Bài 3: Hành động vì một Phú Yên tươi đẹp

Đồng chí Lương Mộng Sanh tặng hoa tri ân những đóng góp to lớn của Mẹ Việt Nam anh hùng và Anh hùng Lực lượng vũ trang. Ảnh: HÀ MY

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, quân và dân Phú Yên đã vượt qua bao khó khăn, thách thức, lập nên những kỳ tích, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phần lớn đội ngũ cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tiền phong, xung kích trong các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, là cầu nối vững chắc giữa Đảng với nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.

Đổi thay mạnh mẽ

5 năm qua, kể từ khi về hưu, mỗi lúc rảnh rỗi, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Đào Tấn Lộc tập hợp những người bạn hưu trí của mình về thăm các miền quê trong tỉnh. Xe bon bon trên con đường bê tông phẳng lỳ, hai bên hoa khoe sắc thắm, nhà cửa khang trang, san sát, không giấu được niềm vui, ông Lộc nói: “Phú Yên đã có một bước tiến dài trên con đường phát triển. Khắp nơi đổi thay mạnh mẽ, nhất là ở các vùng quê. Hệ thống giao thông nông thôn được bê tông hóa, lưới điện quốc gia bao phủ khắp tỉnh, nhiều hạng mục công trình được xây dựng khang trang, sạch đẹp. Bà con hồ hởi chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Nhớ lại những ngày đầu tái lập tỉnh (năm 1989), ông Lộc cho hay: Khi ấy, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Phú Yên đứng trước bao bộn bề, khó khăn. Xuất phát điểm là một tỉnh nghèo với hơn 80% hộ dân sống bằng nghề nông, thu nhập bình quân đầu người rất thấp; cơ sở vật chất và kết cấu hạ tầng yếu kém; điện lưới quốc gia chưa có; giao thông chưa phát triển, các tuyến đường bộ chủ yếu là đường đất, đá.

Hạ tầng cảng biển, ga hàng không chưa có; ga xe lửa, bến xe chưa đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa và đi lại của nhân dân. Tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn tỉnh lúc bấy giờ khoảng 420 tỉ đồng, thu ngân sách năm đầu tiên chưa đến 30 tỉ đồng, hộ nghèo chiếm tỉ lệ cao…

Trong bối cảnh đó, tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng hào hùng, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, Đảng bộ, quân và dân tỉnh Phú Yên đã phát huy cao độ tinh thần đoàn kết; năng động, sáng tạo, từng bước khắc phục khó khăn, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, đề ra những giải pháp đúng đắn để bắt tay xây dựng mọi mặt đời sống nhân dân; phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; tăng cường quốc phòng - an ninh; xây dựng hệ thống chính trị và đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Nhờ đó, bộ mặt tỉnh nhà đã có sự chuyển mình mạnh mẽ.

Không có đủ sức khỏe để đi xa, cụ Nguyễn Văn Diệm, 93 tuổi, ở thị trấn La Hai (huyện Đồng Xuân) ngày ngày quanh quẩn trong nhà, làm bạn với chiếc radio; kịp thời cập nhật thông tin thời sự của địa phương, trong nước và quốc tế. Người cách mạng lão thành hơn 70 năm tuổi Đảng vẫn còn minh mẫn chia sẻ: “Nghe đài, tôi được biết Đảng bộ tỉnh đang tích cực chuẩn bị cho Đại hội Đảng lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra vào giữa tháng 10. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiều chỉ tiêu quan trọng, kinh tế - xã hội phát triển, đời sống nhân dân được nâng cao.

Đảng và Nhà nước ngày càng quan tâm nhiều hơn tới những đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng, người nghèo, người cao tuổi, đảng viên lão thành... Tôi rất phấn khởi trước những đổi thay rõ nét mà Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo cán bộ, nhân dân đạt được”.

Góp sức dựng xây quê hương

Góp phần làm nên diện mạo Phú Yên hôm nay, ngoài sự quyết tâm và đồng thuận của cả hệ thống chính trị, sự quyết liệt và linh hoạt trong lãnh đạo, điều hành của các cấp ủy đảng và chính quyền, sự chung tay góp sức của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân rất quan trọng.

