Anh chính thức khởi động tiến trình rời EU

Ngày 28-3, Thủ tướng Anh Theresa May đã ký bức thư lịch sử chính thức khởi động tiến trình Anh rời Liên minh Châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit.

Thủ tướng Anh Theresa May đã ký bức thư lịch sử chính thức khởi động Brexit.

Trong ngày hôm nay, các nhà chức trách Anh sẽ hoàn thiện hồ sơ để gửi tới Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Donald Tusk để chính thức thông báo về việc chấm dứt tư cách thành viên của Anh trong khối này.

Phát biểu trước Quốc hội Anh, bà Theresa May nhấn mạnh: “Anh đã quyết định rời EU và đây là lúc chúng ta thực hiện tiến trình này. Trong những tháng tới, khi ngồi vào bàn đàm phán, tôi sẽ là người đại diện cho tất cả người dân Vương Quốc Anh - từ trẻ đến già, người giàu lẫn người nghèo, cả người thành thị lẫn người nông thôn”.

Theo dự kiến, sau khi nhận được lá thư chính thức từ nước Anh, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Donald Tusk sẽ gửi tới 27 quốc gia thành viên EU bản dự thảo về các nguyên tắc đàm phán. Sau đó, đại diện của các nước sẽ nhóm họp tại Brussels (Bỉ) để thảo luận sâu hơn về bản dự thảo này.

Brexit là một quá trình phức tạp và có thể kéo dài tới 2 năm. Kết quả đàm phán giữa Anh và các đối tác trong Liên minh Châu Âu sẽ định hình tương lai của nền kinh tế trị giá 2,6 nghìn tỷ USD và đóng vai trò quyết định liệu thủ đô London có tiếp tục giữ vững vị trí là trung tâm tài chính, thương mại và an ninh hàng đầu Châu Âu hay không.

Còn đối với EU, sau nhiều năm vật lộn với cuộc khủng hoảng nợ và nhập cư, việc mất đi một thành viên chủ chốt cũng đặt ra nhiều thách thức. Một số nhà lãnh đạo Châu Âu tiết lộ, họ không muốn gây khó dễ cho nước Anh trong các cuộc đàm phán, nhưng trong bối cảnh phong trào dân túy lan rộng và nhiều đảng chính trị có tư tưởng chống EU đang thắng thế ở nhiều nước, EU không thể đưa ra những điều kiện dễ dãi có thể tạo tiền lệ xấu để nhiều quốc gia thành viên khác nối gót Anh rời khỏi khối này.

Bình Minh Theo Reuters

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/The-gioi/865441/anh-chinh-thuc-khoi-dong-tien-trinh-roi-eu