Ba tay vợt Hải Dương vào bán kết đánh đơn

Sáng 17.12, tại Nhà Thi đấu thể dục thể thao Hải Dương diễn ra 8 trận tứ kết bóng bàn trong chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX.

Trong đó có 1 cặp nội bộ của Hải Dương giữa Nguyễn Đức Tuân và Nguyễn Văn Ngọc. Đoàn Bá Tuấn Anh của Hải Dương gặp Nguyễn Văn Huấn (Hà Nội), trong khi tay vợt nữ duy nhất còn lại của Hải Dương là Bùi Ngọc Lan thi đấu với Nguyễn Bạch Thanh Thư của TP Hồ Chí Minh.

Bùi Ngọc Lan là tay vợt nữ duy nhất của Hải Dương có mặt ở tứ kết và đã lọt vào bán kết

Do tính chất quan trọng của vòng đấu, khi tuyển bóng bàn Hải Dương chỉ còn 4 tay vợt và chưa có huy chương vàng, Bùi Ngọc Lan vào trận với quyết tâm rất cao. Trước một đối thủ cũng là thành viên đội tuyển quốc gia và cùng thi đấu tại SEA Games 31, Bùi Ngọc Lan áp đảo ngay từ đầu và dẫn tay vợt của TP Hồ Chí Minh 11-8 ở ván đầu đầu tiên. Sang ván 2, có sự điều chỉnh của Ban huấn luyện, Nguyễn Bạch Thanh Thư đánh chắc chắn để thắng chóng vánh 11-4 và thắng tiếp ở ván 3 với tỷ số 11-6. Sang ván đấu quyết định, Bùi Ngọc Lan thay đổi bằng cách đánh chậm rãi, chắt chiu và có chiến thắng 11-9 để cân bằng điểm số ở các ván đấu là 2-2. Sang ván quyết định của trận đấu, dưới sự cổ vũ của khán giả, Bùi Ngọc Lan nhanh chóng có những điểm số đầu tiên. Khi tỷ số đang là 5-2 nghiêng về Bùi Ngọc Lan, 2 tay vợt đổi sân thi đấu. Mặc dù để đối thủ rút ngắn tỷ số ở những phút cuối song cô gái người Hải Dương vẫn giành chiến thắng 11-8 và thắng chung cuộc 3-2

Bàn bên cạnh cũng là cuộc đối đầu giữa 2 tay vợt quốc gia Nguyễn Thị Nga (Hà Nội) và Nguyễn Khoa Diệu Khánh (TP Hồ Chí Minh). Trận đấu diễn ra cân bằng khi 2 đối thủ liên tục cân bằng nhau ở từng ván đấu và từng điểm số. Diệu Khánh thắng ván đầu nhưng để thua ván 2. Nguyễn Thị Nga thắng tiếp ván 3 nhưng để thua ở ván 4, buộc trận đấu phải bước vào ván 5. Sang ván 5, Nguyễn Thị Nga đã buộc đối thủ của TP Hồ Chí Minh gác vợt với tỷ số 11-8 và thắng chung cuộc 3-2.

Đoàn Bá Tuấn Anh của Hải Dương thắng dễ tay vợt Hà Nội để gặp người đồng hương Hải Dương là Nguyễn Đức Tuân tại bán kết, 2 tay vợt này đã chắc chắn có 1 huy chương bạc, 1 huy chương đồng

Trong trận tứ kết đơn nữ tiếp theo, tay vợt trẻ Vũ Thị Hà của Quân đội dù thi đấu khá thành công ở các nội dung trước song chỉ thắng được đàn chị Mai Hoàng Mỹ Trang 1 ván đấu. Chung cuộc, tay vợt kỳ cựu Mai Hoàng Mỹ Trang chiến thắng 3-1.

Ở trận tứ kết nữ cuối cùng, tay vợt thành viên đội tuyển quốc gia Trần Mai Ngọc (Hà Nội) chỉ giành được 1 ván thắng trước Nguyễn Thị Việt Linh. Tay vợt của Công an có biệt danh "Linh cắt", chỉ cắt 2 kèo chờ đối thủ thua từ những quả tấn công đã khiến Trần Mai Ngọc tốn rất nhiều sức và chịu thua với tỷ số chung cuộc 1-3.

Trong 4 trận tứ kết đơn nam thì có 3 trận không diễn ra khi Nguyễn Trung Kiên xin thua trước người đồng đội của Hà Nội là Nguyễn Anh Tú; Trần Tuấn Quỳnh (Khánh Hòa) ký thua trước Đinh Anh Hoàng (Hà Nội); Nguyễn Văn Ngọc ký thua người đồng đội của Hải Dương là Nguyễn Đức Tuân.

Thắng tay vợt của TP Hồ Chí Minh, Nguyễn Thị Nga của Hà Nội (bên trái) sẽ là đối thủ tiếp theo của Bùi Ngọc Lan

Trận đơn nam duy nhất diễn ra khi Đoàn Bá Tuấn Anh chạm trán Nguyễn Văn Huấn (Hà Nội) và nhanh chóng có thắng lợi chung cuộc 3-0, tỷ số các ván đấu lần lượt là 11-7, 13-11 và 11-7.

Với kết quả này, ở vòng bán kết diễn ra tối 17.2 sẽ có các cặp đấu: Bùi Ngọc Lan (Hải Dương) - Nguyễn Thị Nga (Hà Nội); Nguyễn Anh Tú - Đinh Anh Hoàng (cùng Hà Nội); Nguyễn Thị Việt Linh (Công an) - Mai Hoàng Mỹ Trang (TP Hồ Chí Minh) và Đoàn Bá Tuấn Anh - Nguyễn Đức Tuân (cùng Hải Dương).

Với cách xếp hạng đồng giải ba (không thi đấu tranh giải ba), như vậy, tuyển bóng bàn Hải Dương sẽ có thêm ít nhất 2 huy chương đồng và 1 huy chương bạc. Tuy nhiên, các tay vợt của chủ nhà sẽ không mong muốn kết quả này.

Chiều 17.12, các trận đấu tạm nghỉ. Tối cùng ngày sẽ là 4 trận bán kết có sự góp mặt của 3 tay vợt Hải Dương.

TIẾN HUY

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/the-thao/ba-tay-vot-hai-duong-vao-ban-ket-danh-don-222178