Ảnh hưởng không khí lạnh, Bắc bộ có nơi dưới 10°C

Sáng nay (23/2), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu khắp các tỉnh Đông Bắc bộ. Dự báo, trong chiều và tối nay, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các tỉnh Tây Bắc bộ, Bắc Trung bộ và sau đó sẽ là một số nơi thuộc khu vực Trung Trung bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ sẽ có mưa diện rộng. Từ ngày mai (24/2), các tỉnh Trung Trung bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió trong đất liền chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Vùng núi và trung du Bắc bộ trời rét đậm, có nơi rét hại. Các tỉnh đồng bằng Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời rét, với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-16°C, vùng núi 10-13 °C, vùng núi cao dưới 10°C.

Khu vực TP.Hà Nội có mưa, trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-15°C.

Ở vịnh Bắc bộ và khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh. Sóng biển cao từ 2-3 mét.

Từ ngày 24/2 trở đi, do không khí lạnh liên tục được bổ sung nên ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời tiếp tục có mưa trên diện rộng; trời rét, riêng vùng núi và trung du phía Bắc xảy ra rét đậm diện rộng, vùng núi cao rét hại. Khu vực Trung Trung bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Vùng biển ngoài khơi Trung bộ, Nam bộ và khu vực giữa biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8.

Quốc Hào

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/anh-huong-khong-khi-lanh-bac-bo-co-noi-duoi-10c-d54806.html