Bạc Liêu: Triều cường, dân đô thị khổ sở vì nước cống trào ngược bốc mùi hôi thối

Trong những ngày qua, ở Bạc Liêu xảy ra mưa trên diện rộng, cộng với triều cường dâng cao đã làm ngập sâu nhiều tuyến đường ở trung tâm thành phố Bạc Liêu.

Đường Hoàng Văn Thụ, phường 3, Tp. Bạc Liêu bị ngập

Toàn bộ hệ thống cống thoát nước của thành phố bị vô hiệu hóa, làm ngập sâu nhiều tuyến phố, như đường Hoàng Văn Thụ, Võ Thị Sáu, Cao Văn Lầu…có điểm ngập sâu hơn 30 cm, xe cộ đi lại rất khó khăn. Còn tại cửa biển thị trấn Gành Hào (huyện Đông Hải), thị trấn Hộ Phòng (thị xã Giá Rai) nước biển uy hiếp hàng ngàn nhà dân sống dọc theo sông rạch, đứng trước nguy cơ sạt đất lở cao.

Chị Nguyễn Thị Hải, tiểu thương chợ phường 3, (Bạc Liêu) cho biết, ngập úng không chỉ làm đảo lộn cuộc sống người dân, mà việc kinh doanh, mua bán cũng gặp khó. Không ít nhà bị nước tràn vào, đồ đạc, hàng hóa bị đe dọa. Nhiều tiểu thương lội nước bì bõm, kê tạm hàng hóa, ngồi lên ghế đối phó. Không những thế, điều mà người dân thành phố này bị tra tấn hiện nay, là nước hôi thối từ hệ thống cống thoát nước trào ngược lại, nước đen ngòm, kèm theo mùi hôi nồng nặc.

Nhằm tránh thiệt hại thấp nhất về người, tài sản do thiên tai bất lợi gây ra, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã và đang phối hợp với các địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó.

Đường Võ Thị Sáu, phường 7, Tp Bạc Liêu bị ngập nhiều ngày qua

TRỌNG LINH

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/bac-lieu-trieu-cuong-dan-do-thi-kho-so-vi-nuoc-cong-trao-nguoc-boc-mui-hoi-thoi-post177928.html