Anh từng giúp phần tử khủng bố IS thoát khỏi nhà tù Guantanamo

Một kẻ đánh bom tự sát của tổ chức khủng bố IS từng bị Mỹ bắt đến nhà tù Guantanamo và được Anh cứu thoát, theo thông tin mà gia đình kẻ này cung cấp.

Phần tử khủng bố IS Jamal al-Harith

Tổ chức khủng bố IS vừa đăng tải hình ảnh về kẻ tấn công tự sát tên Jamal al-Harith của tổ chức này tại Mosul. Gia đình của al-Harith nhanh chóng xác nhận hình ảnh được đăng tải chính là người thân của mình.

"Đó là anh tôi, tôi có thể nhận ra qua nụ cười của anh ấy. Nếu thông tin này là thật thì chúng tôi đã mất đi một thành viên trong gia đình", Leon Jameson - em trai của al-Harith nói với The Times.

Bức ảnh được công bố cho thấy al-Harith mỉm cười, mặc quần áo ngụy trang và ngồi trong một chiếc xe với nhiều dây diện xung quanh.

"Tất cả các dịch vụ của Đại sứ quán Anh tại Syria và Iraq đều đang bị đình trệ, thật khó để xác nhận tình trạng và vị trí của các công dân Anh trong khu vực này", một phát ngôn viên của Anh cho biết về trường hợp của Jamal al-Harith.

Jamal al-Harith là một người gốc Jamaica có tên gốc là Ronald Fiddler và chỉ mới cải sang đạo Hồi trong những năm gần đây. Ronald Fiddler từng bị Taliban cầm tù khi đến Afghanistan vì mang theo một hộ chiếu Anh.

Sau khi Taliban bị lật đổ, Mỹ đã bắt al-Harith vào năm 2002 và gửi hắn đến nhà tù Guantanamo. Tại nhà tù này al-Harith bị tra tấn và đánh đập rất dã man. Nhờ sự can thiệp của Anh, y được Mỹ thả về nước trong năm 2004. Cảnh sát Anh câu lưu al-Harith một thời gian rồi trả tự do cho phần tử khủng bố này.

Theo BBC, al-Harith tới Syria hồi tháng 4.2014 và bắt đầu gia nhập hàng ngũ của tổ chức khủng bố lớn nhất thế giới.

Năm 2015, Shukee Begum - vợ của al-Harith đã tới Syria cùng với 5 đứa con nhằm thuyết phục chồng từ bỏ hàng ngũ của tổ chức khủng bố IS. Sau khi gặp al-Harith, bà Shukee Begum bị cấm rời khỏi vùng lãnh thổ do IS chiếm đóng nhưng bà đã nhanh chóng trốn thoát khỏi sự kiểm soát của những kẻ khủng bố, theo Channel 4.

Thiên Hà (theo South Morning China Post)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/anh-tung-giup-phan-tu-khung-bo-is-thoat-khoi-nha-tu-guantanamo-57085.html