Bài 3: 'Lõi sức mạnh' của bộ đội đặc công (Tiếp theo và hết)

Dù kỹ thuật có điêu luyện đến đâu, tinh thông chiến thuật như thế nào mà bản lĩnh không vững chắc trước kẻ thù thì bộ đội đặc công (BĐĐC) không thể hoàn thành nhiệm vụ.

Do đó, cùng với huấn luyện kỹ, chiến thuật, đòi hỏi BĐĐC phải tinh nhuệ về chính trị-đây là “lõi sức mạnh” của BĐĐC. Sự tinh nhuệ ấy không dễ gì đạt được, ngoài công tác tuyển chọn con người chặt chẽ, cán bộ, chiến sĩ luôn trau dồi kiến thức, khổ luyện trên thao trường, bãi tập; đặc biệt phải chú trọng công tác xây dựng Đảng, nhất là xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên (CBĐV)...

Bồi đắp niềm tin, xây dựng ý chí

Chúng tôi có dịp được tham quan BĐĐC huấn luyện tại các đơn vị thuộc Binh chủng Đặc công. Những điều "thực mục sở thị" khiến chúng tôi đi từ sự tò mò đến khâm phục, ngưỡng mộ BĐĐC, tự hào, thêm tin yêu trình độ, tài năng của cán bộ, chiến đấu viên, chiến sĩ ở một binh chủng đặc biệt.

Trên thao trường huấn luyện kỹ thuật của Lữ đoàn Đặc công bộ 113, dưới sự chỉ đạo, tổ chức huấn luyện khoa học, trực quan, sinh động của chỉ huy đơn vị, các chiến sĩ đặc công năm thứ hai, thuộc Mũi 1, Đội 11, Liên đội 9 đã thể hiện trình độ kỹ thuật thuần thục. Trong điều kiện đêm tối, “địch” tuần tra, canh gác nghiêm ngặt, với hàng tá các loại vật cản. Thế nhưng, gặp bất cứ loại địa hình, vật cản nào, các chiến sĩ đặc công cũng vận dụng thành thạo kỹ thuật đã được huấn luyện, nhanh chóng khắc phục vật cản, “luồn sâu, lót sát” vào mục tiêu, sẵn sàng nổ súng, đánh chiếm khi có lệnh.

Ở Lữ đoàn Đặc công Biệt động 1, Thượng úy QNCN Nguyễn Quyết Tiến, chiến đấu viên Tổ 3, Mũi 1, Đội Chống khủng bố cùng đồng đội luôn tập trung cao độ khi luyện tập kỹ thuật tụt dây chiến thuật. Các kỹ thuật: Nhảy cóc ngược, nhảy cóc ngang, chạy tường, kỹ thuật tụt ngược và đổ treo vào phòng đều được cán bộ, chiến đấu viên thực hiện thuần thục. Khi tiếp cận các dãy nhà “có địch”, anh cùng đồng đội thực hiện động tác bắn găm, bắn gần, đánh lượng nổ, nhanh chóng tiêu diệt, khống chế địch, giải thoát con tin...

Giáo dục truyền thống cho chiến sĩ ở Bảo tàng Đặc công (Binh chủng Đặc công). Ảnh: CHÍ PHAN

Theo Đại tá Nguyễn Tuấn Khanh, Chính ủy Lữ đoàn Đặc công Biệt động 1: Yếu tố then chốt để giành chiến thắng là phải giải quyết vấn đề xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ đặc công ý chí quyết tâm chiến đấu đặc biệt cao; dám đi, dám đánh và quyết thắng mọi kẻ thù. Đây chính là yếu tố có ý nghĩa quyết định đến sự thành bại trong huấn luyện cũng như tác chiến. Có như vậy khẩu hiệu hành động “lấy ít địch nhiều, lấy nhỏ thắng lớn” mới thực hiện được. “Ngay cả trong quá trình huấn luyện, rèn luyện, nếu không có ý chí, quyết tâm thì cũng không thể huấn luyện cho BĐĐC tinh thông kỹ, chiến thuật. Bởi muốn đạt được trình độ tinh thông ấy, cán bộ, chiến sĩ phải trải qua quá trình rèn luyện vô cùng gian khổ, hiểm nguy...”, Đại tá Nguyễn Tuấn Khanh nhấn mạnh.

Để giúp chúng tôi hiểu rõ hơn, Đại tá Tạ Thành Trung, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Đặc công Biệt động 1 phân tích: “Nhiệm vụ của BĐĐC chủ yếu là tiến công đánh chiếm, tiêu diệt sinh lực quý hiếm, phá hủy phương tiện, vật chất hậu cần, kỹ thuật quan trọng của địch, nằm sâu trong hậu phương của chúng. Các trận đánh của đặc công mang tính chất then chốt, tác động trực tiếp đến ý nghĩa của các chiến dịch, chiến lược giữa ta và địch”.

Vì thế, để hoàn thành nhiệm vụ, BĐĐC phải vượt qua sự canh phòng cẩn mật của nhiều thành phần trận địa, nhiều lực lượng quân địch. Đây là vấn đề vô cùng khó khăn, phức tạp. Mặt khác, trong thực hành chiến đấu, khi nổ súng, đặc công thường đối diện với bốn bề quân địch và ngay cả khi hoàn thành nhiệm vụ cũng không có nghĩa là trận chiến kết thúc. Việc chiến đấu sâu trong lòng địch, xa sự chỉ huy, chỉ đạo của trên đòi hỏi tính độc lập rất cao. “Bởi vậy, bên cạnh huấn luyện, rèn luyện, phải giáo dục quyết tâm chiến đấu cho bộ đội, cán bộ, chiến sĩ không nề hà gian khổ, hy sinh, với bản lĩnh chính trị vững vàng; năng lực, chỉ huy, hiệp đồng chiến đấu tốt, bảo đảm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ”, Đại tá Tạ Thành Trung nhấn mạnh.

