Bắc Giang: Nữ giáo viên nhặt được 42 triệu đồng trả lại người mất

Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 22/2, trên đường đi dạy học về nhà, cô giáo Nguyễn Thị Nguyệt, giáo viên môn Toán, Trường THCS Tân Hưng (Lạng Giang) nhặt được tập tiền mệnh giá 500 nghìn đồng tại đoạn đường gần trụ sở UBND xã Tân Hưng rẽ sang thôn Trung Phụ.

Đây là đoạn đường đông người qua lại nhưng do trời mưa, bùn đất bám vào tập tiền nên người qua đường khó nhìn rõ.

Cô giáo Nguyễn Thị Nguyệt và thông tin tìm người đánh mất tiền lên mạng xã hội.

Với suy nghĩ người mất tiền đang rất lo lắng nên ngay sau khi nhặt được tiền, cô giáo Nguyệt đã đến Công an xã Tân Hưng trình báo sự việc và giao nộp số tiền nhặt được. Lúc này, cô giáo Nguyệt và một đồng chí công an cùng kiểm đếm tập tiền có tổng trị giá 42 triệu đồng.

Sau đó, cô giáo Nguyệt đã đăng thông tin lên mạng xã hội và gửi tin nhắn vào các nhóm phụ huynh để nhờ tìm người đánh rơi tiền. Hiện đã có người đến trình báo việc mất tiền, Công an xã Tân Hưng đang xác minh để bàn giao số tiền cho người đánh mất.

Tin, ảnh: Minh Thu

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/giao-duc/419730/bac-giang-nu-giao-vien-nhat-duoc-42-trieu-dong-tra-lai-nguoi-mat.html