Antonio Conte sẽ trừng phạt Diego Costa !?

Dù đã được trở lại tập luyện, song HLV Antonio Conte vẫn không quên cảnh báo cậu học trò về vai trò của mình trong đội hình Chelsea.

Trong tuần vừa qua, các CĐV Chelsea đã hết sức lo lắng với nguy cơ mất đi tiền đạo trụ cột Diego Costa. Cầu thủ gốc Brazil bất ngờ có những khúc mắc với HLV Conte trên sân tập, khiến cho nhà cầm quân người Ý giận dữ và đuổi cầu thủ này đến Trung Quốc. Cao trào của sự việc xảy ra khi Diego Costa bị HLV Conte gạch khỏi danh sách tham dự trận đấu với Leicester City cuối tuần vừa qua. Tốn rất nhiều giấy mực của báo chí, tiền đạo đang khoác áo ĐT Tây Ban Nha đã mất tích trong các buổi tập gần đây và nhiều người cho rằng anh sẽ ra đi trong năm nay.

Diego Costa đã được trở lại tập luyện bình thường sau sự cố “tranh cãi” với Conte

Vào buổi chiều ngày hôm qua, các phóng viên đã bất ngờ bắt gặp Diego Costa xuất hiện trên sân tập cùng các cầu thủ Chelsea. Cựu tiền đạo của Atletico Madrid đã rất vui vẻ ôm các trợ lý và bắt đầu bài tập cùng các đồng đội, như chưa hề có cuộc chia ly. Theo giới thạo tin, Diego Costa đã có buổi gặp gỡ để mổ xẻ vấn đề với HLV Conte sáng ngày hôm qua. Mọi thứ đã tiến triển rất tốt đẹp và cả hai bên đã quyết định cho qua mâu thuẫn.

Dẫu vậy, thuyền trưởng người Ý vẫn khẳng định Costa không phải là tất cả để Chelsea có thể vô địch. Phát biểu trên nhằm “dằn mặt” học trò, ngăn ngừa những hành động bộc phát của tiền đạo người Tây Ban Nha. Phân tích rõ nguyên nhân, giới chuyên gia cho rằng đúng là tại Chelsea hiện tại, Conte đang có được công thức chuẩn cho thành công của đội bóng.

Ý tưởng ban đầu của Conte là xây dựng 1 tập thể đồng nhất, không phụ thuộc bất cứ nhân tố nào. Ông đã thành công khi áp dụng 3-4-3, sơ đồ mà ông cho biết có sự tương hỗ tốt nhất ở cả phòng ngự lẫn tấn công. Sức tấn công của The Blues vô hình chung lại đến từ 1 hàng thủ sắt thép. Nhờ đó mà Chelsea luôn tỏ ra mạnh mẽ trong các tình huống tấn công biên do Alonso - Moses phát động. Còn ở phía trên, Hazard - Willian/Pedro mới là những chìa khóa tạo ra tính đột biến.

Nhờ triết lý “tập thể quan trọng hơn cá nhân”, Conte luôn được đánh giá cao ở thế “liệu cơm gắp mắm”. Ở EURO 2016, người ta đã từng hiểu sự khó khăn của Conte khi ông không thể mang tới Pháp 2 chất liệu sáng tạo nhất ở hàng tiền vệ là Marchisio và Verratti. Nhưng Italia của Conte vẫn thi đấu cực kì hiệu quả. Thậm chí, đến các vòng 1/8 và tứ kết, Azzurri vẫn bùng nổ dù phải thay đổi công thức. Nó cho thấy Conte luôn có các phương án 2,3 thậm chí là 4 nhưng điều mà ông từng thừa nhận.

Ở trận gặp Leicester vừa qua, CĐV The Blues đã được chứng kiến phương án 2 của Conte khi Costa không ra sân. Thay vì trao cơ hội cho Batshuayi, nhà cầm quân người Italia đã sử dụng hàng công gồm Hazard - Pedro - Willian. Kết quả, rất nhiều cơ hội đã được Chelsea tạo ra mà 3 bàn thắng rõ ràng vẫn là con số quá ít.

Conte đang xây dựng một Chelsea không quá phụ thuộc vào cầu thủ nào

Cái hay của Chelsea không phải là 1 chân sút đẳng cấp mà là tính đột biến cao trong tấn công. Đến mức Alonso, người đá thấp trên hàng tiền vệ vẫn có được cú đúp tại King Power. Victor Moses cũng đã từng 3 lần ghi bàn ở ngoại hạng Anh mùa này. Thậm chí, Kante trong vai trò tiền vệ phòng ngự cũng đã có riêng cho mình 1 bàn thắng.

Có Costa, dĩ nhiên nhiệm vụ dứt điểm và mang về bàn thắng sẽ được Chelsea giải quyết tốt hơn. Nhưng không có Costa, đây vẫn không phải vấn đề quá lớn khi mà Conte đang tạo ra lối chơi giàu tính đột biến ở hàng lang 2 cánh. Với đấu pháp như vậy, mọi cầu thủ của Chelsea đều có thể trở thành sát thủ.

Như nhận định của Ranieri, sức mạnh đáng sợ nhất của Chelsea ở mùa giải này là sự khoa học ở hàng phòng ngự. Sau 21 trận, The Blues chỉ để lọt lưới 15 bàn. Đây là yếu tố căn bản tạo nên chất lì lợm, khó chịu của Chelsea, khiến nhiều đối thủ không thể chủ động phòng ngự chặt để giành điểm.

Nhìn lại lịch sử, mẫu số chung là các nhà vô địch giải Ngoại hạng đều sở hữu 1 hàng thủ sắt thép. Thế nên, các CĐV The Blues hoàn toàn có thể tin tưởng Conte, ngay cả khi họ không cần Costa.

(Theo Thể Thao Ngày Nay)

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/anh/antonio-conte-se-trung-phat-diego-costa--171-224224.html