Anh trai ông Obama sẽ bỏ phiếu cho…Donald Trump

Malik Obama, 58 tuổi, anh trai cùng cha khác mẹ của Tổng thống Obama, một thành viên lâu năm của đảng Dân chủ tuyên bố sẽ bỏ phiếu cho ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump.

Hai anh em nhà Obama. (Ảnh: AP)

Trả lời phỏng vấn New York Post về lý do từ bỏ phe Dân chủ và chuyển qua ủng hộ phe Cộng hòa, ông Malik cho biết việc Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) không khởi tố bà Hillary Clinton về vụ bê bối thư điện tử cá nhân đã khiến ông thất vọng với chính quyền của em trai mình là Tổng thống Barack Obama và quyết định ngả về đảng của cố Tổng thống Lincoln.

Trước đó, một nguyên nhân khiến ông Malik bất mãn với chính quyền của Tổng thống Obama được cho là do sự can thiệp của Washington vào Lybia dẫn tới cái chết của nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi, một người bạn thân của ông Malik.

Được biết, Malik coi Gaddafi là một trong những người bạn tốt nhất của mình và đánh giá Gaddafi là người "khiến thế giới trở nên tốt đẹp hơn”.

“Tôi thích Donald Trump bởi những gì ông ấy nói đều xuất phát từ trái tim”. Bên cạnh đó, “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại” là một khẩu hiệu tuyệt vời. Tôi muốn gặp ông ấy”, ông Malik nói.

Ông Malik Obama. (Ảnh: Getty)

Trước thông tin trên, tỷ phú Donald Trump đã viết lên mạng Twitter rằng: “Anh trai Malik của Obama vừa thông báo đang ủng hộ tôi. Có thể ông ấy đã bị Tổng thống đối xử tệ bạc, giống như nhiều người khác”.

Được biết, quan hệ giữa hai anh em nhà Obama khá gần gũi, hai bên từng làm phù rể trong lễ cưới của nhau. Tuy nhiên, hiện tại hai bên không còn nói chuyện với nhau nữa.

Hiện tại, đối lập với ông Malik, Tổng thống Obama vẫn luôn ủng hộ ứng viên đảng dân chủ Hillary Clinton trở thành người lãnh đạo tiếp theo của nước Mỹ.

Thanh Nam

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/anh-trai-ong-obama-se-bo-phieu-chodonald-trump-d19373.html