Ảnh độc: Xót xa những kiếp sống nghèo ở Bangladesh

Nếu xem những bức ảnh sau bạn sẽ hiểu hơn về cuộc sống đói nghèo của người dân đất nước Bangladesh.

Bangladesh một quốc gia nghèo ở Nam Á với diện tích chỉ gần 144.000 km² nhưng dân số đứng thứ 7 thế giới.

Có lẽ hình ảnh này quá đỗi quen thuộc khi đến nhiều nơi trên đất nước này.

Bangladesh là nước dân chủ nghị viện với hai đảng chính là Đảng Quốc gia Bangladesh (BNP) và Liên đoàn Awami Bangladesh.

Sự đối đầu trong Liên đoàn Awami-BNP rất gay gắt và thường dẫn tới những cuộc phản kháng, bạo lực gây thiệt hại lớn về con người.

Dù với sự nỗ lực trong nước cùng với sự hỗ trợ mạnh mẽ của quốc tế nhưng vẫn không thể đưa Bangladesh thoát khỏi đói nghèo do dân số quá đông và mặt bằng dân trí quá thấp.

Nhiều người dân Bangladesh vẫn hàng ngày phải vật lộn với từng bữa ăn.

Rất nhiều trẻ em vẫn chưa được chăm sóc y tế vào giáo dục đầy đủ.

Những cảnh mưu sinh, những khu chợ người lao động có thể bắt gặp ở rất nhiều trên đất nước này.

Bất chấp những nguy hiểm hiện hữu hàng ngày, những khu đường ray vẫn đầy rẫy người dân nghèo kiếm sống.

Những khu ổ chuột đầy bên hay bên đường tàu, những đứa trẻ vẫn hồn nhiên chơi đùa bên cạnh đường đi tử thần.

Mộc Miên (Theo Sina)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/anh-doc-xot-xa-nhung-kiep-song-ngheo-o-bangladesh-859042.html