Anh giúp học sinh đối phó áp lực thi cử

Thủ tướng Anh Theresa May vừa công bố kế hoạch rèn luyện sức khỏe tâm thần người trẻ nhằm giúp họ đối phó với áp lực từ các kỳ thi và tự tin hơn.

Một học sinh vui sướng sau khi nhận kết quả thi

Kế hoạch này nằm trong chương trình của Dịch vụ công dân quốc gia (NCS) nhằm giúp giới trẻ giảm trầm cảm và lo lắng.

Theo đó, hơn 100.000 người trẻ sẽ tham gia rèn luyện sức khỏe tâm thần với sự hỗ trợ của khoảng 10.000 nhân viên NCS.

“Không chỉ áp lực học hành và thi cử mà những vấn đề gia đình, bạn bè, vào đại học và tìm việc đều có thể ảnh hưởng lớn đến sức khỏe tâm thần”, bà May nhấn mạnh.

Các chuyên gia cho rằng chương trình rèn luyện sẽ giúp giới trẻ có cơ hội chia sẻ về các vấn đề căng thẳng trong cuộc sống.

Khánh An

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/anh-giup-hoc-sinh-doi-pho-ap-luc-thi-cu-868066.html