Ao hồ trơ đáy, nông dân Đắk Nông vét từng giọt nước cứu cây

Nắng nóng kéo dài khiến nhiều ao, suối, hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông bị khô cạn. Hàng nghìn ha cây trồng đối diện nguy cơ bị thiếu nước tưới.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông, những ngày qua, thời tiết tại các huyện như Đắk Mil, Krông Nô và Cư Jút khô nóng khiến mực nước tại các hồ chứa giảm mạnh. Nhiều ao, suối cũng khô kiệt. Dự kiến khoảng 8.000ha cây trồng các loại đối diện nguy cơ thiếu nước tưới.

Người dân vận hành máy bơm nước để tưới cây.

Để cứu cây trồng, nhiều hộ dân đã vét từng giọt nước dưới hồ. Tại hồ chứa nước 40 (xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil), những ngày qua có khoảng 20 máy bơm đặt xuống để hút nước tưới cà phê. Nhu cầu nguồn nước tưới lớn nhưng hồ đã khô cạn. Không còn cách nào khác, bà con phải vét từng giọt nước để cứu cây.

Một hồ chứa cạn nước

Ông Phan Văn Ngọc (trú xã Đắk Lao) cho hay, mấy ngày nay túc trực bên hồ để tìm nước tưới cho hơn 1ha cà phê. Theo ông Ngọc, năm nay mùa mưa kết thúc sớm, mới đầu tháng 3 gia đình ông đã tưới 2 đợt nước. Do nhiều người cần nước tưới nên đến nay hồ đã cạn. Nhìn vườn cây khô héo, ông xót xa nhưng không còn cách nào khác, chỉ biết chờ trời mưa để giải cứu cây trồng.

Nhiều máy bơm đặt xuống hồ nước để hút nước tưới cây.

Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Đắk Mil cho biết, thời tiết nắng nóng kéo dài khiến mực nước các sông, suối trên địa bàn giảm xuống. Nhiều suối nhỏ đã cạn kiệt. Toàn huyện có 46 công trình hồ đập thủy lợi nhưng đến nay đã có 15 công trình cạn nước.

Mực nước ở hồ đã giảm sâu, nếu nắng nóng tiếp tục kéo dài sẽ trơ đáy.

Với những diện tích cây trồng nằm trong phạm vi vùng tưới thì công trình thủy lợi vẫn đảm bảo nước. Với diện tích ngoài phạm vi cấp nước, rất dễ xảy ra hạn hán, thiếu nước tưới cục bộ nếu nắng nóng tiếp tục kéo dài, không có mưa. Toàn huyện Đắk Mil đang có khoảng 1.670ha cây trồng các loại có nguy cơ thiếu nước, tập trung tại các xã như: Đắk Gằn, Đắk R’La, Đắk N’Drót, Đắk Lao, Đức Mạnh, Thuận An...

Đập dâng trên suối Đắk Sôr, huyện Krông Nô, Đắk Nông cạn nước

Không riêng huyện Đắk Mil, huyện Krông Nô (Đắk Nông) cũng đối diện với nỗi lo khô hạn khi nhiều con suối, ao hồ bị trơ đáy. Đơn cử, suối Đắk Sôr – một trong những dòng suối lớn nhất huyện Krông Nô chảy qua địa bàn hai xã Đắk Sôr và Nam Xuân đã khô kiệt từ nhiều ngày qua. Huyện Krông Nô dự báo có khoảng hơn 4.000ha cây trồng các loại có nguy cơ thiếu nguồn nước tưới. Để cứu cây trồng, cơ quan chức năng huyện này đang làm việc với các huyện lân cận như Đắk Mil, Đắk Song để điều nước về.

Huỳnh Thủy

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/ao-ho-tro-day-nong-dan-dak-nong-vet-tung-giot-nuoc-cuu-cay-post1624271.tpo