Australia, Indonesia định tuần tra chung ở Biển Đông

Australia đang xem xét tuần tra hải quân chung với Indonesia tại khu vực Biển Đông.

Australia và Indonesia đang xem xét tuần tra chung ở Biển Đông.

Bộ trưởng Ngoại giao Australia, bà Julie Bishop ngày 1.11 cho biết nước này đang xem xét tuần tra chung với Indonesia tại khu vực Biển Đông. Đề nghị tuần tra chung được phía Jakarta đưa ra trong một cuộc họp song phương tại Bali vào tuần trước.

“Đề nghị tuần tra chung của Indonesia phù hợp với chính sách của chúng tôi về thực thi quyền tự do hàng hải”, bà Bishop nói. “Hoạt động này cũng phù hợp với luật pháp quốc tế và sự ủng hộ của chúng tôi đối với hòa bình và ổn định trong khu vực.

Australia trước đó đã thực hiện một số chuyến bay do thám trên các hòn đảo tranh chấp tại Biển Đông và ủng hộ việc Mỹ thực thi tự do hàng hải tại đó. Trung Quốc sau đó đã cảnh báo Australia “phát ngôn và hành động cẩn thận” về vấn đề Biển Đông.

Indonesia và Australia đã tham gia tuần tra chung tại khu vực biển Timor trong chương trình hợp tác giữa hai nước, nhằm chống buôn lậu người và đánh bắt cá trái phép.

Bà Bishop cho biết Australia và Indonesia sẽ thông báo cho các quốc gia khác trong khu vực về bất cứ cuộc tập trận nào của họ.

“Đây là một phần cam kết của chúng tôi tại khu vực và điều này phù hợp với quyền tự do hàng hải của Australia, trong đó có khu vực Biển Đông”, bà Bishop nói.

Ước tính có khoảng 5 nghìn tỷ USD giá trị của hàng hóa được vận chuyển qua lại Biển Đông hằng năm. Đây cũng được cho là khu vực có trữ lượng dầu mỏ và khí tự nhiên rất lớn.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/australia-indonesia-dinh-tuan-tra-chung-o-bien-dong-719660.html