BABYMONSTER thử nghiệm concept tiên tử nhưng bị chê tơi tả vì gu thẩm mỹ sến sẩm

Từ ca khúc ra mắt cho tới hiện tại là bài hát mở đường cho album mới sắp tới của BABYMONSTER, YG Ent bị cư dân mạng liên tục chỉ trích vì gu thẩm mỹ xuống cấp. Poster nhá hàng cho 'Stuck In The Middle' nhận về nhiều lời chê hơn là khen, YG chịu thay đổi concept cho gà nhà nhưng làm không tới với thiết kế bị cho là sến sẩm.

Tân binh nhà YG Ent - BABYMONSTER sẽ phát hành Stuck In The Middle vào 0 giờ ngày 1/2 tới (theo giờ Hàn Quốc). Đây là ca khúc mở đường chuẩn bị cho việc trở lại chính thức của nhóm vào 1/4 năm nay cùng mini album đầu tiên. Nhưng trái với kỳ vọng của công chúng về khả năng định hướng của công ty nằm trong BIG3, YG Ent khiến khán giả thất vọng vì thiết kế concept bị cho là sến sẩm, lỗi thời.

Ngay khi poster nhóm được tung ra, fan K-Pop đã bất ngờ bật ngửa vì YG Ent - ông lớn nổi tiếng với concept girlcrush, phong cách chị đại, cool ngầu, Hip-Hop lại có ngày cũng biết theo phong cách ngọt ngào, tiên tử. Đây là điểm đáng khen ngợi vì YG cũng chịu thay đổi để idol dưới trướng thể hiện hình tượng đa dạng hơn, hợp thời hơn, mở ra cơ hội thử sức với nhiều thể loại âm nhạc hơn.

Nhưng poster từng thành viên được tung ra ngày càng khiến công chúng thất vọng. Hàng loạt chỉ trích của cư dân mạng nhắm vào đội thiết kế vì bố cục, phối màu sến sẩm, kém sang, nghiệp dư như người mới tập tành chỉnh sửa.

Poster của BABYMONSTER cho Stuck In The Middle bị chê giả trân, nhan sắc của từng thành viên là điều duy nhất cứu lấy thiết kế.

Knet tỏ ra ngán ngẩm với phong độ của YG trên diễn đàn theqoo: "YG từng là người sành điệu nhất, vậy mà trông này", "Gu thẩm mỹ tệ hại thật, chẳng hiểu kiểu gì", "YG Ent có thật là công ty lớn không đấy, không làm được thì thuê đội bên ngoài mà làm"...

Ngay cả Vnet cũng không hài lòng với thiết kế poster:

"Trông kém sang thật đấy, tách nền lộ, mấy cái hành tinh thì blend như người mới học nghề."

"Lấy được cái font cùng tone màu và nền hoa quê mùa như này ở năm 2024 cũng phải bái phục YG đó."

"Nó sến rện trời ơi."

"Trông như in lịch 2014."

Concept mơ mộng, thần tiên không mới ở K-Pop. Rất nhiều nhóm nữ từng phát hành sản phẩm theo phong cách này, nhưng YG Ent bị chỉ trích vì chỉ biết "ăn theo" mà không tạo được hay làm nổi bật bản sắc riêng để công chúng phải nhớ tới BABYMONSTER.

Stuck In The Middle là ca khúc mở đường, một bản B-Side nên vốn dĩ, khán giả cũng không đưa ra yêu cầu quá cao. Người hâm mộ hy vọng đến khi MV phát hành sẽ "cứu lấy" thiện cảm từ công chúng.

Trước đó, màn ra mắt cùng Batter Up của BABYMONSTER cũng không tạo được hiệu ứng tốt. Ca khúc này bắt tai, không tệ nhưng nó lối mòn và mang cảm giác như sự tổng hợp từ những nhóm nhạc trước của YG, không mang tới sự mới lạ và bản sắc riêng cho BABYMONSTER. Cách làm nhạc, dựng MV, quảng bá đều sơ sài như một sản phẩm pre-debut hơn là ra mắt chính thức.

Đợt trở lại đầu tiên trong sự nghiệp với mini album vào 1/4 tới, Ahyeon - thành viên hot nhất nhóm từ trước khi ra mắt sẽ trở lại với BABYMONSTER sau khi hồi phục sức khỏe. Fan K-Pop kỳ vọng đây với đội hình đầy đủ, BABYMONSTER sẽ bứt phá, đường hoàng gia nhập top đầu girl group, nối gót thành công của BLACKPINK.

Sam

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/babymonster-thu-nghiem-concept-tien-tu-nhung-bi-che-toi-ta-vi-gu-tham-my-sen-sam-post1608923.tpo