Aston Martin Vanquish S 'hàng thửa' phong cách máy bay

Phiên bản đặc biệt Aston Martin Vanquish S Red Arrow của dòng coupe Vanquish S lấy cảm hứng từ những chiếc máy bay biểu diễn Hoàng gia Anh.

Được đặt hàng với số lượng nhỏ bởi một đại lý Aston Martin ở Cambridge - Anh Quốc, mỗi chiếc siêu coupe Aston Martin Vanquish S Red Arrow đều do bộ phận cá nhân hóa Q của Aston Martin chế tác. So với những chiếc Vanquish S thường, phiên bản đặc biệt này có các thay đổi nội và ngoại thất lấy cảm hứng từ dòng máy bay BAE Hawks thuộc đội bay biểu diễn Hoàng gia Anh.

Ở bên ngoài ngoại thất, toàn bộ những chiếc Aston Martin Vanquish S Red Arrow đều sẽ có màu sơn đỏ tươi giống như những chiếc máy bay BAE Hawks. Ngoài ra, phần mui của chiếc xe cũng được làm từ sợi carbon với các họa tiết trang trí mô phỏng buồng lái của BAE Hawks.

Trên phiên bản này, các logo hình cánh chim của hãng xe Aston Martin sẽ được sơn kết hợp giữa 3 màu trắng - đỏ - xanh theo quốc kỳ Anh. Tương tự, bộ bodykit của xe cũng được trang trí bởi các vạch màu trắng và xanh, trong khi một đường kẻ màu trắng chạy từ các khe gió hai bên vè trước mô phỏng đường khói trắng mà mỗi máy bay để lại trên bầu trời khi biểu diễn các tiết mục nhào lộn.

Ở bên trong nội thất, Aston Martin Vanquish S Red Arrow cũng được thiết kế lại theo phong cách hàng không với cabin bọc da màu xanh như trên máy bay biểu diễn. Đội hình bay của đội biểu diễn Hoàng gia Anh được thêu trên tựa đầu mỗi ghế ngồi. Mỗi chiếc xe cũng sẽ đi kèm một bộ phụ kiện gồm mũ bảo hiểm, áo phi công, túi xách và một mô hình xe.

Giống như các phiên bản Vanquish S khác, "trái tim" của Vanquish S Red Arrow là động cơ nạp khí tự nhiên V12 6.0L được đẩy công suất lên 600PS (ở bản tiêu chuẩn là 573PS) nhờ thay đổi chủ yếu từ hệ thống nạp và cổ góp. Động cơ kết hợp với hộp số thể thao 8 cấp Touchtronic III cho thời gian sang số cực nhanh, linh hoạt.

Chưa hết, Aston Martin Vanquish S Red Arrow còn được trang bị hệ thống xả mới với 4 ống pô cùng thanh chống lật, lò xo, hệ thống treo và giảm chấn cải tiến. Tiếp đến là gói phụ kiện khí động học bằng sợi carbon dành riêng cho Aston Martin Vanquish S như cánh gió trước và bộ khuếch tán sau.

Sẽ chỉ có 10 chiếc Vanquish Red Arrow được chế tạo, tương ứng với số máy bay của đội bay biểu diễn Hoàng gia Anh. Mỗi chiếc xe sẽ có chữ ký của từng phi công trong đội. Trong đó chiếc thứ 10 sẽ được tặng cho quỹ hỗ trợ các cựu phi công đội bay Hoàng gia cùng gia đình của họ.

Kiều Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/lan-banh/aston-martin-vanquish-s-hang-thua-phong-cach-may-bay-853177.html