“Lập trường chính trị phải đặc biệt vững chắc”

Tại Lễ thành lập Binh chủng Đặc công ngày 19-3-1967, sau khi tham quan BĐĐC trình diễn kỹ, chiến thuật, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có bài huấn thị quan trọng. Người nhấn mạnh: “Đặc công tức là công tác đặc biệt, là vinh dự đặc biệt, cần phải có cố gắng đặc biệt. Các chiến sĩ đặc công được tin tưởng đặc biệt... Bất kỳ nhiệm vụ gì, bất kỳ nhiệm vụ đặc biệt nào cũng phải hoàn thành và hoàn thành cho tốt... Bất kỳ khó khăn đặc biệt nào cũng phải vượt qua, cũng phải khắc phục cho kỳ được...”. Lời huấn thị của Bác là phần thưởng cao quý nhất, là di sản vô giá, là kim chỉ nam định hướng cho mọi hoạt động xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của BĐĐC nói chung, Binh chủng Đặc công nói riêng trong suốt những năm sau này.

Đại tá Nguyễn Quốc Duẩn, Chủ nhiệm Chính trị Binh chủng Đặc công cho biết: “Trong huấn thị, Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa ra 11 điều đặc biệt và 24 từ đặc biệt để nhấn mạnh, nói về công tác đặc biệt của BĐĐC. Phẩm chất “Lập trường chính trị phải đặc biệt vững chắc” có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, chi phối, tác động đến những điều đặc biệt khác, nhất là trong điều kiện hiện nay".

Để thực hiện tốt nội dung này, cùng với giáo dục, quán triệt về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của BĐĐC, âm mưu, thủ đoạn chống phá của kẻ thù, truyền thống vẻ vang của quân đội nói chung và BĐĐC nói riêng, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đặc công phải xây dựng, củng cố niềm tin vào nghệ thuật tác chiến đặc công, bảo đảm cho BĐĐC dù trong tình huống nào, chống bạo loạn lật đổ hay tác chiến chống chiến tranh xâm lược; dù tác chiến trong thành phố, thị xã, hay núi rừng, biển, đảo; dù địch có thay đổi thủ đoạn tiến hành chiến tranh, sử dụng phương tiện chiến tranh hiện đại thì cách đánh đặc công vẫn phát huy và giành thắng lợi, vẫn là một trong những phương thức tác chiến hiệu quả nhất.

Cùng với đó, từ đặc điểm tác chiến độc lập, nhỏ lẻ, phân tán, tác chiến đặc công thường diễn ra mau lẹ, khẩn trương, ít hoặc không có điều kiện để tập thể lãnh đạo, chỉ huy hội ý ra kết luận, mà thường sự lãnh đạo của tổ chức đảng được thể hiện rõ nhất trong quá trình xây dựng con người và tổ chức, trong chuẩn bị chiến đấu. Bước vào tác chiến, sự lãnh đạo được cụ thể hóa bằng hành động gương mẫu, dũng cảm của đội ngũ CBĐV. Kết quả thực hiện nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ chiến đấu của đơn vị đặc công phụ thuộc rất nhiều vào lòng trung thành, tài nghệ, tính năng động, sáng tạo, mưu trí, linh hoạt, sự quả cảm của đội ngũ CBĐV. Do đó, việc xây dựng một đội ngũ đảng viên hợp lý về số lượng, cao về chất lượng là yêu cầu cấp thiết ngay từ giai đoạn xây dựng, tổ chức lực lượng.

Thiếu tướng Vũ Hồng Quang, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng Đặc công khẳng định: “Những năm qua, Đảng ủy, Bộ tư lệnh binh chủng luôn lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, các cơ quan, đơn vị ra sức phấn đấu để từng bước nâng cao tỷ lệ lãnh đạo trong các đơn vị, bảo đảm đội chiến đấu có chi bộ, chi bộ có chi ủy, mũi có tổ đảng, tổ chiến đấu có đảng viên. Đối với các đơn vị hoạt động độc lập, đảm nhiệm nhiệm vụ quan trọng thì tỷ lệ lãnh đạo phải càng đặc biệt cao”.

Với tinh thần “Quân cốt tinh-trước hết là tinh về chính trị; quân phải mạnh-trước hết mạnh về nhận thức chính trị”, tiếp nối truyền thống của Binh chủng Đặc công-đơn vị hai lần Anh hùng LLVT nhân dân, quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, những năm qua, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Đặc công luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng đặc công tinh nhuệ về chính trị, coi đây là yếu tố tiên quyết, quan trọng hàng đầu, là nguồn cội mọi sức mạnh của lực lượng đặc công. “Chính vì thế mà trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, BĐĐC cũng sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng giao phó, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nhân dân”, Thiếu tướng Vũ Hồng Quang nhấn mạnh.

BOX: Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, 55 năm qua, Binh chủng Đặc công hai lần được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân; trao tặng Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhất, 4 Huân chương Quân công hạng Nhất. BĐĐC có 105 tập thể và 227 cá nhân được tuyên dương Anh hùng LLVT nhân dân; được Quốc hội tặng 16 chữ vàng truyền thống “Đặc biệt tinh nhuệ-Anh dũng tuyệt vời-Mưu trí táo bạo-Đánh hiểm thắng lớn”...

Bài và ảnh: TIẾN ĐẠT - CHÍ HÒA

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/bai-3-loi-suc-manh-cua-bo-doi-dac-cong-tiep-theo-va-het-689111