Bà mẹ Mỹ giúp con gian lận

Có mẹ là quyền trợ lý hiệu trưởng, một cô gái 17 tuổi được giúp gian lận trong dạ tiệc tại trường. Hai mẹ con đã bị bắt giữ với tội danh truy cập thông tin mật của học sinh.

Cuối tháng 10/2020, Emily Rose Grover (17 tuổi) xuất hiện trong bộ váy màu bạc lấp lánh, tự tin bước lên sân khấu nhận vương miện Nữ hoàng dạ tiệc năm 2020 của trường trung học J.M. Tate tại thị trấn Cantonment (bang Florida, Mỹ).

Ở dưới hàng ghế khán giả, các học sinh khác liên tục xì xào, bàn tán về ngôi vị của Emily. Cô gái này có tiền sử khoe khoang trong nhiều năm về việc lạm dụng quyền truy cập vào hệ thống hồ sơ dữ liệu của mẹ cô - trợ lý hiệu trưởng của nhà trường.

Đội lên đầu vương miện Nữ hoàng dạ tiệc là giấc mơ của nhiều nữ sinh trung học Mỹ. Ảnh: Pixa Bay.

Hậu đăng quang, tân Nữ hoàng dạ tiệc tiếp tục khoe khoang về việc sử dụng quyền hành của mẹ để tạo thêm hàng trăm lá phiếu bầu cho bản thân, theo lời kể của nhân chứng.

The Washington Post đưa tin ngày 15/3, nữ sinh 17 tuổi và mẹ của cô, bà Laura Rose Carroll (50 tuổi), bị bắt giữ với tội danh gian lận truy cập thông tin mật của học sinh, theo Bộ Thực thi Pháp luật Florida (FDLE).

Emily đã bị đuổi học và được đưa đến Trung tâm giam giữ trẻ vị thành niên hạt Escambia.

Còn bà Laura bị đình chỉ công việc và chuyển đến Nhà tù hạt Escambia, theo Pensacola News Journal. Sau đó, bà được bảo lãnh với số tiền 6.000 USD. Hiện chưa có thông tin nào về thời gian Emily hay bà Laura ra hầu tòa.

Lạm dụng quyền hành

Hiện, học khu hạt Escambia ở thị trấn Cantonment phải đối mặt với cuộc bê bối bầu cử tại trường trung học J.M. Tate, nơi bà Laura làm trợ lý hiệu trưởng.

Ước tính khoảng 2.000 học sinh tại trường trung học J.M. Tate có 2 ngày, kể từ 28/10, để bỏ phiếu cho ngôi vị Nữ hoàng dạ tiệc năm 2020, theo The Washington Post.

Để bỏ phiếu cho ứng viên, các bạn trẻ cần truy cập vào ứng dụng bình chọn Election Runner, sử dụng mã số thẻ học sinh và ngày sinh để đăng nhập.

Emily Rose Grover - người gian lận phiếu bầu để đăng quang ngôi vị. Ảnh: New York Post.

Ngày 31/10, với số lượng phiếu bầu cao nhất, Emily đăng quang Nữ hoàng dạ tiệc dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ.

Nhưng không lâu sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc, phía Election Runner liên hệ với nhà trường để cảnh báo rằng hơn 100 lá phiếu bị đánh dấu là gian lận.

“Khoảng 117 phiếu bầu đến từ cùng một địa chỉ IP trong một khoảng thời gian ngắn”, trích lệnh bắt giữ.

Cũng trong thời gian đó, điều phối viên hội đồng học sinh của trường biết được Emily đang khoe khoang với bạn bè rằng cô ấy “sử dụng tài khoản của mẹ để bỏ phiếu”.

Là người có chức vụ trong học khu hạt, bà Laura có đặc quyền truy cập vào tất cả thông tin học sinh có trên hệ thống FOCUS, theo điều tra của FDLE. Hệ thống chứa nhiều loại thông tin cá nhân của học sinh, bao gồm ngày sinh, điểm kiểm tra, hồ sơ chuyên cần và kỷ luật, lịch học…

Trong suốt 4 năm tại trường trung học J.M. Tate, Emily công khai sử dụng tài khoản của mẹ để truy cập hồ sơ của học khu, theo 9 bản tường trình của học sinh và giáo viên nhà trường.

“Cô ấy tra cứu tất cả điểm số của nhóm bạn chúng tôi và lần nào cũng khoe về cách sử dụng quyền truy cập”, một học sinh cho biết.

“Tôi nhớ lại những lần cô ấy đăng nhập vào tài khoản FOCUS của mẹ mình và chia sẻ công khai thông tin, điểm số, lịch học… với những người khác. Với Emily, chuyện đăng nhập vào hệ thống chẳng phải chuyện gì quá to tát”, người khác nói.

Các nhà điều tra cáo buộc rằng bà Laura biết chuyện con gái truy cập vào tài khoản của mình.

Theo học khu hạt Escambia, trợ lý hiệu trưởng được đào tạo thường niên về cách sử dụng FOCUS, bao gồm việc thay đổi mật khẩu mỗi 45 ngày một lần. Điều đó cho thấy bà luôn chia sẻ mật khẩu mới với con gái.

Trường trung học J.M. Tate ở thị trấn thị trấn Cantonment - nơi diễn ra sự việc. Ảnh: Google Street View.

Một nhân chứng nói thêm rằng bà Laura sẽ nhận được thông báo bất cứ khi nào Emily truy cập vào tài khoản của mình.

Sau cuộc họp với hội đồng nhà trường vào ngày 10/11, hai đặc vụ FDLE bắt đầu xem xét các địa chỉ IP liên quan đến cuộc bình chọn. Họ phát hiện ra hàng trăm phiếu bầu được truy vết về điện thoại và nhà của bà Laura.

Đồng thời, 212 hồ sơ học sinh được truy cập từ tài khoản của trợ lý hiệu trưởng trong tháng 10.

Thời gian gần đây, một số trường trung học ở xứ cờ hoa xuất hiện các vụ gian lận bầu cử.

Năm 2017, giảng viên tại một trường trung học ở phía nam bang California đã nghỉ việc sau khi bị cáo buộc gian lận trong cuộc thi dành cho sinh viên của chính phủ.

Năm 2019, trong giai đoạn tranh cử chức chủ tịch học sinh tại trường trung học, một thiếu niên ở Berkeley (bang California) đã hack hơn 500 tài khoản email của bạn học để bỏ phiếu cho bản thân.

Hồng Chang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ba-me-my-giup-con-gian-lan-post1194403.html