Bà Nguyễn Kim Huê - Gương sáng pháp luật

Bà Nguyễn Kim Huê (86 tuổi, ngụ xã Long Hậu, huyện Lai Vung) vừa được Báo Pháp luật Việt Nam vinh danh là “Gương sáng Pháp luật Việt Nam”.

Bà Nguyễn Kim Huê vui mừng được nhận biểu trưng vinh danh “Gương sáng Pháp luật Việt Nam”

Bà Huê là 1 trong 50 gương sáng được bình chọn để tôn vinh trong Chương trình “Bình chọn, tôn vinh Gương sáng pháp luật” do Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức. Nói về cảm xúc khi được vinh danh, bà Huê chia sẻ: “Nhận được phần thưởng quý giá này, tôi thật sự rất vui, không có từ ngữ nào có thể diễn tả được. Tôi nghĩ phải chi mình còn khỏe để có thể tiếp tục tham gia công tác đóng góp cho xã hội. Tôi không nghĩ những việc làm nhỏ của mình để giúp ích cho bà con, lối xóm lại được đánh giá, ghi nhận và trân trọng như vậy”.

Năm 2019, bà Huê vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp về thành tích có nhiều đóng góp cho công tác hòa giải ở cơ sở. Bà Huê được nhiều người thân thương gọi là “bà Tám hòa giải”, “bà Tám dân vận khéo” bởi bà làm công tác hòa giải được khoảng 20 năm nay. Bằng vốn sống, kinh nghiệm, tinh thần nhiệt huyết và cái tâm vì cộng đồng, bà Huê đã giúp bà con lối xóm tháo gỡ những “nút thắt” mâu thuẫn để xích lại gần nhau, giữ gìn tình làng, nghĩa xóm.

Trước đây, bà Huê tham gia các hoạt động xã hội ở ấp Long Khánh, xã Long Hậu nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc và có uy tín nên chính quyền địa phương vận động tham gia làm công tác hòa giải ở cơ sở. Công tác hòa giải được ví như công việc “làm dâu trăm họ”, làm không khéo còn bị bà con xóm giềng nói này, nói nọ hoặc ghét nhau nhưng bà Huê đã thể hiện bản lĩnh của một người có uy tín và đã hòa giải thành hàng trăm vụ việc từ đơn giản đến phức tạp.

Những câu nói, những lời khuyên thấm đượm nghĩa tình, trách nhiệm dễ thuyết phục lòng người của bà Huê đã giúp cho nhiều người thức tỉnh, hòa thuận với gia đình, làng xóm. Bà Huê chia sẻ: “Để giải quyết các vụ việc thành công, tôi đã dự nhiều lớp tập huấn nghiệp vụ, đọc sách luật, xem báo đài, cộng với kinh nghiệm khéo nói chuyện. Người làm công tác hòa giải phải bền trí, nhẫn nại đi thuyết phục nhiều lần, giao tiếp thường xuyên với các bên. Lợi thế của tôi là lớn tuổi, có uy tín ở địa phương nên dễ thuyết phục người dân”.

DƯƠNG ÚT

Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/phap-luat/ba-nguyen-kim-hue-guong-sang-phap-luat-118795.aspx