Ảnh ấn tượng (24-30/7): Tổng thống Nga gửi thư cho Chủ tịch Triều Tiên, một cây cầu đến Crimea bị không kích, dân Kiev trú ẩn, UAV tấn công Moscow

Xung đột ở Ukraine, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un nhận thư từ Tổng thống Putin, Thượng đỉnh Nga-châu Phi, biểu tình tại Jerusalem, cháy rừng ở Hy Lạp, cầu thủ Philippines ghi bàn thắng lịch sử tại World Cup nữ 2023… là những ảnh ấn tượng trong tuần do CNN, Reuters, National Review… tổng hợp.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Nga-châu Phi lần thứ II ở Saint Petersburg, ngày 27/7. Ông Putin nói: “Bất chấp những điều kiện đầy thách thức trên thị trường toàn cầu, thương mại với châu Phi đang tăng trưởng đều đặn. Mức tăng trưởng hiện tại cho thấy rõ ràng đây chưa phải là giới hạn. Chỉ số này còn khá khiêm tốn”. Ngày 28/7, Tổng thống Putin và lãnh đạo các nước châu Phi đã thông qua tuyên bố cuối cùng của Hội nghị và kế hoạch hành động chung của hai bên đến năm 2026. (Nguồn: Reuters)

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (phải) gặp Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tại Bình Nhưỡng, ngày 26/7. Theo KCNA, hai bên đã có “một cuộc trao đổi thân tình”, trong đó ông Shoigu đã trao cho Chủ tịch Kim bức thư của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Về phần mình, ông Kim cảm ơn nhà lãnh đạo Nga vì đã cử phái đoàn quân sự do ông Shoigu dẫn đầu đến Bình Nhưỡng, đồng thời cho biết cuộc gặp đã làm sâu sắc thêm “mối quan hệ chiến lược và truyền thống” giữa Triều Tiên và Nga. Tuần qua, phái đoàn Nga và một phái đoàn Trung Quốc do Ủy viên Bộ Chính trị Lý Hồng Trung dẫn đầu đã đến Bình Nhưỡng để tham dự các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày ký kết thỏa thuận đình chiến trong Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), diễn ra trong ngày 27/7. (Nguồn: KCNA/Reuters)

Tổng thống Mỹ Joe Biden bắt tay Linh mục Wheeler Parker, ngày 25/7, sau khi ký tuyên bố đặt tên cho một tượng đài quốc gia mới là Emmett Till. Đây là tên một thiếu niên da màu bị sát hại vào năm 1955. Sự việc này đã thúc đẩy phong trào đòi dân quyền trên toàn nước Mỹ. (Nguồn: AP)

Người dân trú ẩn bên trong ga tàu điện ngầm khi có cảnh báo không kích ở Kiev, Ukraine, ngày 26/7. (Nguồn: Reuters)

Hình ảnh cây cầu Chonhar, nối miền Nam Ukraine với bán đảo Crimea bị Các lực lượng phòng vệ Ukraine tấn công, ngày 29/7. Cùng ngày, Thống đốc do Nga bổ nhiệm ở khu vực Kherson Vladimir Saldo cho biết, tuyến đường sắt giữa Crimea và Kherson đã bị tên lửa tầm xa Storm Shadow tấn công. Theo ông, lực lượng phòng không Nga được cho là đã đánh chặn tất cả 12 tên lửa. (Nguồn: Pravda)

Thành viên của cơ quan an ninh kiểm tra hiện trạng tòa nhà bị hư hại sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái ở Moscow, Nga, ngày 24/7. (Nguồn: Reuters)

Lực lượng hải quân Hàn Quốc chào đón tàu ngầm USS Annapolis của hải quân Mỹ khi tàu này đến căn cứ trên đảo Jeju, Hàn Quốc, ngày 24/7. (Nguồn: Bộ Quốc phòng Mỹ/Reuters)

Cảnh sát dùng vòi rồng để giải tán cuộc biểu tình ở Jerusalem sau cuộc bỏ phiếu của Quốc hội về một dự luật gây tranh cãi nhằm hạn chế quyền hạn của Tòa án Tối cao trong việc hủy bỏ một số quyết định của chính phủ, ngày 24/7. (Nguồn: Reuters)

Các nữ tu bỏ phiếu tại một điểm bỏ phiếu ở Madrid, Tây Ban Nha, ngày 23/7. Với việc không đảng nào giành được đa số tuyệt đối trong Quốc hội, quốc gia châu Âu này đang có nguy cơ rơi vào bế tắc chính trị sau cuộc bầu cử bất phân thắng bại. (Nguồn: AP)

