Assad: Giải phóng Aleppo không làm cuộc chiến ở Syria kết thúc

Tổng thống Syria Bashar al-Assad cho rằng việc giải phóng hoàn toàn Aleppo không có nghĩa là cuộc chiến ở Syria có thể kết thúc.

Hãng tin TASS của Nga ngày 8/12 dẫn lời Tổng thống Syria Bashar al-Assad cho biết chiến thắng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) của quân đội chính phủ Syria ở Aleppo sẽ làm thay đổi tiến trình của cuộc xung đột tại quốc gia này.

“Khi quân đội Syria giải phóng hoàn toàn thành phố Aleppo thì chính phủ có thể đập tan mọi kế hoạch của các nước phương Tây tại Syria. Giành lại Aleppo sẽ thay đổi hoàn toàn quá trình hoạt động quân sự trên toàn bộ lãnh thổ Syria”, ông Assad cho biết.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad

Người đứng đầu chính phủ Damascus cho rằng dù việc giải phóng được Aleppo không có nghĩa là kết thúc cuộc chiến ở Syria, tuy nhiên nó sẽ tạo ra những bước đột phá mới trong cuộc chiến chống phiến quân khủng bố tại quốc gia này.

Theo ông Assad, với việc thành phố chiến lược này được giải phóng, các chính phủ phương Tây và lực lượng phiến quân sẽ không còn quân bài thực sự nào để đặt cược tại Syria.

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết lực lượng Chính phủ Syria đã kiểm soát hoàn toàn khu vực thành cổ của thành phố Aleppo sau khi các tay súng phiến quân rút khỏi khu vực này.

Những tháng gần đây, quân đội Syria đã tiến hành bao vây khu vực do phiến quân kiểm soát ở Aleppo , kêu gọi các tay súng tự nguyện đầu hàng hoặc rời khỏi thành phố. Với đà tiến công này, quân đội Syria đã giành quyền kiểm soát gần 85% diện tích Đông Aleppovốn nằm trong tay các nhóm phiến quân.

Thu Phương (Theo TASS)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/assad-giai-phong-aleppo-khong-lam-cuoc-chien-o-syria-ket-thuc-d87151.html