Anh lập cầu hàng không để Quân đội Ukraine nhận lượng lớn đạn pháo từ Pakistan?

Đạn pháo từ Pakistan theo đánh giá sẽ giúp giải tỏa 'cơn khát' của Quân đội Ukraine, đặc biệt khi chúng được Anh hỗ trợ vận tải.

Vào cuối tháng 8/2022, xuất hiện thông tin và hình ảnh chứng minh các binh sĩ của Lực lượng vũ trang Ukraine đã nhận được đạn pháo 122 mm do Pakistan sản xuất để bắn từ lựu pháo D-30 cũng như pháo tự hành 2S1 Gvozdika.

Khi đó chưa biết những quả đạn nói trên được chuyển giao cho Ukraine vào thời điểm nào nhưng hơn một tháng sau, ấn phẩm The Drive đã đưa ra lời giải thích về cách các quả đạn pháo từ Pakistan được chuyển giao cho Lực lượng vũ trang Ukraine.

Theo tờ báo Mỹ, Vương quốc Anh đã đóng vai trò quyết định trong việc giúp đỡ pháo binh Ukraine, cụ thể vào tháng 8/2022, nước này đã bố trí một "cầu hàng không" giữa Pakistan và Romania.

Trình tự thời gian của các sự kiện như sau, vào cuối tháng 7/2022, Vương quốc Anh thông báo, là một phần của gói viện trợ quân sự tiếp theo, nước này sẽ cung cấp 50.000 quả đạn pháo "cỡ nòng của Liên Xô" cho Lực lượng vũ trang Ukraine.

Vài tuần sau, các nguồn tin công khai cho biết, một máy bay vận tải quân sự C-17 Globemaster III mang số hiệu ZZ143 đã thực hiện 12 chuyến bay giữa sân bay Noor Khan ở Pakistan và Cluj ở Romania từ ngày 6/8 đến ngày 23/8/2022.

Tờ The Drive tin rằng chính chiếc vận tải cơ hạng nặng C-17 Globemaster III nói trên mang theo số hàng hóa là đạn pháo "cỡ nòng của Liên Xô", bao gồm chủ yếu là đạn 122 mm, đi kèm với một số đạn 130 mm cũng như 152 mm.

Sự phối hợp giữa Anh và Pakistan trong việc cung cấp đạn pháo cho Quân đội Ukraine thoạt nhìn có vẻ khá bất ngờ, nhưng nếu nhìn lại lịch sử thì chúng ta dễ dàng nhận thấy đây là điều dễ hiểu.

Hóa ra Nhà máy Vũ khí Pakistan (POF) - cơ sở sản xuất đạn dược lớn nhất của quốc gia Nam Á này được xây dựng vào năm 1951 với sự giúp đỡ của Vương quốc Anh. Sau đó, Anh còn giúp Pakistan phát triển ngành công nghiệp đạn dược của mình.

Không chỉ xây dựng cơ sở vật chất, Anh còn giúp đào tạo kỹ sư và nhân viên vận hành. Chính nhờ "món quà" này từ London, Pakistan thường xuyên đóng vai trò là nhà cung cấp đạn dược cho một số nước châu Âu và thậm chí cả Mỹ theo yêu cầu từ London.

Anh là một trong những quốc gia hỗ trợ quân sự Ukraine nhiệt tình nhất kể từ khi chiến sự nổ ra hồi tháng 2/2022. Bên cạnh cung cấp vũ khí thế hệ mới theo chuẩn NATO, London còn giúp Kyiv duy trì khả năng chiến đấu của vũ khí cũ theo hệ Liên Xô.

Các loại đạn pháo theo hệ Liên Xô vẫn rất quan trọng đối với lực lượng vũ trang Ukraine, khi họ còn trong biên chế số lượng lựu pháo hay pháo tự hành khá lớn, ngoài ra Kyiv còn thu giữ vô số pháo chiến lợi phẩm từ Nga.

Mặc dù có tầm bắn ngắn và độ chính xác kém hơn nhiều so với các loại pháo 155 mm tiên tiến do NATO viện trợ nhưng các loại pháo thế hệ cũ của Quân đội Ukraine vẫn phát huy hiệu quả khá lớn trên chiến trường.

Ngoài đạn pháo do Anh - Pakistan phối hợp cung cấp, Ukraine còn nhận mặt hàng này từ một số quốc gia Đông Âu từng thuộc Khối Hiệp ước Warsaw, cả hàng tồn kho lẫn sản xuất mới.

Với tốc độ tiêu thụ đạn pháo khoảng 6.000 viên/ngày lúc cao điểm, pháo binh Ukraine gần như phụ thuộc hoàn toàn vào viện trợ nước ngoài, khi các cơ sở công nghiệp quốc phòng của họ đã bị phá hủy nặng nề.

Bạch Dương

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/anh-lap-cau-hang-khong-de-quan-doi-ukraine-nhan-luong-lon-dan-phao-tu-pakistan-post519298.antd