ASEAN chuẩn bị cho tầm nhìn dài hạn đến năm 2045

Phát biểu họp báo kết thúc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM) lần thứ 56 và các Hội nghị liên quan vào ngày 14/7, Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi cho biết ASEAN đang tiếp tục làm việc để chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với các thách thức trong tương lai.

Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi. (Nguồn: AFP)

Ngoại trưởng Retno cho hay, các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đã nhất trí bắt đầu thảo luận về Thỏa thuận ASEAN IV để trình lên Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43 thông qua, trở thành tầm nhìn và kim chỉ nam của ASEAN trong dài hạn tới năm 2045.

Bà Retno khẳng định, ASEAN cũng đang tiếp tục nỗ lực để đưa ASEAN trở thành một bên đóng góp lớn cho hòa bình và ổn định khu vực. AMM-56 đã nhất trí về Hướng dẫn thúc đẩy hoàn tất đàm phán Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu quả và thực chất.

Các nước ASEAN cũng cho thấy rõ cam kết và ý chí chính trị làm việc chăm chỉ để biến Đông Nam Á thành một khu vực không có vũ khí hạt nhân. ASEAN sẽ tiếp tục thảo luận để thu hút các nước sở hữu vũ khí hạt nhân tham gia Nghị định thư Hiệp ước Khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân (SEANWFZ).

Ngoài ra, Hội nghị AMM-56 cũng đã nhất trí về Tầm nhìn Hàng hải ASEAN với tính chiến lược cao nhằm ngăn chặn sự trùng lặp trong xử lý các vấn đề hàng hải. Văn kiện này cũng sẽ góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (AOIP).

(theo TTXVN)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/asean-chuan-bi-cho-tam-nhin-dai-han-den-nam-2045-234708.html