Áp dụng công nghệ xanh trong nông nghiệp ngoại thành

Xu hướng sản xuất xanh đang trở thành mục tiêu mũi nhọn của ngành nông nghiệp Hà Nội. Nắm bắt xu thế này, nông dân Hà Nội đang áp dụng những tiến bộ KHKT vào sản xuất theo hướng hữu cơ nhằm nâng cao tính cạnh tranh của nông sản, cũng như bảo vệ tài nguyên và hệ sinh thái nông nghiệp.

Với mục đích sản xuất theo phương thức “sạch từ trang trại đến bàn ăn”, với 2,7 ha rau, trong đó có 60% diện tích ứng dụng công nghệ cao, đặc biệt là tưới bằng các hệ thống hiện đại như tưới phun, nhỏ giọt, sản xuất trong nhà kính, nhà lưới và được áp dụng cơ giới hóa từ các khâu làm đất, thu hoạch, sơ chế đóng gói nông sản … HTX rau sạch Chử Tâm xã Văn Đức, huyện Gia Lâm mỗi ngày cho ra thị trường từ 2 - 3 tạ rau sạch, doanh thu đạt 50 - 70 triệu đồng / tháng.

Còn ở xã Sơn Công, huyện Ứng Hòa, Hội Nông dân đã hướng dẫn cho những người nông dân sản xuất rau an toàn theo phương thức tận dụng những phế phụ phẩm trong nông nghiệp để làm phân bón hữu cơ, kết hợp dùng thuốc vi sinh thảo dược và dùng thiên địch cho sản xuất nông nghiệp; nhờ vậy không chỉ đảm bảo cho sức khỏe người sản xuất, mà sản phẩm cũng được người tiêu dùng ghi nhận.

Đến năm 2025, Hà Nội phấn đấu có diện tích canh tác hữu cơ đạt 1,5 - 2% tổng diện tích đất trồng trọt, sản xuất nông nghiệp xanh sẽ trở thành mũi nhọn trong ngành Nông nghiệp Thủ đô.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ap-dung-cong-nghe-xanh-trong-nong-nghiep-ngoai-thanh-199465.htm