Ba giám đốc doanh nghiệp bị đề nghị truy tố tội tham ô

Lợi dụng chức vụ, Chi chỉ đạo cấp dưới làm khống hồ sơ, thông đồng với doanh nghiệp gây thiệt hại ngân sách gần 4 tỷ đồng.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long vừa kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố 3 giám đốc doanh nghiệp tội Tham ô tài sản. Họ gồm: Huỳnh Quốc Trung (31 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Tân Bình, gọi tắt là Công ty Tân Bình); Phạm Thanh Sang (30 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn xây dựng kiến trúc Phố Trẻ, gọi tắt là Công ty Phố Trẻ) và Nguyễn Thành Nhân (52 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng Tam Bình).

Ngoài Nguyễn Thanh Tâm (39 tuổi, nguyên nhân viên kỹ thuật), 2 người khác là Nguyễn Giao Chi (57 tuổi, nguyên trưởng phòng) và Nguyễn Khắc Lâm Sơn (35 tuổi, nguyên kế toán xây dựng cơ bản phòng Công thương huyện Tam Bình) cũng bị đề nghị truy tố tội danh trên.

Theo cơ quan điều tra, trong thời gian giữ chức vụ Trưởng phòng Công thương huyện Tam Bình, Chi chỉ đạo cấp dưới và thông đồng với doanh nghiệp lập hồ sơ khống chiếm đoạt tài sản. Từ năm 2009 đến tháng 6/2014, Chi bàn bạc với Nhân (Giám đốc công ty Tam Bình) thực hiện 85 hợp đồng. Trong đó, có 42 hợp đồng khống hoàn toàn và 43 hợp đồng nâng khống khối lượng công việc nhằm chiếm đoạt toàn bộ số tiền gói thầu tư vấn quản lý dự án, tư vấn lập hồ sơ yêu cầu và phân tích đánh giá hồ sơ do phòng công thương làm chủ đầu tư. Tổng số tiền gây thiệt hại trên 3 tỷ đồng.

Chi và Sơn bị đề nghị truy tố tội Tham ô tài sản. Ảnh C.A

Số tiền trên, Chi chỉ đạo cấp dưới lấy hơn 2 tỷ gửi ngân hàng lấy lãi và bỏ ngoài sổ sách cho Sơn quản lý. Ngoài ra, Chi còn đồng ý cho Sơn sử dụng pháp nhân của Công ty Tân Bình, Công ty Phố Trẻ cùng với Tâm, Sang và Trung ký khống hợp đồng, chiếm đoạt 526 triệu đồng.

Theo cơ quan điều tra, tổng số tiền, Chi phải chịu trách nhiệm hình sự là 3,87 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã làm rõ, Sơn có vai trò giúp sức tích cực cho hành vi phạm tội của cấp trên và chiếm hưởng 535 triệu và trục lợi bất chính 67 triệu đồng. Số tiền này, Sơn mua 2 thửa đất ở thị trấn Tam Bình và cho em ruột đứng tên.

Bản thân 2 giám đốc doanh nghiệp Tân Bình và Phố Trẻ đã cùng với Sơn và Tâm thông đồng với nhau khống hàng chục hồ sơ, hợp đồng do phòng công thương làm chủ đầu tư, gây thiệt hơn trên 1,5 tỷ đồng. Những người này, bỏ túi riêng từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng.

Ngày 4/11/2015, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Chi và Sơn. Từ lời khai của 2 bị can này cùng kết quả điều tra, đến tháng 4/2016, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố đối với 4 nghi phạm còn lại. Đây là vụ án gây bức xúc dư luận tại Tam Bình.

Minh Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ba-giam-doc-doanh-nghiep-bi-de-nghi-truy-to-toi-tham-o-post690738.html