Ba Lan điều tra tướng tham gia huấn luyện lính Ukraine

Bộ Quốc phòng Ba Lan thông báo đã triệu hồi Trung tướng Jaroslaw Gromadzinski, chỉ huy lực lượng quân sự Eurocorps của 6 nước châu Âu tham gia huấn luyện binh sĩ Ukraine, về nước.

Trong một tuyên bố đăng tải trên trang web chính thức ngày 27/3, Bộ Quốc phòng Ba Lan cho biết các quan chức tình báo nước này đã mở một cuộc điều tra “liên quan đến việc đảm bảo an ninh cá nhân” của Trung tướng Gromadzinski. Theo tuyên bố, cuộc điều tra đã hé lộ “thông tin mới” về ông Gromadzinski nên Warsaw quyết định cách chức chỉ huy Eurocorps của vị tướng này và ra lệnh cho ông trở về Ba Lan ngay lập tức.

Trung tướng Jaroslaw Gromadzinski. Ảnh: PAP

Bộ Quốc phòng Ba Lan không cung cấp thêm thông tin chi tiết về cuộc điều tra nhằm vào ông Gromadzinski. Eurocorps sau đó ra thông báo mô tả việc cách chức vị tướng này là “một quyết định nội bộ của Ba Lan”.

Theo đài RT, Eurocorps đặt trụ sở tại thành phố Strasbourg của Pháp, là lực lượng quy tụ quân đội từ 6 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) gồm Bỉ, Pháp, Đức, Luxembourg, Ba Lan và Tây Ban Nha. Eurocorps đang đồng thời thực hiện các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình và huấn luyện cho Liên Hợp Quốc, EU và NATO.

Trước khi nắm quyền chỉ huy luân phiên 2 năm của Eurocorps vào tháng 6 năm ngoái, ông Gromadzinski là cố vấn cho Tổng tham mưu trưởng quân đội Ba Lan. Trong những tháng gần đây, ông đã phối hợp với quân đội Mỹ để huấn luyện binh sĩ UkraineĐức.

Việc Warsaw triệu hồi ông Gromadzinski về nước diễn ra một ngày sau cái chết của Chuẩn tướng Ba Lan Adam Marczak, người cho đến tháng 9 năm ngoái vẫn phục vụ tại trụ sở Eurocorps ở Strasbourg. Theo quân đội Ba Lan, ông Marczak “đột tử vì nguyên nhân tự nhiên” khi đang làm nhiệm vụ ở Mons, Pháp.

Tuấn Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ba-lan-dieu-tra-tuong-tham-gia-huan-luyen-linh-ukraine-2264452.html