Bắc Ninh: Tiếp nhận mô hình thu nhỏ ngôi đền Borobudur nổi tiếng Indonesia

Sáng 14/1, tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa Indonesia tổ chức Lễ bàn giao mô hình thu nhỏ đền Borobudur tại Công viên hữu nghị quốc tế tỉnh Bắc Ninh.

Hai bên tiến hành nghi thức bàn giao mô hình thu nhỏ đền Borobudur tại Công viên hữu nghị quốc tế tỉnh Bắc Ninh.

Đền Borobudur được xây dựng vào thế kỷ thứ IX dưới triều đại Sailendra theo phong cách kiến trúc Phật giáo Java. Ngôi đền tọa lạc tại miền Trung Java, Indonesia có kiến trúc độc đáo với chín tầng xếp tầng lên nhau gồm ba tròn và sáu vuông, trên cùng là một mái tròn. Đền được trang trí bằng 2.672 tấm phù điêu chạm khắc nổi và với 504 pho tượng Phật. Phía trên mái vòm được bao quanh bởi 72 pho tượng Phật và mỗi tượng Phật sẽ được đặt trong một phù đồ.

“Borobudur” trong tiếng nước Indonesia mang nghĩa “Tháp Phật trên đồi cao”. Đền phản ánh được sự ảnh hưởng của đất nước Ấn Độ trong khu vực này, tuy nhiên, ngôi đền vẫn mang những nét đặc trưng riêng biệt của Indonesia.

Ngày nay, đền Borobudur đã được trùng tu, tuy không phục hồi lại hoàn toàn như trước, nhưng vẫn thể hiện được dáng dấp xưa cũ, trở thành một trong những kỳ quan nổi tiếng của châu Á - là nơi hành hương cho những tín đồ Phật giáo. Mỗi năm một lần, Phật tử tại Indonesia lại tổ chức Đại lễ Phật đản tại đền. Đây cũng là một địa điểm thu hút nhiều khách du lịch nhất tại Indonesia.

Không chỉ là một kỳ quan đáng ngưỡng mộ của Indonesia, đền Borobudur còn là công trình nghệ thuật kiến trúc vĩ đại và giá trị nhất của thế giới Phật giáo và của cả nhân loại. Năm 1991, ngôi đền được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc - UNESCO xếp vào di sản thế giới.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang thông tin, tỉnh Bắc Ninh - nơi phát tích của Phật giáo Việt Nam rất tự hào khi được tiếp nhận món quà đầy ý nghĩa này. Đặc biệt, đây là một trong những biểu tượng đầu tiên đặt tại Công viên hữu nghị quốc tế tỉnh Bắc Ninh.

“Là tỉnh có lợi thế về vị trí địa lý và khả năng liên kết vùng, khu vực thuận lợi, nguồn nhân lực chất lượng, thực hiện tốt chính sách thu hút đầu tư, Bắc Ninh được các nhà đầu tư và doanh nghiệp đánh giá là điểm đến đầu tư an toàn, hấp dẫn, thân thiện. Sự hội tụ các tập đoàn đa quốc gia đã đưa Bắc Ninh vào tốp các tỉnh, thành dẫn đầu về thu hút nguồn vốn đầu tư FDI của cả nước. Trong đó, Indonesia có 1 dự án đang hoạt động với tổng vốn đầu tư 8 triệu USD” - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh chia sẻ.

Ngài Abdul Kadir Jailani - Thứ trưởng phụ trách khu vực châu Á - Thái Bình Dương và châu Phi, Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa Indonesia phát biểu tại buổi lễ.

Với mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Indonesia được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Sukarno đặt nền móng xây dựng từ tháng 12/1955. Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh khẳng định, Việt Nam và Indonesia vẫn luôn là những người bạn thủy chung, gắn bó, dù trong gần 7 thập kỷ qua, thế giới và khu vực có nhiều biến động nhưng quan hệ giữa hai nước ngày càng phát triển mạnh mẽ, sâu rộng và hiệu quả cả trên bình diện song phương và đa phương. Sự kiện đặt mô hình thu nhỏ đền Borobudur là minh chứng cho tình cảm quý báu của Chính phủ và nhân dân Indonesia, dành tặng cho tỉnh Bắc Ninh nói riêng và nước Việt Nam nói chung. Đây cũng là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam - Indonesia vào năm 2025.

Đền Borobudur tọa lạc tại miền trung Java, Indonesia với kiến trúc độc đáo với chín tầng xếp tầng lên nhau gồm ba tròn và sáu vuông, trên cùng là một mái tròn.

Đáp từ lại Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang, ngài Abdul Kadir Jailani - Thứ trưởng phụ trách khu vực châu Á - Thái Bình Dương và châu Phi, Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa Indonesia gửi lời cảm ơn và cho biết, Indonesia và Việt Nam là hai quốc gia có lịch sử chung, tầm nhìn chung. Hai người lập quốc là Tổng thống Sukarno và Chủ tịch Hồ Chí Minh là những người bạn thân thiết và đã giành được độc lập dân tộc từ chế độ thực dân. Tuyên ngôn độc lập của hai quốc gia đều ra đời năm 1945. Hy vọng trong tương lai hai quốc gia sẽ tự tin có một nền kinh tế thu nhập cao; có sự hợp tác, giao lưu trên mọi lĩnh vực, nâng cao hiểu biết giữa người dân hai nước.

Đồng thời, ngài Abdul Kadir Jailani cũng mong muốn, sự kiện đặt mô hình thu nhỏ đền Borobudur tại tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp tục góp phần đẩy mạnh nhiều hoạt động hợp tác văn hóa, xã hội khác trong tương lai và việc tham quan, chiêm ngưỡng mô hình thu nhỏ đền Borobudur sẽ thuyết phục nhân dân Việt Nam đến Indonesia du lịch và chiêm ngưỡng ngôi đền Borobudur thực sự.

Nguyên Khánh

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/bac-ninh-tiep-nhan-mo-hinh-thu-nho-ngoi-den-borobudur-noi-tieng-indonesia-368342.html