Bắc Giang: Nỗ lực bảo vệ và phát triển rừng

Bắc Giang là tỉnh trung du miền núi, hiện có hơn 160 nghìn ha rừng và đất quy hoạch cho lâm nghiệp. Trong đó, rừng tự nhiên hơn 55 nghìn ha, rừng trồng hơn 92 nghìn ha và hơn 12 nghìn ha rừng mới trồng. Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của rừng đối với sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, 50 năm qua kể từ khi thành lập đến nay, lực lượng Kiểm lâm đã không ngừng phấn đấu, vượt mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

50 năm xây dựng và phát triển

Ngày 21/5/1973, Hội đồng Chính phủ ban hành Nghị định số 101/CP Quy định hệ thống tổ chức và nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Kiểm lâm nhân dân. Từ đó, lực lượng Kiểm lâm Việt Nam chính thức ra đời, tổ chức thống nhất từ T.Ư đến địa phương. Tiền thân của Chi cục Kiểm lâm Bắc Giang là Chi cục Kiểm lâm nhân dân Hà Bắc được thành lập ngày 1/9/1973 theo Quyết định số 741/QĐ của Tổng cục trưởng Tổng Cục Lâm nghiệp. Đến nay, ngày 1/9 là ngày truyền thống của lực lượng Kiểm lâm Bắc Giang.

Cán bộ kiểm lâm phối hợp với đồng bào dân tộc tại Sơn Động thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng. Ảnh: Việt Hưng.

Trong giai đoạn 1973 - 1979, lực lượng Kiểm lâm nhân dân được tổ chức thành hệ thống trong ngành Lâm nghiệp từ T.Ư đến cấp huyện dưới sự chỉ đạo thống nhất của Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, sau đó là Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp và sự chỉ đạo của đảng bộ, chính quyền địa phương. Khi mới thành lập, Chi cục Kiểm lâm nhân dân Hà Bắc gồm: Lãnh đạo Chi cục; các phòng: Chính trị, Pháp chế - Tố tụng, Kỹ thuật, Hậu cần và Đội Kiểm soát lâm sản. Ở cấp huyện thành lập 6 hạt kiểm lâm nhân dân cùng 1 Hạt Kiểm soát lâm sản thị xã Bắc Giang và 3 trạm kiểm lâm.

Giai đoạn 1980 - 1993, Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Lâm nghiệp, gồm lãnh đạo Chi cục và 2 phòng: Pháp chế - Kiểm thu, Quản lý bảo vệ rừng; các phòng chức năng khác chuyển về Sở Lâm nghiệp quản lý. Trong giai đoạn này, rừng được phân thành ba loại là rừng sản xuất, phòng hộ và đặc dụng.

Đến giai đoạn 1994 - 2007, ở T.Ư, Cục Kiểm lâm trực thuộc Bộ Lâm nghiệp. Cấp tỉnh, Chi cục Kiểm lâm trực thuộc UBND tỉnh. Cấp huyện, Hạt Lâm nghiệp và Kiểm lâm đổi tên thành Hạt Kiểm lâm trực thuộc Chi cục Kiểm lâm quản lý. Năm 1995, UBND tỉnh thành lập Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Khe Rỗ trực thuộc Chi cục Kiểm lâm; đến năm 2002, thành lập Ban Quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Tây Yên Tử. Đầu năm 1997, Chi cục Kiểm lâm Hà Bắc được tổ chức thành Chi cục Kiểm lâm Bắc Giang và Chi cục Kiểm lâm Bắc Ninh (theo việc chia tách tỉnh Hà Bắc thành Bắc Giang và Bắc Ninh).

Giai đoạn 2008 - 2020, Cục Kiểm lâm trực thuộc Tổng cục Lâm nghiệp, Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT, hạt kiểm lâm cấp huyện trực thuộc Chi cục Kiểm lâm. Tổ chức bộ máy của Chi cục Kiểm lâm gồm: Lãnh đạo Chi cục; 4 phòng và 1 đội kiểm lâm cơ động và phòng, cháy chữa cháy rừng (PCCCR). Ngày 30/11/2015, UBND tỉnh Quyết định thành lập Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT trên cơ sở tổ chức lại Chi cục Kiểm lâm và Chi cục Lâm nghiệp.

