Bạc Liêu: Kỷ luật hai cán bộ nhờ người thi hộ

NDĐT - Ngày 26-6, ông Tô Văn Trực, Phó bí thư Đảng ủy xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân (Bạc Liêu) cho biết, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hồng Dân vừa ký quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đảng đối với Nguyễn Tường Vy và chồng là Phan Quốc Nhơn, cả hai là cán bộ Văn phòng UBND xã Ninh Hòa.

Trước đó, ngày 2-6, tại Hội đồng coi thi tốt nghiệp hệ bổ túc THPT, phòng thi số 27, môn Ngữ văn, tại trường THPT Bạc Liêu, Hội đồng coi thi đã phát hiện và lập biên bản đối với thí sinh Nguyễn Tường Vy đi thi nhưng không khớp với hình, họ tên trong hồ sơ dự thi. Hội đồng coi thi đã đình chỉ thi đối với thí sinh này và đề nghị Công an xác minh làm rõ. Qua điều tra, Công an xác định Nguyễn Tường Vy, công tác tại Văn phòng UBND xã Ninh Hòa. Liên tục trong ba năm (2007 – 2009), Vy thi tốt nghiệp hệ bổ túc đều không đậu nên Vy bàn với chồng là Phan Quốc Nhơn, đi tìm người thi hộ. Nhơn và Vy liên lạc với Nguyễn Thị Liễu (sinh viên trường Đại học Bạc Liêu). Qua đó, Liễu nhờ Nguyễn Thị Thiểu em ruột mình (đang là sinh viên trường Trung học kinh tế - kỹ thuật Bạc Liêu) thi hộ. Với giao kèo, sau khi thi đậu vợ chồng Nhơn – Vy sẽ bao cho Thiểu một chuyến đi tham quan du lịch. Liên quan đến vụ việc này, Sở GD - ĐT Bạc Liêu đã hủy kết quả thi và cấm thi trong thời gian hai năm đối với Vy. Nguyễn Thị Liễu bị kiểm điểm trước toàn trường. Đối với Nguyễn Thị Thiểu - người thi hộ, bị xử phạt vi phạm hành chính bốn triệu đồng, buộc thôi học, giao địa phương cư trú quản lý, giáo dục.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=177744&sub=67&top=40