Australia đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực then chốt

Hôm nay (22/8) Ngoại trưởng Australia Penny Wong đang ở Hà Nội trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam lần thứ 2 trên cương vị người đứng đầu ngành ngoại giao nước này. Chuyến thăm là thông điệp cho thấy Australia coi trọng Việt Nam và sẽ tăng cường hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực then chốt.

Nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Ngoại trưởng Australia Penny Wong đang ở thăm Việt Nam từ ngày 21/8-24/8. Trong thời gian ở Việt Nam, Ngoại trưởng Penny Wong sẽ gặp các nhà lãnh đạo cấp cao của Việt Nam và đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao lần thứ 5.

Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong

Cơ chế tham vấn Bộ trưởng Ngoại giao giữa Việt Nam và Australia hình thành kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược. Kể từ đó đến nay, Bộ trưởng Ngoại giao 2 nước đã có 4 cuộc họp tham vấn. Tại cuộc họp lần này, Bộ trưởng hai nước sẽ rà soát việc thực hiện các chỉ đạo của các nhà lãnh đạo hai nước trong thời gian qua và đề ra phương hướng thúc đẩy quan hệ trong thời gian tới.

Trả lời phỏng vấn PV VOV thường trú tại Australia trước khi đến Việt Nam, Bộ trưởng Penny Wong cho biết, ngoài các vấn đề về an ninh, quốc phòng, kinh tế, quan hệ giữa Australia và Việt Nam trong những năm tới sẽ đẩy mạnh hơn nữa trong các vấn đề về môi trường, biến đổi khí hậu, giáo dục, số hóa, chuyển đổi năng lượng. Đây đều là những vấn đề Australia có thế mạnh mà Việt Nam lại đang rất cần.

Cụ thể, Đại sứ Việt Nam tại Australia Nguyễn Tất Thành cho biết, Australia dành ưu tiên cao cho Việt Nam trong các dự án hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ. Đặc biệt Australia đã gia hạn lên 10 năm chương trình Aus4Innovation với ngân sách 33,5 triệu AUD để tập trung vào các lĩnh vực công nghệ mới nổi, chuyển đổi số, năng lượng sạch, nông nghiệp công nghệ cao và lương thực bền vững.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Ngoại trưởng Australia họp tham vấn tại Canberra vào tháng 9/2022.

Đại sứ Nguyễn Tất Thành nhấn mạnh, Australia có thế mạnh trong công nghệ năng lượng mới và năng lượng tái tạo và đặt mục tiêu trở thành cường quốc năng lượng tái tạo với 82% sản lượng điện đến từ nguồn năng lượng tái tạo vào năm 2030. Đây cũng là lĩnh vực mà Việt Nam rất quan tâm và Australia đã cam kết giúp chúng ta trong lĩnh vực này thông qua Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực năng lượng sạch trị giá 105 triệu AUD được ký kết nhân dịp Thủ tướng Australia Anthony Albanese thăm Việt Nam vào tháng 4/2023.

Về biến đối khí hậu, Australia đã là đối tác nhiều năm của Việt Nam trong lĩnh vực này thông qua các chương trình trong khuôn khổ Aus4Skill. Đại sứ Nguyễn Tất Thành chia sẻ, vừa qua, Australia đã tổ chức thành công khóa học về xây dựng hệ thống, chính sách hỗ trợ thị trường carbon cho cán bộ Bộ Tài chính cũng như nhiều khóa học thiết thực cho cán bộ các ban, bộ ngành của Việt Nam trong lĩnh vực này. Thời gian tới, dự kiến cùng với hợp tác chuyển đổi số, ứng phó với biến đổi khí hậu sẽ là một trụ cột mới của quan hệ đối tác giữa hai nước, góp phần thiết thực phục vụ công cuộc bảo vệ và phát triển đất nước.

Trong thời gian tới, Australia sẽ công bố Chiến lược kinh tế Đông Nam Á đến năm 2040, Đại sứ Nguyễn Tất Thành cho biết, Australia sẽ thể hiện sự đặc biệt coi trọng Việt Nam trong chiến lược này khi thể hiện những ưu tiên hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực then chốt như ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng.

Đại sứ Việt Nam tại Australia Nguyễn Tất Thành

Australia đã đồng hành với Việt Nam trong 5 thập kỷ qua với việc kiên trì hợp tác trong nhiều lĩnh vực trọng yếu trong đó phải kể đến giáo dục đào tạo, nông nghiệp, môi trường…Trong bối cảnh hai nước đều cùng đang phải đối mặt với những thách thức như biến đối khí hậu, quá trình chuyển đổi năng lượng hay nền kinh tế tuần hòa, Australia được hy vọng sẽ tiếp tục là đối tác tin cậy của Việt Nam và song hành với Việt Nam trong các lĩnh vực then chốt.

Việt Nga/VOV Australia

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/australia-day-manh-hop-tac-voi-viet-nam-trong-cac-linh-vuc-then-chot-post1040902.vov