Biển hiệu Twitter bị gỡ bỏ một phần khỏi trụ sở công ty ở San Francisco, Mỹ, ngày 26/7. Ngày 24/7, tỷ phú Elon Musk đã giới thiệu logo "X" mới của Twitter, đồng thời thông báo sẽ đổi tên thương hiệu Twitter thành "X". Động thái này cho thấy tầm nhìn của vị CEO trong việc tạo ra một "siêu ứng dụng" có mọi thứ từ âm thanh, video, nhắn tin, thanh toán và ngân hàng. (Nguồn: Getty)

Bức ảnh được chụp vào ngày 27/7 cho thấy vùng đất bị cháy rừng tàn phá trên đảo Rhodes của Hy Lạp. Các quan chức cho biết, các vụ hỏa hoạn đã buộc hàng nghìn du khách phải sơ tán khỏi khách sạn đang lưu trú, đây là nỗ lực sơ tán lớn nhất trong lịch sử nước này. (Nguồn: Reuters)

Máy bay trực thăng nỗ lực dập tắt đám cháy rừng ở khu vực Pico de las Nieves trên đảo Canary của Gran Canaria, Tây Ban Nha, ngày 25/7. (Nguồn: Reuters)

Cô Souhila Belkati bế con vào trong ngôi nhà bị cháy sau trận cháy rừng ở Bejaia, Algeria, ngày 25/7. (Nguồn: Reuters)

Binh sĩ cứu hỏa phun nước lên đầu để hạ nhiệt khi họ cố gắng ngăn chặn đám cháy rừng gần Cakran, Fier, Albania, ngày 26/7. (Nguồn: Reuters)

Người dân xem đám cháy rừng trên đảo Ciovo từ Seget Gornji, Croatia, ngày 27/7. (Nguồn: Reuters)

Các tàu đánh cá neo đậu tại một cảng ở Gaoqi, thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc để tránh cơn bão Doksuri đang đến gần, ngày 26/7. (Nguồn: AFP)

Người dân đứng giữa những cây đổ sau trận giông bão và mưa xối xả ở Milan, Italy, ngày 25/7. (Nguồn: Reuters)

Phụ nữ Hồi giáo Shia của Iran tham gia một nghi lễ trước lễ Ashura, ngày linh thiêng nhất theo lịch của người Hồi giáo Shia, ở Tehran, Iran. (Nguồn: Reuters)

Công nhân mặc đồ bảo hộ làm việc tại nhà máy thép ThyssenKrupp ở Duisburg, Đức, ngày 26/7. (Nguồn: Reuters)

Tiền vệ Sarina Bolden của đội tuyển nữ Philippines ăn mừng bàn thắng vào lưới đội chủ nhà New Zealand trong trận đấu tại vòng chung kết World Cup nữ 2023, ngày 25/7. Đây là bàn thắng đầu tiên của một đội bóng Đông Nam Á tại giải đấu lớn nhất hành tinh dành cho các nữ cầu thủ. (Nguồn: Reuters)

Tay đua Jonas Vingegaard (giữa) của Đội Jumbo-Visma cùng đồng đội Tiesj Benoot (trái) vượt qua vạch đích sau chặng 21 của giải đua xe đạp Tour de France, ngày 23/7. Mặc dù ở chặng đua cuối không lọt vào nhóm về đích sớm nhưng Jonas Vingegaard vẫn là người giành áo vàng chung cuộc khi đứng đầu bảng xếp hạng cá nhân, qua đó vô địch Tour de France năm thứ 2 liên tiếp. (Nguồn: Reuters)

Khoảng 100 người cùng biểu diễn alphorn (một loại nhạc cụ) vào ngày cuối cùng của Lễ hội Alphorn quốc tế lần thứ 22 tại một đồng cỏ trên dãy núi Alps, Thụy Sỹ, ngày 23/7. (Nguồn: Getty)

Tình nguyện viên chăm sóc một trong các thành viên của đàn cá voi hoa tiêu vây dài ở gần bãi biển Cheynes, phía Đông Albany, Australia, ngày 26/7. Tuần qua, hàng trăm tình nguyện viên và nhân viên động vật hoang dã đã làm việc trong nhiều ngày để giải cứu một đàn khoảng 100 con cá voi bị mắc cạn, nhưng kết quả cuối cùng không được như mong đợi. (Nguồn: Reuters)

Bức ảnh được chụp vào ngày 23/7 cho thấy tên lửa SpaceX Falcon 9 cất cánh từ Mũi Canaveral, Florida, Mỹ mang theo một lượng lớn các vệ tinh internet Starlink vào vũ trụ. (Nguồn: AP)

(theo CNN, Reuters, National Review...)

Dương Liễu

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/anh-an-tuong-24-307-tong-thong-nga-gui-thu-cho-chu-tich-trieu-tien-mot-cay-cau-den-crimea-bi-khong-kich-dan-kiev-tru-an-uav-tan-cong-moscow-236565.html