Nông thôn của Phú Yên nay đã khởi sắc. Trong ảnh: Cảnh quan xanh - sạch - đẹp tại thôn Xuân Thạnh 2, xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa. Ảnh: HÀ MY

Cuối tháng 5/2020, xã Hòa Quang Bắc (huyện Phú Hòa) tổ chức đón nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao đầu tiên của tỉnh. Niềm vui này lan tỏa đến từng cán bộ, đảng viên, công chức và người dân trong xã, tạo động lực cho địa phương tiếp tục phấn đấu đưa Hòa Quang Bắc trở thành xã NTM kiểu mẫu. Với ông Lê Đình Tuấn, người vừa hoàn thành xuất sắc vai trò Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hòa Quang Bắc để nghỉ hưu, về với gia đình, niềm vui này càng trở nên ý nghĩa và trọn vẹn hơn.

Sinh ra và lớn lên trên vùng đất giàu truyền thống cách mạng, ông Tuấn luôn mong muốn góp phần đưa vùng đất Hòa Quang phát triển. Năm 2012, với vai trò Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hòa Quang Bắc, ông cùng đảng ủy, chính quyền địa phương bắt tay xây dựng NTM. Nhờ xây dựng chủ trương đúng đắn, xác định lộ trình, bước đi hợp lý; phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, huy động tốt sức dân, nhất là quyết liệt trong chỉ đạo, triển khai thực hiện nên Hòa Quang Bắc đã sớm “cán đích” NTM vào đầu năm 2016 và được Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao vào năm 2019.

Những nỗ lực, cống hiến của ông Tuấn đã được Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V biểu dương. Ông cũng là cá nhân tiêu biểu đại diện cho tỉnh trong triển khai thực hiện phong trào NTM gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, sẽ tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Ông Tuấn phấn khởi: “Nhìn thấy quê hương đổi thay mạnh mẽ, bà con phấn khởi, tôi rất vui vì đã hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân đã tin tưởng giao phó”.

Ngoài ông Tuấn, đồng chí Lương Mộng Sanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Thành ủy Tuy Hòa nhiệm kỳ 2015-2020, cũng sẽ góp mặt trong đoàn đại biểu của tỉnh tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X sắp tới với thành tích Chiến sĩ thi đua toàn quốc năm 2016. Trong quá trình công tác, đồng chí được đồng nghiệp đánh giá là tấm gương tiêu biểu làm việc hăng say với tinh thần “ngày không giờ, tuần không thứ”.

Người con của mảnh đất giàu truyền thống cách mạng Đồng Xuân này trước đó đã kinh qua nhiều chức vụ quan trọng như: Bí thư Huyện ủy Đồng Xuân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh… Ở cương vị nào, đồng chí cũng phát huy tính tiền phong gương mẫu, có nhiều đóng góp vào sự nghiệp phát triển của tỉnh; được Đảng, Nhà nước, tỉnh ghi nhận bằng nhiều bằng khen, phần thưởng cao quý.

Đồng chí Lương Mộng Sanh chia sẻ: “Trong suốt quá trình công tác, tôi luôn nhủ lòng phải phát huy truyền thống của quê hương, làm tròn lời dạy của Bác Hồ, rằng: Người đảng viên, người cán bộ tốt muốn trở nên người cách mạng chân chính, không có gì là khó cả. Điều đó hoàn toàn do lòng mình mà ra. Lòng mình chỉ biết vì Đảng, vì Tổ quốc, vì đồng bào thì mình sẽ tiến đến chỗ chí công vô tư. Mình đã chí công vô tư thì khuyết điểm sẽ càng ngày càng ít, mà những đức tính tốt ngày càng thêm”.

Sau 34 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và đặc biệt là sau ngày tái lập tỉnh, Phú Yên đã giành được những thành tựu quan trọng. Tôi kỳ vọng thời gian tới, đảng bộ, quân và dân sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết một lòng, nêu cao bản lĩnh chính trị, đem hết sức lực, tâm huyết, tài năng, trí tuệ, đưa Phú Yên phát triển mạnh mẽ, là nơi sống tốt, xanh, sạch, văn minh.

Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đào Tấn Lộc

DƯƠNG THU THỦY - HÀ MY

Bài cuối: Vững một niềm tin

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/76/246383/bai-3--hanh-dong-vi-mot-phu-yen-tuoi-dep.html