Australia mở rộng dự án sử dụng xe buýt không phát thải

Một dự án sử dụng xe buýt điện lớn nhất tại Australia vừa được đưa vào khai thác thương mại tại thành phố Sydney nước này.

Sau 3 năm thử nghiệm, dự án sẽ tiếp tục được mở rộng và xe buýt điện sẽ từng bước thay thế các xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

Ngày hôm qua (19/11), 12 chiếc xe buýt chạy bằng điện đã được đưa vào khai thác tại thành phố Sydney thuộc bang New South Wales của Australia. Những chiếc còn lại trong tổng số 40 xe của dự án trị giá 36 triệu AUD đang tiếp tục được sản xuất tại Australia và sẽ được đưa vào vận hành trong 6 tháng tới. Những chiếc xe buýt xanh sẽ được sử dụng để chuyên chở hành khách trên các tuyến phố trung tâm của thành phố lớn nhất cả nước và một số khu vực lân cận.

Một chiếc xe buýt chạy bằng điện tại Sydney, Australia. Ảnh Arenawire.

Trước khi đưa vào khai thác dự án này, thành phố Sydney đang sử dụng 15 xe buýt điện khác để đánh giá việc vận hành các hạ tầng đi kèm, bao gồm hệ thống điện, lưu trữ năng lượng, các trạm sạc pin và cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa.

Bang New South Wales đang có kế hoạch trong 10 năm tới sẽ thay thế toàn bộ hơn 8.000 xe buýt sử dụng động cơ diesel bằng xe điện trong nỗ lực cắt giảm ô nhiễm. Trước đó, bang này đã hoàn thành trước thời hạn 4 năm cho mục tiêu chuyển đổi toàn bộ mạng lưới đường sắt sang sử dụng các phương tiện không phát thải.

Đây là dự án có số lượng xe được sử dụng nhiều nhất cho đến nay và kết quả dự án sẽ được nhân rộng để Australia từng bước thay thế các xe buýt sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Dự án này đã nhận được 5 triệu AUD tài trợ từ Cơ quan Năng lượng tái tạo Australia và Tập đoàn Tài chính năng lượng sạch đóng góp 24,5 triệu AUD.

Australia đang tích cực triển khai các dự án sử dụng năng lượng tái tạo và năng lượng sinh học, đồng thời phát triển các công nghệ phát thải thấp nhằm đạt mục tiêu đưa mức phát thải ròng vào năm 2050, nhưng vẫn đảm bảo tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm. Chính phủ Australia cho rằng đây là mô hình phù hợp với các nước có nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào nhiên liệu hóa thạch cũng như các quốc gia đang phát triển./.

Hữu Tiến/VOV-Australia

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/australia-mo-rong-du-an-su-dung-xe-buyt-khong-phat-thai-906396.vov