Angelina Jolie điên tiết vì bị Bosnia cấm cửa

Nữ diễn viên 35 tuổi lên tiếng bảo vệ bộ phim đầu tay gây nhiều tranh cãi do cô làm đạo diễn.

Bộ phim đầu tiên cho Angie làm đạo diễn mới bấm máy tại Hungary nhưng đã gây chú ý đặc biệt của dư luận ngay cả khi chưa được đặt tên. Mọi chuyện trở nên ồn ào là sau khi chính quyền Bosnia tuyên bố rút lại giấy phép, không cho đoàn làm phim của cô quay tại nước này với lý do nội dung phim có nhiều điểm sai lệch so với lịch sử. Hôm 15/10, Angie đã lên tiếng yêu cầu các nhà phê bình đừng có chĩa súng vào phim của cô, và rằng "đừng có mà phán xét khi chưa xem phim". Cô cũng đã trực tiếp đến gặp đại diện của tổ chức Women Victims of War để làm rõ mọi sự hiểu lầm. Hồi đầu tuần, tổ chức Women Victims of War (Những nạn nhân nữ của chiến tranh) của Bosnia lên tiếng phản đối việc cho đoàn làm phim của Angie quay tại nước này vì cho rằng bộ phim đã phản ánh sai lịch sử và gợi lại những ký ức đau buồn của chiến tranh. Chính vì vậy, Bộ Văn hóa Bosnia đã quyết định rút lại giấy phép quay phim và yêu cầu hãng phim gửi kịch bản chi tiết để xem xét. Trước dư luận quanh sự việc, Angie nói rằng phim của cô, với tên tạm là "Untitled Love Story" (Chuyện tình không tên) không phải là phim tài liệu. Cùng với việc bảo vệ cho bộ phim, Angie cũng đặt dấu hỏi về quyết định rút lại giấy phép quay phim của cô mà chính quyền Bosnia mới ban ra. Nữ diễn viên nổi tiếng cho rằng quyết định ngăn cản đoàn làm phim quay tại Bosnia dựa trên những lời đồn sai sự thật về bộ phim của cô và như vậy là không công bằng. Mặc dù vậy, Angie vẫn kiên quyết không tiết lộ nội dung phim. "Có rất nhiều chi tiết trong phim đề cập đến những mối quan hệ rất tự nhiên và nhạy cảm giữa các nhân vật chính nhưng tất cả chỉ được tiết lộ khi phim công chiếu". Nhiều nguồn tin cho rằng sở dĩ đoàn làm phim bị rút giấy phép vì nội dung phim kể về một phụ nữ Bosnia đã yêu người đàn ông Serbi trước đó đã hãm hiếp mình trong thời gian diễn ra cuộc chiến 1992-1995. Sarajevan Fedja Stukan, diễn viên tham gia bộ phim phát biểu với truyền thông Bosnia: "Chúng tôi không làm phim về một phụ nữ điên đến độ yêu cả người đã hãm hiếp mình. Họ đâu có bệnh hoạn đến thế". Còn Edin Sarkic, nhà sản xuất của phim thì trả lời phỏng vấn hãng thông tấn AP rằng chỉ có người "mất trí" mới nghĩ ra chuyện bộ phim sẽ xoay quanh một phụ nữ rơi vào lưới tình với người đã hãm hiếp mình. Tuy nhiên, để tránh vi phạm hợp đồng đã ký với Angie, Edin Sarkic từ chối tiết lộ nội dung phim. Edin Sarkic cho hay kịch bản phim cũng như đơn xin phép quay phim đã được gửi lên các cơ quan chức năng Bosnia hôm 13/10 và ông hy vọng giấy phép sẽ được cấp trở lại sớm. Theo kế hoạch, "Untitled Love Story sẽ bấm máy tại Bosnia vào tháng 11 tới sau khi hoàn tất những cảnh quay tại Hungary. Hoàng Vy - (Tổng hợp từ AP, People, BBC, AFP, Reuters)

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vanhoa/201010/angelina-Jolie-dien-tiet-vi-bi-Bosnia-cam-cua-942650/