Hà Nội: Một người chết, 5 người bị thương do bão số 1

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, do ảnh hưởng của bão số 1, Hà Nội có mưa to, gió giật mạnh cấp 6-7. Sáng 28/7, tại Hà Nội gió giật kinh hoàng, cây gãy đổ khắp nơi. Tại huyện Phú Xuyên gió bão đã quật đổ lan can ngôi nhà khiến 1 người chết, 5 bị thương.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 1, rạng sáng 28/7, Bắc Bộ mưa rất to, gió giật trên diện rộng. Cơn bão khiến nhiều cây cối ở các tuyến đường bật gốc và đổ xuống, người dân tham gia giao thông di chuyển gặp nhiều khó khăn.

Tại tuyến đường Ngô Gia Tự, ghi nhận vào sáng 28/7, gió to khiến các biển báo sập đổ hàng loạt

Nhiều cây bật gốc và đổ trên đường Ngô Gia Tự

Mưa gió to khiến cây gãy đổ trên nhiều đoạn đường, giao thông đi lại khó khăn

Bão lớn gây khó khăn cho người dân trong việc di chuyển tại đường Nguyễn Văn Cừ

Nhiều người đứng chờ xe buýt phải giữ chặt ô tránh để ô bị bật

Thông tin từ Trung tâm khí tượng thủy văn, đợt mưa này có khả năng gây ngập úng cho các tuyến phố nội thành Hà Nội từ 0,2 m đến 0,4 m như: Ngã tư Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt, Giải phóng, Phạm Văn Đồng, Phan Văn Trường, Trường Chinh, Giáp Bát, Minh Khai, Thái Hà, Nguyễn Trãi, Hoàng Mai, Định Công, Tôn Thất Tùng, Nguyễn Xiển, Vũ Trọng Phụng, Khuất Duy Tiến, Hoa Bằng, Đội Cấn, Thụy Khuê, Nguyễn Khuyến, Lê Duẩn, Quang Trung, Tố Hữu, Dương Nội (Hà Đông)…

Cây bật gốc và gãy đổ tại Long Biên

Gió mạnh đã khiến rất nhiều cây xanh tại Hà Nội bị gãy cành, hoặc đổ nghiêng trên vỉa hè, chắn ngang đường… tại một số tuyến đường đông đúc, cây xanh đổ ngang có thể gây ra ách tắc trong buổi sáng.

Cây bật gốc tại tuyến đường Trần Quang Khải

Một chiếc ô tô bị mắc kẹt vì bị cây đổ vào

Cây bật gốc đè vào ô tô trên đường Trần Quang Khải.

Do mưa bão quá lớn, tại tuyến đường Trần Quang Khải, nhiều người dân đi đường phải tránh tạm vào tòa nhà cao tầng gần đó

Mưa bão gây ra gió giật mạnh, nhiều người đi đường buộc phải dừng lại không thể di chuyển tiếp được. Nguồn: beatvn

Tại tuyến đường Trần Nguyên Hãn, mưa gió lớn làm 2 cây cổ thụ bật gốc

Cơn bão cùng trận mưa lớn khiến người dân ở khắp nơi hoang mang, lo lắng. Rất nhiều người chủ động xin nghỉ làm vì không thể ra đường trong thời tiết như thế này. Một số cửa hàng tạm thời đóng cửa, hoãn ship hàng vì không di chuyển được.

Lực lượng chức năng có mặt điều tiết giao thông qua lại tại đây

Cây xà cừ đổ dọc tại đoạn Hai Bà Trưng - Quang Trung, khu vực đối diện Thư viện Quốc gia đè lên một ô tô con. Ảnh: Phương Thảo

Tại tuyến đường Chùa Bộc hướng đi từ Phạm Ngọc Thạch tới Thái Hà, cây đổ chắn ngang hướng lưu thông này. Được biết 3 cây to này mới đổ khoảng 8h đè lên 5 xe máy đang lưu thông và 2 người phụ nữ đang phải nằm tại sảnh 1 phòng giao dịch ngân hàng vì bị thương. Hiện CSGT, đội quản lý trật tự và CAP đang nhanh chóng phát quang cây xanh để đưa các xe ra và chờ xe cấp cứu.

Cây bật gốc, đổ tại đường chùa Bộc. Ảnh: Phương Thảo

Lực lượng chức năng có mặt chỉ đạo, phân luồng giao thông. Ảnh: Phương Thảo

Cây đổ khiến nhiều phương tiện không di chuyển được. Ảnh: Phương Thảo

Hai người phụ nữ bị cây đè chấn thương phải nằm chờ xe cấp cứu. Ảnh: Phương Thảo

Các phương tiện xe máy bị gió thổi mạnh nên không dám lưu thông ở Xã Đàn. Ảnh: Phương Thảo

Hướng giao thông từ Hà Đông về Ngã Tư Sở gặp khó khăn do nhiều cây đổ chắn ngang đường, khu vực ngã 3 Kim Giang - Nguyễn Trãi cây đổ chiếm gần trọn 1 làn lưu thông khiến giao thông qua khu vực này khá khó khăn.

Loạt cây đổ trên đường Nguyễn Trãi. Ảnh: Phương Thảo

Cây đổ khiến giao thông qua đây bị ách tắc. Ảnh: Phương Thảo

Nhiều xe máy phải leo lên vỉa hè để di chuyển. Ảnh: Phương Thảo

Nguồn Kênh 14: http://kenh14.vn/anh-huong-bao-so-1-dang-gay-ra-mua-to-gio-giat-cuc-lon-o-ha-noi-ca-cac-tinh-phia-bac-20160728070814588.chn