Ảnh chưa biết về chiến dịch chống ma túy ở Philippines

Chiến dịch chống ma túy ở Philippines do đích thân tân Tổng thống Duterte phát động đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều của dư luận.

Một cảnh sát đang thẩm vấn một người nghiện ngập. Anh này đã tình nguyện ra đầu hàng chính quyền địa phương ở thành phố Pasig. Việc đầu hàng của người nghiện này là hưởng ứng lời kêu gọi của tân Tổng thống Duterte trong chiến dịch chống ma túy ở Philippines hiện đang diễn ra hết sức quyết liệt.

Các thành viên Cảnh sát quốc gia Philippines (PNP) thẩm vấn hai người nghiện đã tự đầu hàng chính quyền.

Cảnh sát canh giữ hiện trường vụ một tên nghiện ma túy bị các tay súng tiêu diệt ở thành phố Quezon.

Những người nghiện ngập đang thề rằng họ sẽ không dính dáng tới ma túy nữa sau khi ra đầu thú chính quyền.

Chị Zendey Celestino nhìn chồng lần cuối. Anh đã bị cảnh sát tiêu diệt trong cuộc chiến chống ma túy ở Philippines do ông Duterte phát động.

Thành viên PNP ghi chép lời khai của một người nghiệp hôm 15/9.

Dinah Guevarra, trưởng làng, đang làm chủ trì cho lễ thề nguyện bắt đầu cuộc sống mới của một đôi vợ chồng vốn là những người nghiện ma túy.

Một người đi xe máy ngang qua tấm poster tuyên truyền chống sử dụng ma túy bên ngoài hội trường một thị trấn.

Các họ hàng ngồi gần tấm poster ở Neptali Celestino, một người đã bị tiêu diệt trong chiến dịch chống sử dụng ma túy, ở Pasig.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/anh-chua-biet-ve-chien-dich-chong-ma-tuy-o-philippines-764781.html