý rác không đúng nơi quy định trên tuyến đường “Thanh niên tự quản sáng, xanh, sạch và an ninh” ấp Hòa Hảo, tỉnh lộ 868, dài trên 2 km; ra quân trụt vớt lục bình khai thông dòng chảy trên tuyến kinh Thanh niên tự quản Khém Tư Liêm ở ấp Tân Sơn. Bên cạnh đó, vận động đoàn viên, thanh niên mạnh dạn đầu tư vào vườn cây ăn trái nhằm phát triển kinh tế gia đình...

LÝ OANH

(lược ghi)

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/xa-hoi/202403/tuoi-tre-tien-giang-xung-kich-tinh-nguyen-va-cong-hien-bai-cuoi-xung-kich-xay-dung-que-huong-giau-dep-1006725/