Apple sẽ có mùa Giáng Sinh bội thu

Nhà cung cấp linh kiện cho Apple, Dialog Semiconductor, mới công bố dự báo kết quả kinh doanh quý gần nhất, phần nào tiết lộ hoạt động thị trường của Apple.

Dự báo sẽ có 79 triệu điện thoại iPhone 7 được bán ra trong quý IV/2016.

Số liệu thị trường của Apple thường không dễ đoán nhưng có một cách chính xác và điển hình để nắm được số liệu đó là tham khảo các nhà cung cấp thuộc chuỗi cung ứng của công ty. Trong một diễn biến mới nhất, Dialog Semiconductor mới công bố dự báo kết quả kinh doanh quý gần nhất, phần nào tiết lộ hoạt động thị trường của Apple quý vừa qua và quý có mùa Giáng Sinh. Theo nhà phân tích của RBC Capital Markets, Amit Daryanani, Dialog đã nâng kỳ vọng lợi nhuận quý trước tăng từ 290 triệu USD lên 345 triệu USD. Doanh thu từ Apple chiếm từ 75 – 80% tổng doanh thu của công ty.

Từ số liệu của Dialog và phân tích của Amit Daryanani, có thể thấy khá rõ ràng quý trước của Apple là một quý khá tốt. Có một số quan sát củng cố cho luận điểm này. Đầu tiên, đó là số liệu bán hàng của bộ đôi iPhone 7 và 7 Plus tốt hơn dự kiến. Bộ đôi này đang ngày một nổi tiếng hơn.

Hơn nữa, một khảo sát người mua triển vọng gần đây của RBC cho thấy sự chuyển hướng của người mua tới những sản phẩm có giá cao hơn. Cụ thể, có 46% người được khảo sát tỏ ra quan tâm hơn tới model điện thoại lớn hơn (iPhone 7 Plus), tăng từ 38% so với năm ngoái. Đồng thời, người dùng dường như cũng nghiêng về model 128 GB thay vì model 32 GB.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, mọi người cũng rất hào hứng với các sản phẩm khác của Apple, như đồng hồ thông minh Apple Watch (17% quan tâm, so với 13% năm ngoái) và Apple Pay – tăng từ 16% lên 24%. Ngoài ra, còn phải kể đến một bộ phận người dùng Samsung chuyển sang sử dụng iPhone sau sự cố Galaxy Note 7.

Dựa trên nhiều yếu tố, Daryanani dự đoán cổ phiếu của Apple sẽ đạt mốc 125 USD trong quý IV. Về doanh thu, ông nâng dự báo quý III lên 47,3 tỷ USD và 44,2 triệu iPhone bán ra trong quý. Dự báo quý IV, con số này sẽ là 78,7 tỷ USD và 79 triệu điện thoại được bán ra.Số liệu thị trường của Apple thường không dễ đoán nhưng có một cách chính xác và điển hình để nắm được số liệu đó là tham khảo các nhà cung cấp thuộc chuỗi cung ứng của công ty. Trong một diễn biến mới nhất, Dialog Semiconductor mới công bố dự báo kết quả kinh doanh quý gần nhất, phần nào tiết lộ hoạt động thị trường của Apple quý vừa qua và quý có mùa Giáng Sinh. Theo nhà phân tích của RBC Capital Markets, Amit Daryanani, Dialog đã nâng kỳ vọng lợi nhuận quý trước tăng từ 290 triệu USD lên 345 triệu USD. Doanh thu từ Apple chiếm từ 75 – 80% tổng doanh thu của công ty.

Từ số liệu của Dialog và phân tích của Amit Daryanani, có thể thấy khá rõ ràng quý trước của Apple là một quý khá tốt. Có một số quan sát củng cố cho luận điểm này. Đầu tiên, đó là số liệu bán hàng của bộ đôi iPhone 7 và 7 Plus tốt hơn dự kiến. Bộ đôi này đang ngày một nổi tiếng hơn.

Hơn nữa, một khảo sát người mua triển vọng gần đây của RBC cho thấy sự chuyển hướng của người mua tới những sản phẩm có giá cao hơn. Cụ thể, có 46% người được khảo sát tỏ ra quan tâm hơn tới model lớn hơn (iPhone 7 Plus), tăng từ 38% so với năm ngoái. Đồng thời, người dùng dường như cũng nghiêng về model 128 GB thay vì model 32 GB.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, mọi người cũng rất hào hứng với các sản phẩm khác của Apple, như đồng hồ thông minh Apple Watch (17% quan tâm, so với 13% năm ngoái) và Apple Pay – tăng từ 16% lên 24%. Ngoài ra, còn phải kể đến một bộ phận người dùng Samsung chuyển sang sử dụng iPhone sau sự cố Galaxy Note 7.

Dựa trên nhiều yếu tố, Daryanani dự đoán cổ phiếu của Apple sẽ đạt mốc 125 USD trong quý IV. Về doanh thu, ông nâng dự báo quý III lên 47,3 tỷ USD và 44,2 triệu iPhone bán ra trong quý. Dự báo quý IV, con số này sẽ là 78,7 tỷ USD và 79 triệu điện thoại được bán ra.

Cẩm Thịnh theo Gsmarena

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/apple-se-co-mua-giang-sinh-boi-thu-a301771.html