Australia: 6 người thiệt mạng do “bão hen suyễn”

Sáu người đã thiệt mạng và ba trường hợp khác đang được điều trị đặc biệt tại Melbourne, Australia, sau khi bang Victoria xuất hiện hiện tượng "bão hen suyễn".

Ba trong sáu nạn nhân tử vong vì hen suyễn do bão. (Ảnh: News.com.au)

Nạn nhân thứ 6 vừa tử vong vào đêm cuối tuần qua. Người này được xác định là nữ, qua đời tại Bệnh viện Northern ở vùng ngoại ô Epping của Melbourne. Người phát ngôn của bệnh viện cho biết, " bão hen suyễn " dẫn đến những biến chứng y khoa khác cho bệnh nhân này.

Mưa nặng hạt và gió mạnh xảy ra trong tuần qua khiến phấn hoa tràn ngập trong không khí, hàng nghìn trường hợp đã bị khó thở ở bang Victoria. Trong hai ngày 21 và 22/11, các bệnh viện ở Melbourne đã điều trị cho 8.500 bệnh nhân bị triệu chứng này. Cơ quan y tế Australia đánh giá đây là hiện tượng hiếm gặp, gây ra tình trạng y tế khẩn cấp quy mô lớn. Trường hợp "bão hen suyễn" đầu tiên của thế giới được ghi nhận ở Melbourne vào năm 1987. Những vụ việc tương tự cũng từng xảy ra ở Mỹ, Canada, Anh và Italy.

Nguồn VTV: http://vtv.vn/suc-khoe/australia-6-nguoi-thiet-mang-do-bao-hen-suyen-20161128080555789.htm