Từ năm 2021 đến nay, Chi cục Kiểm lâm Bắc Giang được giao 127 biên chế, gồm: Lãnh đạo Chi cục; 4 phòng (Quản lý bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên; Thanh tra pháp chế; Hành chính tổ chức; Sử dụng và phát triển rừng) và Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR; 7 hạt kiểm lâm cấp huyện (Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế, Yên Dũng, Lạng Giang - TP Bắc Giang và Tân Việt Hòa).

Đẹp thêm hình ảnh người cán bộ kiểm lâm

Với tư tưởng kiên định, vững vàng, tinh thần đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau và đặc biệt là tình yêu với rừng, các thế hệ cán bộ Kiểm lâm Bắc Giang đã không ngừng phấn đấu, vượt qua những khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Khi mới thành lập, từ lãnh đạo Chi cục đến các cán bộ, nhân viên kiểm lâm chủ yếu được tuyển dụng, điều động từ các đơn vị khác và bộ đội chuyển ngành, trình độ nghiệp vụ, kinh nghiệm công tác bảo vệ rừng còn hạn chế; trang thiết bị, phương tiện hầu như chưa có.

Đến nay, năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ ngày càng được nâng cao. Đội ngũ cán bộ đều được đào tạo bài bản, trong đó cán bộ có trình độ đại học và trên đại học chiếm 92,9%, trình độ cao đẳng, trung cấp 7,1%. Trụ sở làm việc được xây dựng kiên cố, khang trang; các đơn vị kiểm lâm đều được trang bị xe ô tô, xe máy để thực hiện công tác kiểm tra rừng, kiểm soát lâm sản và PCCCR.

Chi cục Kiểm lâm Bắc Giang luôn chủ động tham mưu xây dựng và triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, phương án, dự án, đề án về quản lý, bảo vệ rừng. Đến nay, rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh cơ bản đã giao, cho thuê; bảo đảm rừng có chủ quản lý thực sự. Độ che phủ rừng của tỉnh tăng từ 25,9% năm 1975 lên 38% vào năm 2022. Hằng năm tình trạng cháy rừng giảm rõ rệt. Công tác bảo tồn thiên nhiên được chú trọng.

Từ năm 2013 đến nay, Kiểm lâm Bắc Giang đã phát hiện, lập hồ sơ xử lý 2.495 vụ vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng và quản lý lâm sản. Qua đó cơ quan chức năng khởi tố hình sự 35 vụ với 21 bị can. Trên địa bàn tỉnh không còn các điểm nóng chặt phá rừng, khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật. Cán bộ kiểm lâm địa bàn còn thực hiện tốt công tác khuyến lâm, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trong sản xuất, kinh doanh nghề rừng; hình ảnh người cán bộ kiểm lâm được nhân dân tin yêu, giúp đỡ.

Nếu năm 2012, toàn tỉnh có trên 90 nghìn ha đất trống đồi núi trọc và đất nương bãi thì đến nay chỉ còn khoảng 8 nghìn ha đất trống đồi núi trọc, chủ yếu là ở vùng sâu, xa, độ dốc cao không có khả năng trồng rừng.

Ghi nhận những kết quả đã đạt được trong suốt 50 năm qua, Chi cục Kiểm lâm Bắc Giang được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba (năm 1997); Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 2003).

Ghi nhận những kết quả đạt được trong suốt 50 năm qua, Chi cục Kiểm lâm Bắc Giang được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Năm 1997 được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; năm 2003 được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì; năm 2002 được Thủ tướng Chính phủ và năm 2005 được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Từ năm 1997 đến nay được Bộ Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh tặng 16 Bằng khen. Hạt Kiểm lâm Lục Nam và Hạt Kiểm lâm Yên Thế được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; nhiều tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động và Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Nhìn lại 50 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền địa phương, lực lượng Kiểm lâm Bắc Giang đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo vệ và phát triển rừng. Phát huy truyền thống tốt đẹp đó, mỗi cán bộ, công chức Kiểm lâm Bắc Giang hôm nay vô cùng tự hào và biết ơn các thế hệ cán bộ đi trước, đồng thời sẽ luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, mãi xứng đáng là người chiến sĩ tiên phong trong sự nghiệp quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Từ Quốc Huy, Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/kinh-te/404408/bac-giang-no-luc-bao-ve-va-phat-trien-rung.html