Ảnh độc về đại sứ quán Mỹ ở Sài Gòn ngày 29/4/1975

Từ sân Đại sứ quán Mỹ, các chuyến trực thăng liên tục lên xuống để đưa hàng trăm sĩ quan, nhân viên Mỹ cùng gia đình rời khỏi Sài Gòn ngày 29/4/1975.

Các sư đoàn quân Giải phóng đã áp sát Sài Gòn ngày 29/4/1975 khiến chính phủ Mỹ phải ra lệnh sơ tán toàn bộ công dân Mỹ khỏi Sài Gòn trong 24h. Do sân bay Tân Sơn Nhất bị vô hiệu hóa bởi pháo kích, tòa Đại sứ quán Mỹ trên đại lộ Thống Nhất (nay là đường Lê Duẩn) trở thành địa điểm tiến hành di tản. Ảnh: Getty.

Trong ngày 29/4, từ sân Đại sứ quán, các chuyến trực thăng CH-53 và CH-47 đã liên tục lên xuống để đưa hàng trăm sĩ quan, nhân viên Mỹ cùng gia đình rời khỏi Sài Gòn. Ảnh: Getty.

Cuộc di tản diễn ra hết sức khẩn trương do thời gian Sài Gòn thất thủ chỉ còn được tính bằng giờ. Ảnh: Getty.

Điểm đến của các chuyến trực thăng là hạm đội 7 đang neo đậu ở Biển Đông. Từ đó, dòng người di sản sẽ được đưa đến vịnh Subic (Philippines) trước khi hồi hương. Ảnh: Getty.

Cuộc sơ tán ở Đại sứ quán Mỹ tại Sài Gòn kéo dài tới 4h sáng ngày 30/4/1975, hơn 7 tiếng đồng hồ trước khi xe tăng của quân Giải phóng húc đổ cổng Dinh Độc Lập cách đó không xa. Ảnh: Getty.

Rất nhiều viên chức của chế độ Sài Gòn cùng gia đình đã tìm cách vào Đại sứ quán Mỹ để di tản, nhưng chỉ có một số rất ít đạt được mục đích của mình vì người Mỹ phải ưu tiên cho những công dân của mình trước tiên. Ảnh: Getty.

T.B (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/anh-doc-ve-dai-su-quan-my-o-sai-gon-ngay-2941975-862516.html