Bắc Giang: Rét hại kèm mưa chưa gây thiệt hại sản xuất nông nghiệp

Mấy ngày qua, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có rét hại kèm theo mưa ảnh hưởng không nhỏ tới sản xuất và đời sống. Nhờ chủ động chống rét nên đến thời điểm này, mặc dù thời tiết bất lợi nhưng chưa gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Giang, từ đêm 18 đến 20/2, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh có cường độ mạnh hoạt động từ tầng thấp mặt đất lên đến độ cao 1.500 m kết hợp hội tụ trước rãnh gió Tây trên cao (từ mực 3.000- 5.000m) nên tại tỉnh Bắc Giang có mưa vừa kèm mưa rào.

Cụ thể, tổng lượng mưa từ ngày 18 đến 7 giờ ngày 20/2 phổ biến từ 40 đến 60 mm. Nơi có lượng mưa cao nhất là huyện Yên Thế, 70 mm. Từ ngày 19/2 trời rét hại, nền nhiệt độ giảm mạnh. Nhiệt độ thấp nhất đêm 19/2 và sáng sớm 20/2 tại TP Bắc Giang là 8,5 độ C, Sơn Động 7,9 độ C, Lục Ngạn 7,2 độ C, Hiệp Hòa 7,8 độ C. Đây là đợt rét nhất kèm mưa ẩm kéo dài kể từ mùa Đông đến nay.

Anh Nguyễn Đình Giang, thôn Ngoẹn, xã Tiên Lục (Lạng Giang) tăng khẩu phần ăn cho đàn gà tại trang trại.

Mặc dù vậy, theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, đến thời điểm này, dù thời tiết khắc nghiệt nhưng chưa gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp do chủ trang trại và các hộ dân chủ động các biện pháp chống rét cho đàn vật nuôi.

Anh Nguyễn Đình Giang, chủ trang trại chăn nuôi 12 nghìn con gà bố mẹ tại thôn Ngoẹn, xã Tiên Lục, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) nói: "Do gia đình chăn nuôi trang trại quy mô lớn, công nghệ cao nên dù trời rét hại, tôi chỉ phải bổ sung khẩu phần ăn cho gà và điều chỉnh quạt để giảm gió trong chuồng".

Gia đình anh Đàm Văn Hùng thắp điện sưởi ấm và cho lợn con ăn nhiều bữa để chống rét.

Cách đó không xa, gia đình anh Đàm Văn Hùng, thôn Cầu Gỗ Tám Sào (cùng xã) cũng chủ động chống rét cho đàn vật nuôi. Đối với lợn con, gia đình thắp bóng điện hồng ngoại sưởi ấm, chuồng vịt được bổ sung đệm lót hằng ngày. Đặc biệt, gia đình không để vật nuôi bị đói trong những ngày này.

Tại huyện vùng cao Sơn Động, người dân tích cực thực hiện các biện pháp chống rét, nhất là đối với gia súc. Anh Đinh Văn Hoàn, xã Phúc Sơn cho biết, gia đình có 15 con bò. Biết thông tin có đợt rét đậm, rét hại nên gia đình không thả trên núi nữa mà chuyển sang nuôi nhốt, chuồng trại được che chắn bằng bạt và tấm pro xi măng tránh gió lùa. Đồng thời bổ sung thức ăn tinh bột, cỏ voi, rơm rạ và ủ thức ăn lên men để tăng cường vitamin cho đàn bò trong những ngày rét đậm, rét hại.

Anh Đinh Văn Hoàn, xã Phúc Sơn (Sơn Động) nuôi nhốt và tích cực chăm sóc đàn bò trong những ngày rét hại.

Ông Lương Đức Kiên, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y thông tin: Qua nắm bắt tình hình thực tế tại các huyện, thành phố, nhất là tại 4 huyện miền núi, vùng cao cho thấy chưa có vật nuôi bị chết do đói và rét.

Đại diện Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cho biết những ngày qua, người dân đã dừng gieo cấy lúa theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương khi thời tiết xuống dưới 13 độ C. Đối với diện tích lúa đã cấy và mạ, người dân đã thực hiện các biện pháp giữ ấm.

Nhiều hộ chăn nuôi bổ sung đệm lót giữ ấm cho gia cầm, thủy cầm.

Cơ quan Khí tượng Thủy văn cho biết, thời tiết tỉnh Bắc Giang chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh cường độ mạnh đã chi phối trong những ngày qua sẽ còn tiếp tục duy trì và dự báo được tăng cường trong ngày 22/2. Từ ngày 24/2 không khí lạnh có cường độ ổn định dần, đến khoảng ngày 27/2 mới có dấu hiệu suy yếu. Ngày 21 và 22/2, mưa ở nhiều nơi nhưng cường độ giảm chỉ còn mưa nhỏ. Từ ngày 23/2 mưa chấm dứt và chuyển trạng thái thời tiết rét khô.

Trước diễn biến của thời tiết như vậy, chính quyền địa phương, ngành chức năng cần tiếp tục khuyến cáo và hướng dẫn người dân có biện pháp chống rét cho cây trồng vật nuôi hiệu quả, tránh thiệt hại tới sản xuất, đẩy nhanh tiến độ gieo cấy và chăm sóc lúa xuân khi thời tiết thuận lợi.

Để chủ động ứng phó với đợt rét đậm, rét hại này, ngày 17/2, Sở Nông nghiệp và PTNT đã có văn bản đề nghị UBND các huyện, TP chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND cấp xã tăng cường thông tin tuyên truyền, khuyến cáo người dân không được chủ quan, lơ là trong phòng, chống đói rét, dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Yêu cầu các đoàn công tác phòng, chống đói, rét, dịch bệnh đã được thành lập của các huyện, TP tăng cường kiểm tra, đôn đốc các cơ sở chăn nuôi, đặc biệt là cơ sở chăn nuôi ở các huyện miền núi.

Huy Nam - CTV

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/kinh-te/378274/bac-giang-ret-hai-kem-theo-mua-nhung-chua-gay-thiet-hai-san-xuat-nong-nghiep.html