Bác sĩ Tiin: Cô gái tuổi dậy thì và nỗi lo mình có phải đồng tính

Ở tuổi dậy thì, đối tượng quan tâm của không ít cô gái là bạn cùng giới chỉ vì các em đang ngại giao tiếp với các bạn nam, tâm lý luôn hướng tới cái mới lạ, thu hút và muốn so sánh.

Câu hỏi: Chào bác sĩ! Cháu năm nay 14 tuổi có hiện tượng về giới tính là cảm giác khi ngồi cạnh bạn gái và thích bạn đó, nhưng lại không có cảm xúc với con trai. Khi thấy một bạn gái nào đó đẹp thì tim cháu đập rất nhanh nhưng với bạn trai thì ngược lại. Đó có phải là đồng tính không ạ? Xin bác sĩ trả lời giúp cháu ạ?

Dạo này cháu thấy ngực cháu nổi mẩn đỏ và có cảm giác ngứa, đấy có phải là bị ung thư vú không thưa bác sĩ?

Ảnh minh họa

Bác sĩ Tiin trả lời:

Bạn năm nay mới có 14 tuổi, chắc mới dậy thì phải không. Người phổng phao, da mịn hơn, tóc bóng mượt, thích 'thần tượng', đôi khi mất tập trung trong học tập, có sự thay đổi 'không hề nhẹ' trong mối quan hệ với bố mẹ, người thân, bạn bè… Tất cả các biểu hiện này đều hoàn toàn bình thường, gặp ở hầu hết các bạn khi trong giai đoạn dậy thì.

Vài năm nữa khi các bạn trưởng thành hơn, các biểu hiện này sẽ hết, các bạn sẽ ổn định hơn, suy nghĩ chín chắn hơn, nhiều lúc không hiểu 'sao hồi đó mình lại nghĩ thế hoặc làm thế nhỉ'.

Hiện nay đối tượng quan tâm của mình đang là các bạn cùng giới vì mình đang cảm thấy ngại khi giao tiếp với các bạn trai, tâm lý mình luôn hướng tới cái mới, lạ, hấp dẫn, thu hút… Những điều này nếu ở các bạn nữ mình thấy chú ý hơn, dễ so sánh, mong muốn làm theo hơn là ở các bạn nam, là do 'mình thích thế', trái tim mình khi gặp cái lạ thường hay 'loạn nhịp' hơn, vì vậy mình thích ngắm, thích chơi với các bạn nữ hơn. Chẳng có gì là bất thường đâu bạn nhé. Bạn cứ để cuộc sống diễn ra bình thường, một thời gian nữa sẽ hết thôi, đừng lo lắng gì nhé.

Bạn thấy 'ngực nổi mẩn đỏ, có cảm giác ngứa' có thể là do bạn hoạt động nhiều, mặc áo (kể cả áo chip) chật, bó hoặc bằng chất liệu không thấm mồ hôi gây ứ đọng mồ môi tại vùng ngực, vệ sinh không sạch sẽ gây ngứa, mẩn đỏ tại ngực của bạn. Thay đổi lại xem, mặc áo rộng rãi, thoáng mát, chất liệu cotton thấm mồ hôi, áo chíp vừa phải, không có đệm quá dày, về nhà có thể 'thả rông' cho thoáng, vệ sinh sạch sẽ, hạn chế gãi gây xước, dễ bị viêm da.

Nếu tình trạng này kéo dài, không đỡ bạn có thể nói với mẹ đưa đi khám bác sĩ da liễu nhé. Chỉ có 'ngứa, mẩn đỏ' sao lại bị ung thư vú được. Tuổi bạn mà nghĩ nhiều thế sẽ căng thẳng đấy. Thoải mái, tự tin, có vấn đề gì trục trặc nói mẹ hoặc chị gái đưa đi khám ngay nhé.

Mọi thắc mắc về sức khỏe giới tính, bạn vui lòng gửi câu hỏi trực tiếp TẠI ĐÂY hoặc gửi đến hòm thư bandoc@tiin.vn. Câu hỏi của bạn sẽ được bác sĩ Tiin Hoàng Thúy Hải giải đáp vào thứ 3 và thứ 6 hàng tuần. (Nhớ là gửi thư bằng tiếng Việt có dấu bạn nhé!).

Theo PV/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/yeu/bac-si-tiin-co-gai-tuoi-day-thi-va-noi-lo-minh-co-phai-dong-tinh.html