B.Bình Dương chia tay trụ cột thứ 3 ở đội tuyển Việt Nam

Đang cùng đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup 2016, nhưng trung vệ Đình Luật đã được CLB B.Bình Dương thanh lý hợp đồng.

Trao đổi với báo chí sau quyết định chia tay với trung vệ kỳ cựu người Nghệ An, Tổng giám đốc B.Bình Dương Lê Hồng Cường của B.Bình Dương cho biết đội bóng đất Thủ rất muốn Đình Luật ở lại ở mùa giải mới nhưng trung vệ này đã bày tỏ nguyện vọng được rời sân Gò Đậu để chuyển đến một bến đỗ mới.

B.Bình Dương thanh lý hợp đồng với Đình Luật

Như vậy, sau Công Vinh và Trọng Hoàng, Trương Đình Luật trở thành trụ cột thứ 3 của đội tuyển Việt Nam nói lời chia tay với B.Bình Dương chỉ trong quãng thời gian chưa đầy 1 tháng. Với việc chia tay một loạt công thần, giới chuyên môn trong nước dự đoán sức mạnh của B.Bình Dương sẽ bị giảm đáng kể khi bước vào mùa giải 2017.

Cũng giống như Công Vinh, sau khi chia tay với B.Bình Dương Đình Luật đang là cầu thủ tự do khi chưa chính thức gia nhập bến đỗ mới nào. Một số nguồn tin, anh có thể ra Bắc để thi đấu hoặc gia nhập CLB Tp HCM. Thậm chí cách đây gần 1 tháng, còn có thông tin cho biết, Đình Luật có thể sang Thai-League (giải VĐQG Thái Lan) để thử sức mình.

Trong cuộc trao đổi của mình, ông Cường cũng gửi lời chúc tốt đẹp tới Đình Luật và ĐT Việt Nam ở vòng bán kết AFF Cup 2016. Ông cũng hi vọng việc thanh lý hợp đồng sẽ giúp trung vệ 33 tuổi này tập trung hơn cho mục tiêu giành chức vô địch AFF Cup 2016 mà thầy trò Hữu Thắng cũng như NHM Việt Nam đang chờ đợi.

Do nhận thẻ đỏ trực tiếp trong trận đấu với Campuchia tại vòng bảng AFF Cup 2016, Đình Luật không thể cùng đội tuyển Việt Nam góp mặt ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2016 với Indonesia diễn ra vào ngày 3/12 tới. Trung vệ người Nghệ An chỉ có thể góp mặt cùng đội tuyển trong trận lượt về trên sân nhà Mỹ Đình vào ngày 7/12. HLV Hữu Thắng cho biết ông có sẵn những phương án để thay thế vị trí Đình Luật ở trận đấu sắp tới trên đất Indonesia.

Đức Văn

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/vleague/bbinh-duong-chia-tay-tru-cot-thu-3-o-doi-tuyen-viet-nam-291-216195.html