Anh vs Scotland (2h45 ngày 12/11): Khi thần may mắn chưa quay lưng với Tam sư…

Suốt từ đầu chiến dịch World Cup 2018 tới nay, may mắn luôn song hành cùng với ĐT Anh và cộng với một hàng xóm Scotland yếu đuối, khả năng họ giành chiến thắng là không nhỏ.

Sau trận hòa không bàn thắng với Slovenia, đội phó Jordan Henderson đã phải lên tiếng phân trần rằng ĐT Anh không phải là những cỗ máy và đã gặp phải một số vấn đề về tâm lý. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc dưới thời hai HLV Sam Allardyce và Gareth Southgate, Tam sư vẫn chưa có nhiều tiến bộ. Họ vẫn tỏ ra bế tắc, run rẩy và mắc nhiều sai lầm trước những đội bóng yếu hơn nhiều.

Không cần nói tới thất bại đau đớn trước Iceland tại VCK Euro 2016, ngay ở trận ra mắt và cũng là cuối cùng của Allardyce trên cương vị thuyền trưởng, ĐT Anh phải chờ tới phút bù giờ mới thắng tối thiểu Slovakia. Ở đó, các tuyển thủ xứ sương mù tỏ ra căng cứng và những bài phối hợp chẳng gợi lên điều gì sáng sủa hơn thời của Roy Hodgson.

ĐT Anh bộc lộ nhiều vấn đề ở trận hòa Slovenia

Ngay cả khi Southgate lên tạm quyền thay Allardyce bị cắt hợp đồng vì vi phạm đạo đức nghề nghiệp, ĐT Anh vẫn chưa đáp ứng được hết kỳ vọng. Chiến thắng 2-0 trước đối thủ yếu kém nhất của họ trong lịch sử dự vòng loại World Cup 2018 là Malta vẫn còn là quá ít để giúp người hâm mộ có cái nhìn lạc quan tới. Tới trận hòa 0-0 với Slovenia, đúng là chỉ có thần may mắn mới giúp Anh rời sân Stozice với 1 điểm.

Không những thiếu ý tưởng tấn công, cầu thủ Anh còn mắc những sai lầm sơ đẳng và chỉ có tài năng của Joe Hart mới giúp cho họ thoát khỏi những bàn thua và cảnh trắng tay. Vị trí bị đặt nhiều nghi ngờ nhất trước trận đấu hóa ra lại là cứu tinh của đoàn quân do Southgate dẫn dắt. Còn với Wayne Rooney , ngay cả khi anh phải ngồi dự bị giống như tại CLB, khâu tấn công của ĐT Anh cũng chẳng sáng sủa hơn.

Dù sao 7 điểm sau 3 trận cũng là thành tích không đến nỗi nào và không những dẫn đầu bảng F vòng loại World Cup 2018, ĐT Anh cũng chuẩn bị tốt cho trận đối đầu thứ 113 trong lịch sử với hàng xóm Scotland kể từ năm 1872 tới nay. Bên kia chiến tuyến, Scotland dù đã rất cố gắng ở vòng loại Euro 2016 nhưng những cú vấp trong giai đoạn quyết định đã khiến họ chung cuộc chỉ có vị trí thứ 4 và lỗi hẹn với ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu.

Nhưng Scotland cũng chẳng khá hơn khi bị Lithuania cầm hòa 1-1

Nỗi buồn đó dường như vẫn đeo bám đội bóng của HLV Gordon Strachan. 3 trận đầu tiên tại vòng loại World Cup ngoài trận thắng áp đảo “chú lùn” Malta 5-1 khi được chơi hơn tới 2 người, Scotland lần lượt bị Lithuania cầm hòa 1-1 trước khi thua đậm Slovakia 0-3. Đó là những kết quả không tích cực một chút nào và cũng chung một kịch bản.

Suốt từ khi lên dẫn dắt Scotland năm 2013 tới nay, HLV Strachan luôn xây dựng cho họ lối chơi rực lửa và cống hiến. Ngay cả khi đá với những đội bóng mạnh hơn, họ cũng luôn chủ động lên bóng nhanh khi có cơ hội. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ hàng công của họ hiện không quá sắc sảo trong khi hậu phương lại thiếu đi sự tập trung.

Trình độ cao hơn là lợi thế của Anh trước Scotland

Thống kê chỉ ra ở 2 trận với Lithuania và Slovakia, Scotland đều cầm bóng nhiều hơn, tung ra tổng cộng 23 pha dứt điểm song chỉ có đúng 1 bàn. Ngược lại, đối phương chỉ cần khoảng một nửa số cơ hội mà đội bóng thuộc Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland tạo ra cũng đủ khiến họ phải 4 lần vào lưới nhặt bóng.

Đó là những thông tin khiến ĐT Anh có thể lạc quan nhất là khi Southgate của họ vẫn chưa phát huy được hết ưu thế hàng công. Sự trở lại của tiền đạo Harry Kane sẽ giúp HLV 46 tuổi có thêm giải pháp biến hóa hơn bởi anh không chỉ có khả năng săn bàn như Daniel Sturridge mà còn phối hợp tốt hơn với các đồng đội xung quanh.

Hỗ trợ phía sau Kane nhiều khả năng sẽ là Wayne Rooney, người có cơ hội sau khi Dele Alli dính chấn thương. Trong vài trận vừa qua tại M.U, Rooney đã có dấu hiệu tìm lại phong độ và nếu tiếp tục duy trì nó sẽ là một tin rất vui cho ĐT Anh. Xét về từng cá nhân, Tam sư hơn hẳn và khi mà thần may mắn vẫn chưa ngoảnh mặt, họ có thể thắng người hàng xóm trình độ tầm thường mà chưa cần đạt tới sự hoàn hảo.

Đội hình dự kiến Anh vs Scotland

Đội hình dự kiến:
Anh (4-2-3-1):
Hart – Walker, Cahill, Stones, Rose – Dier, Henderson – Lallana, Rooney, Sterling – Kane.
Scotland (4-3-3): Marshall – Paterson, Martin, Hanley, Kingsley – Brown, D.Fletcher, McArthur – Snodgrass, S.Fletcher, Ritchie.

Dự đoán tỷ số: Anh thắng 2-1

Gia Vi (Theo Thể thao Việt Nam )

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/bong-da-chau-au/nhan-dinh-du-doan-tran-dau-anh-vs-scotland-2h45-ngay-1111-184-147693.html